Chelsea hòa Ajax 4-4: Đám trẻ nào lớn hơn?

VĂN ĐỨC |

Pháo đài Stamford Bridge chút nữa đã bị Ajax “kéo sập” và dù bị dẫn trước đến 4-1 nhưng "những đứa trẻ” của Frankie" vẫn vùng lên giành lại 1 điểm.

Bị dẫn trước tới 3 bàn khi thời gian chỉ còn hơn 20 phút, tưởng chừng như Chelsea của Lampard sẽ phải nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà. Thế nhưng, bước ngoặt đã đến khi Ajax bị nhận liên tiếp 2 thẻ đỏ chỉ trong vòng 1 phút của Daley Blind và Joel Veltman.

Hơn người, đoàn quân của huấn luyện viên Lampard đẩy cao nhịp độ trận và ghi liền 3 bàn do công của đội trưởng Azpilicueta, Jorginho và Reece James ấn định tỉ số 4-4.

 
2 tấm thẻ đỏ liên tiếp khiến Ajax vuột mất chiến thắng. Ảnh: Getty

Trận hòa này khiến 2 đội níu giữ nhau trên bảng xếp hạng và cục diện bảng H trở nên rất khó lường. Hiện 3 đội Chelsea, Ajax và Valencia đang dàn hàng ngang khi cùng có 7 điểm.

Ajax Amsterdam thêm một lần nữa cho thấy sự thăng hoa của những cầu thủ trẻ nhưng thiếu sự bản lĩnh để kết liễu trận đấu. Huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa thể rút ra được kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu số 1 Châu Âu. Mùa trước, họ cũng đã thua đại diện khác của thành London là Totenham với luật bàn thắng sân khách ở bán kết với kịch bản y hệt.

Ngược lại, Chelsea đã cho thấy một tinh thần bất khuất và bản lĩnh của một đội bóng lớn, dù đa số cầu thủ còn khá trẻ. Không phủ nhận trận hòa 4-4 này cũng có phần may mắn khi đội khách phải thi đấu thiếu người từ phút 69. Nhưng chính bản lĩnh và sự lì lợm đã đã giúp “đám trẻ của Lampard" vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo như đêm qua.

Ngược về quá khứ, khi còn thi đấu Lampard cùng Chelsea đã vượt qua những hoàn cảnh ngặt nghèo hơn để hiên ngang đăng quang. Ở vòng 1/8 Champions League 2011/2012, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Villas Boas đã để thua Napoli 1-3 ở trận lượt đi và ngay sau đó ông bị sa thải, người thay thế là Roberto Di Matteo. "Thay tướng đổi vận", ở trận lượt về Chelsea đã giành chiến thắng kịch tính 4-1 để giành quyền đi tiếp.

Sau khi vượt qua đại diện đến từ Bồ Đào Nha là Benfica ở trận tứ kết, Chelsea phải đối đầu với nhà đương kim vô địch Barca của Pep Guardiola ở bán kết. Họ giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà nhưng đến làm khách ở Nou Camp thì “ác mộng” xuất hiện. Đội bóng thành London như “chết đi, sống lại” khi bị dẫn 2 bàn và thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Terry ở phút thứ 37. Vậy nhưng, nhờ sự tỏa sáng của Ramires và Torres cùng may mắn, Chelsea đã lật ngược thế cờ để lần thứ 2 có mặt ở trận chung kết Champions League.

Bước vào trận chung kết trên sân Allianz của chính đối thủ Bayer Munich, thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ 4 phía khán đài và còn bị nhận bàn thua trước ở phút thứ 83 sau pha đánh đầu cận thành của Muller, thế nhưng sự tỏa sáng của “voi rừng” Drogba ở phút thứ 88 đã kéo trận đấu vào hiệp phụ và loạt penaty cân não.

Ở loạt đấu súng đó, với bản lĩnh và sự lì lợm, Lampard cùng các đồng đội đã bắn hạ “Hùm xám” ở chính hang ổ của đối thủ. Với băng đội trưởng trên tay, chính Lampard đã nâng cao chiếc cúp bạc Champions League danh giá mà Chelsea đã từng vuột mất ở năm 2008 cũng ở loạt đấu súng định mệnh.

Chiến thắng kịch tính trong loạt “đấu súng” của Chelsea trong trận CK Champions League 2012
Chiến thắng kịch tính trong loạt “đấu súng” của Chelsea trong trận CK Champions League 2012. Ảnh: Getty

Từ quá khứ đến hiện tại, tinh thần bất khuất đó của Chelsea đang được duy trì trong con người của Lampard.

Frakie đang truyền tải dòng máu bất khuất đó đến từng học trò dù khó khăn đến đâu, dù trong đội hình hầu hết là cầu thủ trẻ thì họ cũng luôn tiến lên phía trước, không bao giờ buông xuôi.

Giữ vững được tinh thần đó, dòng máu quyết chiến đó, Chelsea của Lampard sẽ còn mang đến nhiều điều kỳ diệu...

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.