Indonesia có thể chi đậm để đá giao hữu với Bồ Đào Nha của Ronaldo

TAM NGUYÊN |

Sau Argentina, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang lên kế hoạch đá mới đội tuyển Bồ Đào Nha đá giao hữu.

Trong đợt FIFA Days tháng 6 này, đội tuyển Indonesia đã gây chú ý với việc sắp xếp lịch thi đấu với đội tuyển Argentina trên sân Gelora Bung Karno. Sự có mặt của nhà vô địch thế giới ở khu vực Đông Nam Á thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ.

Với bóng đá Indonesia, dù siêu sao Lionel Messi không có mặt và đội nhà thua 0-2 nhưng trận đấu vẫn tạo ra những hiệu ứng đặc biệt để họ tiếp tục thực hiện những kế hoạch lớn trong tương lai.

Theo truyền thông Indonesia, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) đã chuẩn bị kế hoạch rất cụ thể khi sắp xếp lịch thi đấu, tận dụng các đợt FIFA Days trong năm với 2 mục đích. Một là đá giao hữu với các đội bóng lớn, ở đẳng cấp thế giới để cải thiện chất lượng và tâm lý của các cầu thủ. Hai là đá giao hữu với những đối thủ vừa tầm để cải thiện thứ hạng FIFA.

Sau thành công với sự kết nối với Argentina - dù chỉ là giải pháp dự phòng do một trận đấu của tuyển Argentina tại Trung Quốc bị hủy, PSSI muốn mời Bồ Đào Nha đá giao hữu.

Phó Chủ tịch PSSI - ông Zainudin Amali - cho biết, ông đã liên hệ và đang chờ đợi câu trả lời. "Chúng tôi mong muốn đưa đội tuyển Bồ Đào Nha tới đây. Chúng tôi đã liên lạc với đại sứ Indonesia ở đó. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một số lựa chọn khác như Maroc, Brazil, Tây Ban Nha hay Pháp" - ông Amali nói.

Đương nhiên, mục tiêu của PSSI là đưa Cristiano Ronaldo tới Jakarta, khi họ tin rằng, sự hiện diện của những ngôi sao lớn sẽ tiếp thêm động lực, nguồn cảm hứng cho sự phát triển của bóng đá Indonesia.

Nhưng kế hoạch cũng có không ít khó khăn. Một là xếp lịch thi đấu, bởi trong 2 đợt FIFA Days vào tháng 9 và tháng 10 tới, nhà vô địch châu Âu năm 2016 phải thi đấu vòng loại EURO 2024, trong khi Indonesia cũng bắt đầu đá vòng loại World Cup 2026 từ tháng 10.

Tiếp theo là khía cạnh tài chính, bởi truyền thông Indonesia cho biết, để đưa đội tuyển Argentina đến Jakarta thi đấu, PSSI đã phải chi 70 tỉ Rupiah (16 triệu USD). Nên cũng sẽ là chi phí tương tự nếu Ronaldo và các đồng đội có mặt tại đây.

Chưa biết kế hoạch sẽ triển khai ra sao nhưng người hâm mộ Indonesia đã tỏ ra rất phấn khích. Rất nhiều dòng trạng thái trên các trang mạng xã hội xuất hiện sau thông tin này thể hiện sự háo hức đó, cũng như tin rằng, việc được thi đấu với đối thủ mạnh giúp các cầu thủ trưởng thành.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng mở ra cơ hội được chào đón nhiều đội bóng tên tuổi hơn đến với đất nước họ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Indonesia được chọn đăng cai U17 World Cup 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023 cho Indonesia sau khi Peru không đủ tiêu chuẩn.

Tuyển Indonesia học được 3 điều sau trận thua tuyển Argentina

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia tự hào khi các học trò đã có màn trình diễn đáng khen trước tuyển Argentina.

Tuyển Argentina thắng nhẹ nhàng Indonesia trong ngày vắng Messi

Thanh Vũ |

Dù thiếu vắng nhiều ngôi sao chủ chốt nhưng tuyển Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Indonesia.

Nguy cơ thất thoát ngân sách tại Chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn

Nhóm phóng viên |

Theo tìm hiểu của Lao Động, Dự án trụ sở mới của Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) giá trị trên 20 tỉ đồng xuất hiện nghi vấn giá sản phẩm trúng thầu cao hơn giá bán trên thị trường.

Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái thông tin vụ lọt đề thi Toán THPT 2023

Tân Văn |

Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh vụ lọt đề thi Toán chiều 28.6.

Dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn về bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được nghiên cứu sửa đổi, dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn.

Quảng cáo không kiểm duyệt, lừa đảo tràn lan khiến cử tri bất an

THÙY TRANG |

Chiều 28.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Hải Châu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có phát biểu về vấn đề quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Diễn biến mới vụ Phó Chánh Thanh tra đi nhà nghỉ với Phó Chánh Văn phòng Sở

Tạ Quang |

Hậu Giang - Liên quan đến kết quả xử lý vụ việc nữ Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang đi nhà nghỉ với ông T.M.T - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, vợ ông T đã có đơn gửi đến Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đề nghị khai trừ khỏi Đảng người đi nhà nghỉ với chồng mình.

Indonesia được chọn đăng cai U17 World Cup 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã trao quyền đăng cai vòng chung kết U17 World Cup 2023 cho Indonesia sau khi Peru không đủ tiêu chuẩn.

Tuyển Indonesia học được 3 điều sau trận thua tuyển Argentina

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia tự hào khi các học trò đã có màn trình diễn đáng khen trước tuyển Argentina.

Tuyển Argentina thắng nhẹ nhàng Indonesia trong ngày vắng Messi

Thanh Vũ |

Dù thiếu vắng nhiều ngôi sao chủ chốt nhưng tuyển Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Indonesia.