Trong lịch sử, Aston Villa từng vô địch Cúp C1 châu Âu vào năm 1982. Nhưng đã 41 năm kể từ lần gần nhất Villa góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất châu lục. Sau khi giải đổi tên thành Champions League, đội bóng này chưa từng có vé dự vòng bảng.
Huấn luyện viên Unai Emery đã đưa Villa vào top 4 Premier League mùa trước - thành tích tốt nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1996. Nhờ vậy, họ giành quyền góp mặt tại Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.
Đến nay, phong độ của Villa ở mùa giải này khá tốt, khi mới chỉ thua 1 trong 4 trận vừa qua. Với tinh thần tràn đầy quyết tâm, đây sẽ là cơ hội để phù thủy Emery và các học trò thể hiện mình tại sân chơi danh giá nhất châu lục.
Sắp tới, họ sẽ phải đối đầu với các đội bóng mạnh là Bayern Munich và Juventus, nên điểm số trước đối thủ ngang sức như Young Boys sẽ rất quan trọng.
Ngược lại với Villa, Young Boys là đội bóng quen mặt của Champions League những năm qua khi liên tục lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Lần này, họ có suất dự vòng bảng sau khi đánh bại nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray ở cả hai lượt trận play-off vào tháng trước.
Song, Young Boys đang thi đấu không tốt ở giải quốc nội. Sau 6 trận, họ chưa thắng trận nào (hòa 3, thua 3) và đang đứng cuối bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Thụy Sĩ. Đoàn quân của huấn luyện viên Patrick Rahmen sẽ có lợi thế sân nhà nhưng với phong độ này thì sẽ gặp không ít khó khăn trước các vị khách đến từ Anh.
Đội hình dự kiến
Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam; Lauper, Niasse; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula
Aston Villa: Martinez; Nedeljkovic, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Ramsey, Rogers; Watkins