Cầu thủ tuyển nữ Jamaica phải tự mua vé máy bay đến World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ và người thân đội tuyển nữ Jamaica đã tổ chức hoạt động gây quỹ với mục tiêu có được số tiền 100.000 USD để trang trải chi phí đi lại, đến World Cup 2023.

Chiến dịch gây quỹ mang tên GoFundMe có sự giúp sức của những người thân tuyển nữ Jamaica, được phát động trực tuyến để giúp đội trang trải chi phí đi lại cho các cầu thủ và nhân viên đến World Cup nữ 2023. Nó diễn ra sau khi các cầu thủ nữ Jamaica tuyên bố “thất vọng tột cùng" về cách hành xử của Liên đoàn bóng đá nước này (JFF).

“Vào thời điểm mà lẽ ra chúng tôi chỉ tập trung cho việc thi đấu tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, thật không may, chúng tôi buộc phải bày tỏ sự thất vọng tột cùng với Liên đoàn bóng đá Jamaica.

Chúng tôi đã ngồi lại với Liên đoàn để bàn bạc các kế hoạch xung quanh việc đi lại, chỗ ở, điều kiện tập luyện, lương thưởng, thông tin tin liên lạc, hỗ trợ dinh dưỡng… Chúng tôi đã ra sân thi đấu nhiều trận nhưng không nhận được số tiền tương xứng. Chúng tôi được thông báo những yêu cầu sẽ được giải quyết sớm nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Tuyển nữ Jamaica hi vọng rằng bằng cách sử dụng các nền tảng của mình để thể hiện tình hình thực tế, những nỗ lực của chúng tôi sẽ được đáp lại. Chúng tôi hi vọng sẽ có sự thay đổi ngay lập tức và có hệ thống trong liên đoàn của chúng tôi và những người chịu trách nhiệm bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá nữ”, thông báo của tuyển nữ Jamaica chỉ rõ.

Các cầu thủ tuyển nữ Jamaica cũng chỉ trích JFF quá vô tổ chức, không lên kế hoạch để đội thi đấu giao hữu quốc tế trong tháng 4.2023, để chuẩn bị cho World Cup. Theo chia sẻ từ tờ Sport Optus, tuyển nữ Jamaica sẽ hội quân vào ngày 30.6 tại Amsterdam, Hà Lan với 25 cầu thủ. Đội sẽ tập huấn 10 ngày, sau đó bay sang Australia dự World Cup, nơi họ nằm cùng bảng F với Pháp, Brazil và Panama.

Việc tuyển nữ Jamaica buộc phải tự túc chi phí đi lại dự World Cup 2023 là điều bất ngờ bởi FIFA đã chi cho mỗi Liên đoàn thành viên có đội tuyển tham dự giải đấu này số tiền gần 1 triệu USD. Trong quá khứ, việc các cầu thủ tuyển nữ Jamaica tự gây quỹ để trang trải chi phí vẫn thường diễn ra. Năm 2014, một Mạnh thường quân đã gây quỹ 200.000 USD để giúp tuyển nữ Jamaica hoạt động trở lại sau thời gian bị giải tán. Đây là cơ sở giúp tuyển nữ Jamaica duy trì hoạt động và giành vé dự World Cup 2019 tại Pháp.

Theo quỹ thưởng tại World Cup 2023 được FIFA công bố, mỗi cầu thủ dự giải đấu sẽ nhận tối thiểu 30.000 USD/người. Giải đấu số 1 hành tinh dành cho nữ sẽ diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8 tại Australia và New Zealand.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Xác định 4 đội bóng tham dự U17 World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

U17 Iran, U17 Hàn Quốc, U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2023, đồng thời sẽ có được tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam và sự tự tin cần thiết cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tự tin, hướng tới World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng mấy trong số các đội dự World Cup 2023?

TAM NGUYÊN |

Bảng xếp hạng thế giới các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 vào mùa hè này đã được của FIFA công bố, với một số đội đã thay đổi vị trí.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6: Nắng nóng bắt đầu quay trở lại Bắc Bộ

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.6, vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng. Vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to.

Nguy cơ thất thoát ngân sách tại Chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn

Nhóm phóng viên |

Theo tìm hiểu của Lao Động, Dự án trụ sở mới của Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) giá trị trên 20 tỉ đồng xuất hiện nghi vấn giá sản phẩm trúng thầu cao hơn giá bán trên thị trường.

Giám đốc Sở GDĐT Yên Bái thông tin vụ lọt đề thi Toán THPT 2023

Tân Văn |

Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh vụ lọt đề thi Toán chiều 28.6.

Dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn về bảo hiểm y tế

Thùy Linh |

Theo thống kê của Bộ Y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cải thiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được nghiên cứu sửa đổi, dự kiến sẽ điều chỉnh 5 nhóm chính sách lớn.

Quảng cáo không kiểm duyệt, lừa đảo tràn lan khiến cử tri bất an

THÙY TRANG |

Chiều 28.6, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri 3 quận Sơn Trà, Thanh Khê và Hải Châu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có phát biểu về vấn đề quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội.

Xác định 4 đội bóng tham dự U17 World Cup 2023

HOÀNG HUÊ |

U17 Iran, U17 Hàn Quốc, U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2023, đồng thời sẽ có được tấm vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam và sự tự tin cần thiết cho World Cup 2023

HOÀNG HUÊ - MINH PHONG |

Chuyến tập huấn tại châu Âu vừa qua giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tự tin, hướng tới World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam xếp hạng mấy trong số các đội dự World Cup 2023?

TAM NGUYÊN |

Bảng xếp hạng thế giới các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 vào mùa hè này đã được của FIFA công bố, với một số đội đã thay đổi vị trí.