Mọi chuyện với Boehly hiện tại đương nhiên không hề dễ và thuận lợi như với Abramovich trước đây. Ngay với câu chuyện Sterling có thể đến Chelsea từ mùa sau, mọi thứ vẫn đang rối tung và đến lúc này, cũng như Man United, Chelsea chưa có bất cứ bản hợp đồng mới nào.
Sau khi Granovskaia rời ghế Giám đốc điều hành, đến lượt Cech rời cương vị cố vấn kĩ thuật cho đội bóng. Không chỉ vậy, "Bố già" Buck hiện cũng không còn nắm quyền. Trong bối cảnh Boehly mới nhậm chức chưa lâu, những người đã quen việc lại bỏ đi hết. Chủ mới của The Blues biết ngày này rồi cũng đến nhưng không nghĩ nhanh như vậy. Boehly nổi tiếng là người cẩn trọng trong việc lựa chọn cấp dưới, ông không vội bổ nhiệm người vì lý do này. Điều này hiện đang đem lại một thực tế, ông chủ của Chelsea phải tự tay lo rất nhiều việc.
Boehly không chỉ chứng kiến sự mất mát về quyền lực ở giới thượng tầng, ông cũng có thể mất tiếp nhiều cầu thủ sau sự ra đi của Rudiger (đến Real Madrid). Một số cái tên đang ở rất sát cánh cửa rời sân Stamford Bridge như Ziyech, Werner hay Kepa. Đã 5 năm kể từ lần gần nhất vô địch Premier League, những chuyện hiện tại diễn ra càng làm cho ngày trở lại đỉnh cao của The Blues xa vời.
Boehly không có thói quen sử dụng "cối xay nhân sự" như Abramovich. Dưới thời Abramovich, nếu Conte không còn phù hợp, ông sẽ thay ngay bằng Sarri. Sarri không đủ tốt, lập tức bị thay bằng Lampard rồi đến Tuchel,... Mỗi người một cách suy nghĩ nhưng sự chắc chắn hiện có của Boehly đang đem lại sự sốt ruột, nhiều hơn những gì tin tưởng về một tương lai bền vững.
Chelsea hiện đang có những liên hệ bước đầu với Michael Edwards, người được coi là nhà sáng tạo của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Edwards rất cứng rắn và khó mời nhưng một khi làm được, Granovskaia sẽ có người thay thế xứng đáng.
Vị trí của bất cứ ai cũng có thể bị thay thế, thậm chí những người nắm toàn bộ quyền lực như Abramovich, chỉ vì cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina. Boehly hiểu rằng, sẽ có những người thay Buck, Granovskaia hay Cech. Ông chủ mới của sân Stamford Bridge đang rất kiệm lời và ít xuất hiện hơn sau khoảng thời gian mới tiếp quản đội bóng.
Chelsea sẽ có gần 40 ngày để chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuchel hiện được đánh giá khôn ngoan khi chưa lên tiếng về chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ trong Hè này. Ông biết, lên tiếng vào lúc này không giải quyết được gì và có thể gây khó chịu cho Boehly. Hoặc, Tuchel cũng thông cảm được với những gì ông chủ mới đang phải đối mặt.
Boehly đang được liên hệ lại hình ảnh mang 2 bao tải lớn đến Stamford Bridge vài tháng trước. Nếu trong đó chứa tiền, ông chủ người Mỹ đang chưa biết phải tiêu vào đâu hoặc mua những ai. Cần nhất lúc này không phải sự trách cứ Boehly vì ván đã đóng thuyền, những gì thuộc về Abramovich không còn nữa. Những người hâm mộ hay Tuchel cần chung sức với Boehly, may ra mới có thể đưa Chelsea trở lại quỹ đạo nhanh chóng.