Đội hình trong mơ của Barcelona mùa giải 2022-23

TAM NGUYÊN |

Nếu hoàn thiện các bản hợp đồng như mong muốn, Barcelona sẽ trở lại cạnh tranh các danh hiệu ngay trong mùa giải 2022-23.

Với sự xuất hiện của trung vệ người Pháp - Jules Kounde, cầu thủ chạy cánh người Brazil - Raphinha, tiền vệ người Bờ Biển Ngà - Franck Kessie, trung vệ người Đan Mạch - Andreas Christensen và tiền đạo người Ba Lan - Robert Lewandowski, huấn luyện viên Xavi Hernandez đã có thể thấy đội hình của Barcelona có bước nhảy vọt như thế nào để được đánh giá là có chất lượng vượt trội.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa dừng lại. Từ nay đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Blaugrana vẫn cần bổ sung 2 vị trí hậu vệ cánh nữa để huấn luyện viên người Tây Ban Nha thực sự có trong tay đội hình trong mơ của mình. Barcelona có thể trở lại cạnh tranh chức vô địch trên 3 mặt trận La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua nếu hoàn thiện đội hình này.

Đội chủ sân Camp Nou còn phải giải quyết một số trường hợp cầu thủ cần “thanh lý” và trường hợp đặc biệt của 2 cái tên khác là Frenki de Jong và Memphis Depay, nhưng ít nhất là với 5 sự bổ sung tính đến lúc này, Xavi đã có ít nhất 2 sự lựa chọn ở mỗi vị trí.

Mỗi vị trí trong đội hình Barcelona sẽ có ít nhất 2 lựa chọn chất lượng. Ảnh: Sport
Mỗi vị trí trong đội hình Barcelona sẽ có ít nhất 2 lựa chọn chất lượng. Ảnh: Sport

Trong khung thành, Marc-Andre ter Stegen là lựa chọn số 1, trong khi Inaki Pena là nhân tố dự phòng. Trong khi chờ 2 thương vụ Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta, Barca có 2 lựa chọn cho vai trò hậu vệ phải (Sergino Dest và Sergi Roberto), 5 trung vệ (Kounde, Gerard Pique, Ronald Araujo, Eric Garcia và Christensen) cùng 1 hậu vệ trái (Jordi Alba).

Ở giữa sân, Sergio Busquets tiếp tục là nhân tố “không thể đụng đến”, cùng 2 cái tên để Xavi xoay vòng là Nico Gonzalez và Miralem Pjanic. Pedri, De Jong, Gavi và Kessie sẽ chia sẻ thời gian ở các vị trí còn lại ở hàng tiền vệ.

Hàng tấn công của Barcelona mùa tới hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ phải e ngại, nhưng đổi lại, chính họ cũng sẽ phải có sự cạnh tranh quyết liệt để có suất đá chính ở 3 vị trí trong sơ đồ 4-3-3.

Sự hiện diện của Raphinha dường như đang tạo ra sự kích thích mạnh mẽ với Ousmane Dembele. Cầu thủ người Pháp gây ấn tượng mạnh trong tour du đấu Mỹ với 4 bàn thắng qua 4 trận – 1 bàn trước Inter Miami, 2 bàn vào lưới Juventus, 1 bàn trước New York RB. Vị trí tiền đạo cánh phải hẳn nhiên là sự cạnh tranh quyết liệt - rất có lợi cho Xavi và Barcelona, bởi Raphinha cũng ghi 2 bàn tại Mỹ, trong đó có pha lập công ở trận Siêu kinh điển với Real Madrid.

Lewandowski không có bàn thắng nào qua 3 trận giao hữu nhưng anh hẳn nhiên sẽ tạo ra sự cạnh tranh với Pierre-Emerick Aubameyang – đồng đội cũ ở Dortmund. Aubameyang từng hòa nhập rất nhanh với Barca khi đến vào tháng 1, nhưng với kinh nghiệm của mình, tiền đạo người Ba Lan sẽ khó có thể bị bỏ lại trên ghế dự bị.

Cánh trái của hàng công là sự cạnh tranh của 2 cầu thủ trẻ Ansu Fati và Ferran Torres. Cuộc đua tranh này cũng khốc liệt không kém, để nếu họ không thể hiện được mình, Xavi cũng sẵn sàng trao cơ hội cho… Aubameyang, khi tiền đạo người Gabon từng đá cánh khi còn ở Arsenal.

Nhìn chung, nếu có thêm Alonso và Azpilicueta, phần kinh nghiệm sẽ chiếm ưu thế trong đội hình Barcelona mùa giải 2022-23, từ đó, Cule có thể đặt niềm tin vào việc đội nhà sẵn sàng đưa các danh hiệu trở lại phòng truyền thống.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sự đa dạng trên hàng công của Barcelona

Đức Mạnh |

Hàng công của Barcelona có rất nhiều cái tên chất lượng để huấn luyện viên Xavi lựa chọn.

Barcelona đã sẵn sàng hồi sinh cùng Lewandowski?

Nguyễn Văn An |

Barcelona đã thế chấp tương lai câu lạc bộ để đổi lấy sự phục vụ của chân sút Robert Lewandowski...

Barcelona và Juventus hòa nhau đầy kịch tính

Đức Mạnh |

Trong khuôn khổ giao hữu trước mùa giải, Barcelona và Juventus đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ.

Không bất ngờ nếu De Jong ở lại Barcelona

VIỆT HÙNG |

Dù đang ở thế kẹt về tương lai, đứng trước nhiều rủi ro về tài chính nhưng nếu phải lựa chọn giữa Barcelona và Manchester United, De Jong có lẽ vẫn ở lại Nou Camp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sự đa dạng trên hàng công của Barcelona

Đức Mạnh |

Hàng công của Barcelona có rất nhiều cái tên chất lượng để huấn luyện viên Xavi lựa chọn.

Barcelona đã sẵn sàng hồi sinh cùng Lewandowski?

Nguyễn Văn An |

Barcelona đã thế chấp tương lai câu lạc bộ để đổi lấy sự phục vụ của chân sút Robert Lewandowski...

Barcelona và Juventus hòa nhau đầy kịch tính

Đức Mạnh |

Trong khuôn khổ giao hữu trước mùa giải, Barcelona và Juventus đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ.

Không bất ngờ nếu De Jong ở lại Barcelona

VIỆT HÙNG |

Dù đang ở thế kẹt về tương lai, đứng trước nhiều rủi ro về tài chính nhưng nếu phải lựa chọn giữa Barcelona và Manchester United, De Jong có lẽ vẫn ở lại Nou Camp.