Tin độc quyền từ Telegraph cho biết, ban lãnh đạo mới của Man United đang cân nhắc những phương án "có tính biến động lớn" về mặt nhân sự trong hè này. Đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe cho rằng, việc không được dự Champions League và quỹ lương đang ngày một phình to có thể khiến câu lạc bộ rơi vào cảnh vi phạm các quy tắc về tài chính.
Theo Telegraph, những ông chủ của INEOS sẽ giữ tinh thần cởi mở trên thị trường chuyển nhượng trong hè tới. Bất cứ lời đề nghị nào đến sẽ đều được xem xét, dựa trên giá trị riêng của từng cầu thủ. Một số ngôi sao như Marcus Rashford, Man United chưa khi nào chủ động tìm cách bán ngôi sao người Anh nhưng trong hè tới, nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý, họ sẽ cân nhắc để ngồi vào bàn đàm phán.
Ba mục tiêu trong hè tới của Man United là trung phong, tiền vệ trung tâm và trung vệ lệch phải. Dự kiến, bộ ba này có thể tốn khoảng 200 triệu bảng nên "Quỷ đỏ" cần bán bớt những người không còn hữu dụng hoặc không nằm trong kế hoạch, qua đó dồn tiền cho các thương vụ chủ chốt.
Một trong những trở ngại là quỹ lương của Man United sẽ giảm 25% trong mùa giải tới do không được dự Champions League. Khi đàm phán với các mục tiêu, đội ngũ lãnh đạo của The Red Devils sẽ phải cân nhắc chuyện này rất kĩ. Họ sẽ đứng giữa lựa chọn trừ luôn 25% lương của tân binh muốn kí hoặc giữ nguyên như bên cầu thủ yêu cầu. Nếu không trừ lương của tân binh, có thể ban lãnh đạo sẽ vô tình tạo ra một cơn sóng trong phòng thay đồ.
Những ngôi sao trẻ có thể sẽ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng hè này là Jamal Musiala (Bayern Munich) và Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). Man United sẽ có cách tiếp cận riêng nhưng để chi khoảng 100 triệu bảng (hoặc hơn) cho những cái tên này sẽ là bài toán khiến giới chủ đau đầu. Ba mùa hè vừa qua, Man United đã chi 555 triệu bảng tiền chuyển nhượng nên nếu tiêu thêm, có thể luật công bằng tài chính sẽ sờ gáy họ bất cứ lúc nào.
Dù sẽ mở cửa cho các đối tác tiếp cận cầu thủ của mình nhưng Man United vẫn có những vùng cấm riêng, điển hình như một số tài năng trẻ được đánh giá là tương lai của câu lạc bộ. Theo Telegraph, 3 trường hợp điển hình là Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund.
Như vậy, các ngôi sao Man United, từ trụ cột đến dự bị đều được mở cửa để rời đi toàn bộ. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của nhóm này là lương trung bình quá cao, rơi vào mức đặc biệt cao trong một số trường hợp. Ví dụ dễ nhận thấy nhất là Marcus Rashford. Tháng 7.2023, sau nửa mùa giải thi đấu thăng hoa tột độ, ngôi sao người Anh đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm cùng mức lương 325.000 bảng/tuần. Nếu đội nào đó muốn sở hữu Rashford, mức lương có thể phải từ mức bằng cho đến hơn những gì anh đang nhận tại Old Trafford.
Không phải lúc nào cũng có đội sẵn tiền như PSG (chuẩn bị chia tay Mbappe) để đón Rashford. Các ngôi sao khác nếu không còn muốn gắn bó cũng chưa chắc đã muốn đi bởi đang nhận lương cao. Do đó, cuộc thanh lọc lực lượng trong hè này của Man United dự kiến sẽ không dễ để đạt được mục đích.