Man United đang thắng 4 trận liên tục ở Premier League, họ ghi tới 9 bàn và chỉ có 1 lần phải vào lưới nhặt bóng. Một chân đế vững vàng trong Top 4 đang thành hình và đội bóng cần tiến bộ hơn nữa như những gì Ten Hag mong muốn.
"Đây là một sự tiến bộ thấy rõ. Đội bóng phải trải qua từ trận này cho đến trận kia để tốt dần lên. Có một niềm tin ngày càng lớn với Man United và thật tốt khi chúng tôi đang cùng nhau đi trên chặng hành trình này.
100% năng lượng, sự tập trung và tính đoàn kết, chừng nào chúng tôi còn ra sân với đầy đủ yếu tố như vậy, mọi thứ đều có thể" - Erik ten Hag chia sẻ sau trận thắng Bournemouth.
Lần cuối cùng Manchester United đứng ở đỉnh bảng xếp hạng Premier League từ khi nào? Đó là thời điểm hơn 2 năm trước khi cú volley của Paul Pogba vào lưới Burnley tại Turf Moor đánh dấu chiến thắng cùng ngôi đầu. Mùa 2020-2021, Man United của Ole Solskjaer đã hạ cánh với vị trí thứ 2 chung cuộc nhưng cảm giác lúc ấy vẫn vô cùng mong manh.
Cùng với số trận như mùa giải đó, lúc này, Man United đang tạm đứng thứ 4, cách đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, họ vẫn kém 1 điểm so với những gì từng làm được 2 năm trước. Trước khi Man City thắng Chelsea ở vòng 19, M.U chỉ kém đội bóng cùng thành phố đúng 1 điểm. Man City là nhà đương kim vô địch và đã lên ngôi 4/5 mùa gần nhất. Quả thực, thầy trò Ten Hag đang làm rất tốt.
Chiến lược gia người Hà Lan nói, mọi thứ đang tiến bộ dần lên qua mỗi trận, hứa hẹn mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải. "Quỷ đỏ" đang có thứ hạng tốt nhưng lại ghi ít bàn hơn Brighton, Fulham và Brentford, thậm chí cũng chỉ nhiều hơn nhà cựu vô địch đang khủng hoảng là Leicester đúng 1 lần lập công tại Premier League.
Việc có thể tiến bộ hơn với Ten Hag là gì? Liệu có phải tìm kiếm một tiền đạo mới vào tháng 1? Marcus Rashford đang có phong độ cao, bên cạnh Anthony Martial ổn định và Antony rất cháy. Sự gia tăng số bàn thắng trong khoảng thời gian qua là đáng ghi nhận nhưng số bàn thắng dự kiến mỗi trận (xG) chỉ là 1,46, vẫn còn rất thấp để có thể đua tranh.
Đó là chuyện của tương lai, nhìn về hiện tại, Man United đang ở thế khá tốt về phong độ và điểm số. Trong lịch sử 30 năm của Premier League, chỉ có 3 đội vô địch với điểm trung bình mỗi trận ít hơn M.U lúc này (2,06). Trong 5 mùa giải gần đây, nhà vô địch có trung bình 95 điểm, đội về nhì là 85 điểm.
M.U đang có đà chiến thắng nhưng cũng không thể phủ nhận những đối thủ của họ gần đây như Nottingham, Wolves và Bournemouth quá yếu, là 3 trong số 6 đội đứng cuối bảng. Việc "Quỷ đỏ" có thể tiến xa đến đâu nữa phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi trận sắp tới khi đụng độ cả Arsenal lẫn Manchester City. Manchester United chứ không phải Newcastle mới là đội có thể định đoạt cuộc đua vô địch mùa này dẫu họ không phải đội nâng cúp.
Các trận đấu với Everton (FA Cup) và Charlton (Legue Cup) phần nào sẽ là cơ hội để Ten Hag toan tính về lực lượng, điểm rơi phong độ trước khi trở lại Premier League với cường độ và sự khắc nghiệt được đẩy lên mức cao nhất.