FIFA đổi luật, Liverpool phải chờ 2 năm hy vọng xưng bá thế giới

Văn Thắng (ảnh Getty) |

FIFA sẽ không tổ chức Club World Cup trong hai năm 2019 và 2020 để có màn trở lại hoành tráng hơn bao giờ hết vào 2021, thời điểm giải đấu liên lục địa cấp CLB này sẽ được mở rộng lên thành 24 đội bóng.

Liverpool đã chính thức vô địch Champions League năm nay sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội bóng đồng hương Tottenham trong trận chung kết ở Madrid, Tây Ban Nha. Mohamed Salah và Divock Origi là chủ nhân của hai bàn thắng đưa thầy trò Jurgen Klopp lên đỉnh Châu Âu mùa giải này. Dù đã xưng vương cả nền bóng đá lục địa già, nhưng Liverpool sẽ phải chờ thêm hai năm để có thể thống trị toàn thế giới.

Như thông lệ các năm, với tư cách là nhà đương kim vô địch Champions League, Liverpool sẽ tham gia FIFA Club World Cup tổ chức vào cuối năm. Nhưng theo cải cách của FIFA được công bố hồi tháng Ba, cơ quan này sẽ không tổ chức giải đấu liên lục địa cấp CLB trong hai năm 2019 và 2020 để có màn trở lại hoành tráng hơn bao giờ hết vào 2021. Thời điểm đó, giải đấu sẽ được mở rộng lên thành 24 đội bóng và diễn ra theo tần suất 4 năm/lần. Như vậy, Real Madrid trở thành CLB cuối cùng giành được danh hiệu FIFA Club World Cup theo thể thức cũ.

 
Real Madrid là CLB cuối cùng giành được danh hiệu FIFA Club World Cup theo thể thức cũ . Ảnh: Getty.
Sự xuất hiện của phiên bản mới mang tên Super Club World Cup sẽ thay thế và chấm dứt sứ mệnh của Confederations Cup, giải đấu tiền World Cup dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia và cũng đồng nghĩa Đức đã là nhà vô địch cuối cùng hồi năm 2017. Theo dự kiến, kỳ đầu tiên sẽ được tổ chức tạiTrunQuốc vào hè 2021, từ ngày 17.6 – 4.7.

Mô hình giải đấu mới sẽ chứng kiến 24 đội thi đấu thay vì 8 đội như nhiều năm gần đây. 24 CLB tham dự FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng sẽ gồm 12 đội đến từ Châu Âu; Châu Á, châu Phi và khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribbean) mỗi khu vực sẽ có 2 đội. Nước chủ nhà được cử 1 đại diện. Nam Mỹ sẽ có 4 suất rưỡi tham dự FIFA Club World Cup, gồm 4 đội tham dự trực tiếp và đội thứ 5 đá play-off với nhà vô địch châu Đại dương.

 
Liverpool sẽ phải chờ thêm 2 năm nữa để chinh phục thế giới. Ảnh: Daily Mail.

Vì giải đấu sẽ diễn ra 4 năm/lần, 12 đại diện của Châu Âu bao gồm 8 đội chơi trận chung kết Champions League và 4 đội vô địch Europa League của 4 mùa giải gần nhất. Trong trường hợp có đội bóng hơn một lần chơi trận chung kết Champions League hay vô địch Europa League, các suất dôi ra còn lại sẽ được phân bổ dựa trên thứ tự trên BXH các CLB của UEFA.  Thời điểm hiện tại đã chắc chắn ba đội bóng Anh bao gồm đương kim vô địch Liverpool và á quân Tottenham ở Champions League cũng như đương kim vô địch Europa League Chelsea sẽ góp mặt ở Super Club World Cup năm 2021. Giải thưởng giải đấu này cũng khá hấp dẫn với 50 triệu bảng cho 1 CLB tham dự và họ có thể giành tối đa 100 triệu bảng nếu vô địch.

 
Cúp vàng FIFA Club World Cup. Ảnh: Getty,
Trong lịch sử, Liverpool chưa bao giờ vô địch đấu trường này. Họ từng thua 0-1 trước Sao Paulo ở Nhật Bản năm 2005 và trước đó là thất bại 0-3 trước Flamengo vào năm 1981.
Văn Thắng (ảnh Getty)
TIN LIÊN QUAN

Nụ cười của Klopp: Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại

MINH ĐỨC |

Sau 6 trận chung kết liên tiếp thất bại, Jurgen Klopp đã biết thắng, vô địch Champions League và Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại nữa.

Thắng dễ Tottenham 2-0, Liverpool lần thứ 6 vô địch UEFA Champions League

VIỆT HÙNG |

Trái với kịch bản được dự đoán khó khăn, The Kop đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của mùa giải để đăng quang UEFA Champions League 2018-19.

Dàn sao Liverpool òa khóc nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá

Văn Thắng (ảnh Getty) |

Giành chiến thắng trong trận chung kết toàn Anh với Tottenham, Liverpool đã trở thành nhà vô địch của Champions League 2018/19. Đây cũng là danh hiệu vô địch Champions League/Cúp C1 thứ 6 trong lịch sử The Kop.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nụ cười của Klopp: Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại

MINH ĐỨC |

Sau 6 trận chung kết liên tiếp thất bại, Jurgen Klopp đã biết thắng, vô địch Champions League và Liverpool không còn phải làm kẻ về nhì vĩ đại nữa.

Thắng dễ Tottenham 2-0, Liverpool lần thứ 6 vô địch UEFA Champions League

VIỆT HÙNG |

Trái với kịch bản được dự đoán khó khăn, The Kop đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối cùng của mùa giải để đăng quang UEFA Champions League 2018-19.

Dàn sao Liverpool òa khóc nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá

Văn Thắng (ảnh Getty) |

Giành chiến thắng trong trận chung kết toàn Anh với Tottenham, Liverpool đã trở thành nhà vô địch của Champions League 2018/19. Đây cũng là danh hiệu vô địch Champions League/Cúp C1 thứ 6 trong lịch sử The Kop.