Aaron Ramsdale, Nick Pope và Dean Henderson là những cái tên được triệu tập cho vị trí thủ môn của đội tuyển Anh. Thực tế, số lần ra sân của 3 cái tên này không đáng kể so với Jordan Pickford (45 lần). Tuy nhiên, họ đều đang có những màn trình diễn ấn tượng ở cấp câu lạc bộ.
Huấn luyện viên Southgate dự kiến sẽ luân chuyển bộ ba thủ môn này cho các trận đấu với tuyển Ý tại San Siro và cuộc chạm trán với tuyển Đức trên sân nhà. Đây được coi là màn kiểm duyệt giúp chiến lược gia người Anh xem xét ai sẽ là thủ môn thứ hai và thứ ba cho kỳ World Cup sắp tới.
Ban đầu, người hâm mộ đã thắc mắc tại sao Mikel Arteta lại trả 30 triệu Bảng để ký hợp đồng với Aaron Ramsdale vào mùa Hè 2021 từ Sheffield United vì “Pháo thủ” khi đó đã có Bernd Leno. Nhưng một khi chiến lược gia người Tây Ban Nha trao cơ hội cho thủ thành người Anh, cầu thủ này đã không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị của mình.
Khi đó, Arsenal là một đội đang sa sút và thiếu sự tự tin dẫn đến những màn trình diễn kém cỏi. Việc đưa Ramsdale vào đội hình đã đem lại cảm giác tin cậy cho các đồng đội. Đặc biệt là các cầu thủ hàng phòng ngự, họ tự tin cản phá, chuyền bóng và thi đấu đầy năng lượng.
Trong hệ thống của Gareth Southgate, thủ môn dùng tay giỏi là chưa đủ. Người gác đền cần biết cách đóng góp vào lối chơi chung của cả đội bằng khả năng chuyền bóng kỹ thuật. Đặc biệt, với quan điểm của huấn luyện viên 52 tuổi, thủ môn cần cảm thấy thoải mái khi cầm bóng và có thể phân phối bóng cho các đồng đội ở nhiều khu vực và khoảng cách khác nhau trên sân.
Mùa giải trước, Ramsdale đã thực hiện và hoàn thành nhiều đường chuyền ngắn hơn so với Pickford (181 so với 63 lần). Khi bị đối phương áp sát, thủ thành của Arsenal thực hiện 88 đường chuyền, trong khi đó thủ môn của Everton thực hiện ít hơn 4 lần.
Đây chính là điểm vượt trội của Aaron Ramsdale so với Jordan Pickford. Tuy nhiên, hệ thống, cách chơi và chiến thuật của Arsenal và Everton khác nhau. Mikel Arteta yêu cầu thủ môn phải chơi bóng ở cự ly ngắn và trung bình và thường xuyên có những đường chuyền dài chéo góc để chuyển đổi lối chơi khiến đối thủ mất cảnh giác.
Những đường chuyền dài chéo góc cũng là thứ vũ khí lợi hại của Jordan Pickford. Đây được coi là một trong những yếu tố tạo nên lối chơi của Everton. Trong giai đoạn mùa giải 2021-2022, thủ thành người Anh thực hiện 56 đường chuyền dài hơn 40m so với 35 lần của Aaron Ramsdale.
Việc Ramsdale có khả năng cầm bóng tốt đôi khi cũng là con dao hai lưỡi, đó là khi anh quá tự tin về kỹ năng của mình. Thủ môn 24 tuổi có xu hướng giữ bóng quá lâu trong khi bị đối phương gây áp lực và dẫn đến mắc sai lầm.
Những màn trình diễn trước Crystal Palace vào tháng trước hay trận gặp Man United vào cuối tháng 4 mùa giải trước là bài học đáng nhớ cho Ramsdale. Khi đó, anh giữ bóng quá lâu trước áp lực của “Quỷ đỏ” và lúng túng chuyền bóng thẳng vào chân Bruno, rất may Gabriel đã kịp thời cứu thua.
Mặc dù Ramsdale có thể coi là thủ thành chơi chân hay nhất nước Anh, nhưng khả năng cản phá của anh trong vài tháng qua cần được xem xét lại. Trước Giáng sinh năm ngoái, thủ thành 24 tuổi xếp thứ 3 về số lần cản phá. Nhưng khi lối chơi của Arsenal trở nên thất thường, Ramsdale cũng bất ổn và để thủng lưới nhiều hơn.
Nhìn chung, Ramsdale đã chơi tuyệt vời cho Arsenal và khả năng sẽ có những trận được bắt chính sắp tới tại tuyển Anh. Tuy nhiên, Pickford vẫn là phương án toàn diện hơn với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn.