Ông Park Hang-seo dự định mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Tối 2.2. huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng của mình với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong buổi gặp mặt, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có dịp trải lòng về những áp lực khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ: "Nghề huấn luyện viên có rất nhiều áp lực về kết quả. Dù yêu Việt Nam nhưng quốc tịch của tôi vẫn là Hàn Quốc. Do đó có những rào cản ngôn ngữ nên tôi không truyền đạt hết được tới các cầu thủ. Nhưng tôi luôn cố gắng thể hiện tinh thần lạc quan hết sức có thể.

Có lẽ các cầu thủ đều biết tính cách và phong cách huấn luyện của tôi. Tôi rất hiếu thắng, ghét thua. Nhưng tôi chỉ tự thấy khó chịu và nghiêm khắc với bản thân tôi. Còn với các cầu thủ, tôi luôn muốn họ tự tin nhất có thể".

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, trong suốt 5 năm qua, ông chưa từng có giây phút nào hối hận bởi ông rất yêu các cầu thủ và đã sống hết mình với bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang-seo dự định gắn bó với công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Huấn luyện viên Park Hang-seo dự định gắn bó với công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi đang có dự định hợp tác để mở học viện đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc để cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai".

Ông Park nói thêm: "Sau khi nghỉ việc, tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi. Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nam Định tôi cũng đi rồi, Long An nữa. Tôi đi nhiều rồi, từ Nam đến Bắc, gần như hết cả nước. Quả thực đất nước Việt Nam rất đẹp. Tôi sẽ ở Việt Nam tới tháng 6, sau đó tôi có kế hoạch về Hàn Quốc".

Kết lại buổi giao lưu, huấn luyện viên Park Hang-seo dành lời cảm ơn người hâm mộ. Ông hy vọng, sau khi ông đã nghỉ việc và có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian tới sẽ có cơ hội để gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam nhiều hơn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã khép lại hành trình hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam kể từ cuối năm 2017. Hợp đồng giữa ông Park với VFF đã chính thức kết thúc hôm 31.1 vừa qua.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trước khi về nước

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ Việt Nam, trước khi ông Park về Hàn Quốc.

Xin chào và hẹn gặp lại ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay, 31.1.2023, ngày cuối cùng trong “nhiệm kì 5 năm” của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Nhiều khán giả hy vọng sẽ “hẹn gặp lại” ông thầy người Hàn Quốc này.

Xử lý sai phạm của Tòa án nhân dân Gia Lâm: Vẫn chỉ là lời hứa

Hiếu Anh |

Sai phạm giao đất công trái thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã được chỉ rõ. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Khách Tây gợi ý hành trình khám phá một Vịnh Hạ Long rất khác

Minh Anh |

Dưới đây là hành trình ghé thăm những địa điểm ít người biết tới, vẫn còn giữ nguyên nét đẹp nguyên sơ, mộc mạc ở Vịnh Hạ Long, giúp du khách khám phá kỳ quan thiên nhiên này "đỉnh" như dân bản địa.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trước khi về nước

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và công ty đại diện sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ Việt Nam, trước khi ông Park về Hàn Quốc.

Xin chào và hẹn gặp lại ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay, 31.1.2023, ngày cuối cùng trong “nhiệm kì 5 năm” của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Nhiều khán giả hy vọng sẽ “hẹn gặp lại” ông thầy người Hàn Quốc này.