ĐKVĐ Australia bất ngờ gục ngã trước nhược tiểu Jordan ngày ra quân

Văn Thắng |

Đương kim vô địch (ĐKVĐ) Australia đã gây sốc với người hâm mộ khi để đội bóng lót đường là Jordan đánh bại với tỉ số 1 - 0 ở trận ra quân ASIAN Cup 2019.

Dù chịu không ít tổn thất về lực lượng do chấn thương song ĐKVĐ Australia vẫn được đánh giá cao hơn Jordan trong trận ra quân tại bảng B Asian Cup 2019. Trên BXH FIFA, Australia đứng thứ 38 trong khi Jordan chỉ đứng thứ 109. Dù Australia được đánh giá mạnh nhất bảng B nhưng Jordan mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Đoàn quân của HLV Abdullah Abu Zema triển khai lối chơi mạch lạc, phòng thủ chắc chắn và tấn công rất có ý đồ.

Sự tự tin của Jordan khiến Australia gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận khung thành. Lối chơi tấn công của đội bóng xứ Chuột túi cũng trở nên vô cùng đơn điệu và dễ bị hóa giải khi họ chủ yếu câu bóng từ 2 cánh vào khu vực vòng cấm đối phương. Trong hiệp 1, dủ chỉ cầm bóng 27% nhưng Jordan đã tạo ra tới 3 cú sút trúng khung thành Australia trong khi con số mà nhà ĐKVĐ làm được chỉ là 1. Lối chơi của Australia khá đơn điệu và tỏ ra bế tắc hoàn toàn trước hàng phòng ngự dày đặc và được tổ chức tốt của Jordan.

Đến phút 26, những người hâm mộ Australia choáng váng khi Jordan tận dụng tốt quả phạt góc đầu tiên để mở tỉ số. Người lập công là hậu vệ Bani Yaseen với 1 pha bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ thành Mathew Ryan chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

 

Lợi thế dẫn bàn giúp Jordan thi đấu hứng khởi hơn và họ càng có lý do để chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Thậm chí, tỉ số suýt chút nữa đã được nâng lên thành 2-0 cho đội bóng đến từ Trung Đông sau khi Baha Abdel-Rahman sút phạt đập xà ngang ở phút 29.

Bước sang hiệp 2, Australia có những sự thay đổi người và đã phần nào trình diễn bộ mặt sáng sủa hơn khi tiếp cận thành công khung thành Jordan. Tuy nhiên đến lúc này, nhà ĐKVĐ Asian Cup lại không thể ghi bàn vì sự thiếu sắc bén nơi hàng công. Ngay ở phút 53, Australia đã có cơ hội quân bình tỉ số nhưng pha bắt vô-lê của Aziz Behich đi vọt xà trong gang tấc.

Trận đấu càng trôi về sau, Australia gây áp lực lớn về phía khung thành Jordan nhưng thủ môn Amer Shafi và đồng đội chơi rất tập trung và lăn xả. Đáng chú ý nhất là 2 pha cản phá liên tiếp của Shafi ở phút bù giờ thứ 6, qua đó giúp Jordan bảo toàn thắng lợi mong manh.

Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc, các cầu thủ Jordan ôm nhau ăn mừng phấn khích như thể họ vừa lên ngôi vô địch. Đánh bại Australia giúp thầy trò Abu Zema có quá nhiều lợi thế cho 1 tấm vé vào vòng 1/8. Ở lượt đấu tới, Australia sẽ gặp Palestine vào ngày 11.1, trong khi Jordan sẽ đối đầu với Syria vào ngày 10.11.

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch VFF tin tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ ở VCK Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

Dù thừa nhận sân chơi châu lục sẽ là rất khó khăn với đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhưng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu này.

Bất ngờ với sự thay đổi số áo cầu thủ tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019

Cát Tường |

So với AFF Cup 2018, số áo của các cầu thủ đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 có nhiều sự thay đổi.

Tin thể thao 24h: HLV Thái Lan không ngán các đối thủ bảng A Asian Cup

C.T (T/H) |

HLV Thái Lan không ngán các đối thủ bảng A Asian Cup; FOX Sports đánh giá Quang Hải là cầu thủ tương lai của Châu Á; Argentina lên kế hoạch để Messi trở lại đội tuyển... là những tin tức thể thao ngày 6.1.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chủ tịch VFF tin tuyển Việt Nam làm nên bất ngờ ở VCK Asian Cup 2019

ĐÌNH THẢO |

Dù thừa nhận sân chơi châu lục sẽ là rất khó khăn với đội tuyển (ĐT) Việt Nam nhưng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ làm nên bất ngờ ở giải đấu này.

Bất ngờ với sự thay đổi số áo cầu thủ tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019

Cát Tường |

So với AFF Cup 2018, số áo của các cầu thủ đội tuyển (ĐT) Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 có nhiều sự thay đổi.

Tin thể thao 24h: HLV Thái Lan không ngán các đối thủ bảng A Asian Cup

C.T (T/H) |

HLV Thái Lan không ngán các đối thủ bảng A Asian Cup; FOX Sports đánh giá Quang Hải là cầu thủ tương lai của Châu Á; Argentina lên kế hoạch để Messi trở lại đội tuyển... là những tin tức thể thao ngày 6.1.