Arsenal đang có nhiều lợi thế và cần tranh thủ
Trận hòa Everton của Man City không khác nào sự ủng hộ từ thượng đế dành cho Arsenal. The Gooners lúc này đã hơn The Citizens 7 điểm. Nếu thắng tiếp Newcastle, khoảng cách sẽ được gia tăng lên thành 10 điểm. Đây là thành tích dù với các cổ động viên lạc quan nhất, họ cũng chưa dám nghĩ tới hồi đầu mùa giải.
Arsenal cũng cần thắng Newcastle bởi phía sau "Chích chòe" sẽ là Tottenham và Manchester United. Đối thủ cùng thành phố đang bị dồn vào đường cùng trong cuộc đua Top 4. Đội còn lại là câu lạc bộ duy nhất "Pháo thủ" để thua từ đầu mùa, đặc biệt đang có chuỗi 15 trận bất bại. Thắng Newcastle không chỉ có lợi về điểm số, nó còn tạo ra sự tự tin và tích lũy để phòng trường hợp xấu xảy ra như tháng 4 năm ngoái.
Nỗi lo về việc thiếu vắng Gabriel Jesus đã phần nào lắng xuống khi Eddie Nketiah chơi rất hay, đã ghi bàn trong cả 2 trận của Arsenal sau World Cup. Thế nhưng, đội bóng thành London đâu chỉ có Nketiah tỏa sáng trên hàng công? Bộ đôi Gabriel Martinelli và Bukayo Saka cũng ghi bàn liên tục trong 2 trận ấy. Nếu chỉ xét riêng vào lúc này, Arsenal đang có bộ ba tấn công hay nhất Premier League. Sau World Cup, Arteta cho thấy sự chuẩn bị kĩ như thế nào khi các học trò không chịu tác động về thể lực và đều có điểm rơi phong độ tốt.
Cộng hưởng với điều này là nhạc trưởng Martin Odegaard đang chỉ huy quá hay. Không thể tin nổi Arsenal đã sở hữu tiền vệ người Na Uy với chỉ 30 triệu Euro. Đây là một món hời thập kỷ nếu mùa này, "Pháo thủ" vô địch Premier League với sự lĩnh xướng của người đội trưởng trẻ tuổi.
Newcastle không hề đơn giản
Trước trận gặp Everton, Pep Guardiola đã nói, Top 4 mùa này có thể mất một suất vào tay Newcastle. Pep còn thận trọng đến mức khi nói rằng, nạn nhân của việc đó có thể là chính Man City nếu đội bóng của ông chơi không tốt.
Quả thực, ngoài trận hòa Leeds gần nhất, The Magpies đá như thể một ông lớn, hơn hẳn những gì Manchester United, Chelsea, Tottenham hay Liverpool đang trình diễn. Mạch lạc, bùng nổ và đầy khát khao là hình ảnh dễ thấy của thầy trò Eddie Howe.
Nếu Arsenal đang có bộ ba tấn công hay, Newcastle sẽ dựa phần nhiều vào sự bùng nổ của Miguel Almiron. Từ đầu mùa đến giờ, tiền đạo người Paraguay đã ghi được 9 bàn, bằng một nửa những gì anh làm được trong 3 năm qua dưới màu áo "Chích chòe". Almiron sẽ là trọng tâm của hàng công nhưng đừng quên vẫn còn đó Joelinton và Chris Wood. Đây là bộ đôi giàu thể lực, đặc biệt Wood không chiến khá tốt, có thể khiến Arsenal bị thương trong các pha đối thủ dàn xếp cố định hoặc phản công.
Nếu Allan Saint-Maximin trở lại ngay ở đội hình xuất phát (đã vào sân từ ghế dự bị trước Leicester), Joelinton có thể ngồi dự bị hoặc kéo xuống thay Joe Willock. Ngôi sao người Pháp nếu đá chính sẽ tăng thêm sức mạnh bên hành lang cánh trái cho đội khách, chia sẻ gánh nặng cho Almiron và gây thêm nhiễu cho hàng thủ đội chủ nhà.
Trận đấu giữa Arsenal và Newcastle sẽ diễn ra vào 2h45 ngày 4.1 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.