Thay đổi hệ thống
Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Jurgen Klopp, ông đã kiên trì với sơ đồ 4-3-3 với cách chơi gây sức ép nổi tiếng mang tên “gegenpressing”. Lối chơi này không phải do nhà cầm quân người Đức phát minh, Wolfgang Frank và Arrigo Sacchi mới là những người tiên phong. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Liverpool đã tạo ra bước ngoặt bằng cách phát triển ý tưởng có sẵn và bổ sung các chất liệu hiện đại như thể chất và tốc độ.
Sẽ rất khó tin nếu Jurgen Klopp quyết định thay đổi hệ thống này. Thực tế, đã có những huấn luyện viên thành công khi đổi mới triết lý như Pep Guardiola và Jose Mourinho. Nhưng đối với nhà cầm quân của Liverpool, điều đó khó có thể xảy ra, ông từng chia sẻ việc từ bỏ một hàng phòng ngự dâng cao không nằm trong kế hoạch của mình.
Bài toán hóc búa cần Jurgen Klopp tập trung giải đáp là làm thế nào để củng cố lý tưởng của ông với sự thiếu hụt nhân lực như hiện tại. Những cầu thủ mới chưa thể đảm bảo sự yên tâm, trong khi đó, các ca chấn thương cũng làm cho mọi hy vọng bị dập tắt.
Cơ cấu lại hàng tiền vệ
Kể từ đầu mùa giải, các vấn đề của Liverpool đều bắt nguồn từ hàng tiền vệ. Mặc dù có những sai sót nơi hàng phòng ngự, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của tuyến giữa đang dần biến mất.
Fabinho và James Milner không đủ nhanh để thu hẹp khoảng trống khi Liverpool mất quyền kiểm soát bóng. Trong khi đó, tài năng trẻ Harvey Elliott có xu hướng chơi cao hơn, khoảng cách của anh so với hàng thủ là quá lớn. Bởi vậy, “Quỷ đỏ” vùng Merseyside rất khó chống đỡ những pha phản công nhanh của đối thủ.
Sự trở lại của Thiago và sự xuất hiện của tân binh Arthur chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho Liverpool. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klopp vẫn cần nhiều hơn những phương án dự phòng cho tuyến giữa. Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại, chiến lược gia 55 tuổi sẽ rất đau đầu để củng cố hàng tiền vệ.
Thay đổi mới lạ
Jurgen Klopp không có nhiều sơ đồ để thay đổi. Nhiều chuyên gia cho rằng, huấn luyện viên người Đức có thể tính đến việc đổi đội hình từ 4-3-3 sang 3-5-2. Điều này cho phép đôi cánh của Liverpool được chơi cao hơn và thể hiện hết khả năng tấn công của họ. Ngoài ra, hàng tiền vệ sẽ dày đặc hơn và đảm bảo không có khoảng trống.
Điều đó có nghĩa là huấn luyện viên Klopp sẽ phải từ bỏ một cầu thủ trên hàng tiền đạo, hoặc ít nhất là tinh chỉnh vai trò của họ. Thực tế, Salah, Diaz và Firmino đủ linh hoạt để phù hợp với nhiều vị trí.
Bên cạnh đó, phong độ sa sút của Alexander-Arnold là hồi chuông báo động cho Liverpool. Đội chủ sân Anfield nổi tiếng với sự mạnh mẽ ở hai hành lang cánh, nhưng thời gian gần đây vị trí này lại tỏ ra vô hại với sự bất ổn của “số 66”. Cho dù huấn luyện viên Klopp có đổi bất kỳ chiến thuật nào, hậu vệ người Anh cũng phải trở lại với phong độ vốn có.
Sự chuẩn bị trước mùa giải
Liverpool đã có đợt huấn luyện bận rộn trước mùa giải, nhưng thực tế, liệu đây có phải sự chuẩn bị cho mùa giải mới hay chỉ đơn thuần là công việc kinh doanh? Màn trình diễn của The Kop trong trận Community Shield sau khi kết thúc giai đoạn tiền mùa giải cho thấy sự mệt mỏi của các cầu thủ.
Điều đáng lo ngại là cho đến nay Liverpool vẫn chưa hồi phục kịp thời. Fabinho, Alexander-Arnold và Andrew Robertson cho thấy sự lệch nhịp với các đồng đội. Thời điểm bác sĩ Jim Moxon ra đi có vẻ đã ảnh hưởng nhiều đến tình trạng phục hồi thể lực của đội bóng.
Lối đá của Liverpool yêu cầu cường độ thi đấu cao, họ phải di chuyển nhiều, ban bật liên tục, chỉ cần thiếu hụt một chút năng lượng của sẽ khiến hệ thống hoạt động sai cách.