AFF Cup 2018: HLV Malaysia tuyên bố "không ngán" đội tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Sau trận thắng đội tuyển (ĐT) Lào, HLV trưởng ĐT Malaysia tuyên bố không hề ngán đối thủ Việt Nam, và sẽ chơi đôi công ngay tại sân Mỹ Đình.

Mặc dù bị ĐT Lào ghi bàn ngay ở phút thứ 7, nhưng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe vẫn thể hiện được sức mạnh vượt trội khi lội ngược dòng với tỉ số 3-1. Chiến thắng này giúp ĐT Malaysia vươn lên đứng đầu bảng A - AFF Cup 2018 với 6 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe nói: "Đội bóng của chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực. Dù bị thủng lưới sớm, nhưng các cầu thủ vẫn làm chủ thế trận và liên tục tạo sức ép về phía đối thủ. Tôi hi vọng các học trò sẽ thể hiện được tinh thần này trong trận đấu sắp tới với ĐT Việt Nam".

"Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự, cho dù phải chơi trên sân của ĐT Việt Nam. Tôi sẽ cho các học trò tấn công và tìm kiếm bàn thắng ngay trên sân khách", HLV 50 tuổi tuyên bố đầy cứng rắn.

 
 HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ đôi công trên sân Mỹ Đình. Ảnh affsuzukicup.com
Thực tế, trong lịch sử AFF Cup, ĐT Malaysia luôn là đối thủ khó chịu của tuyển Việt Nam. Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, đội bóng có biệt danh “Harimau Malaya” đã thắng Việt Nam 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình. Đó là một trong những thất bại khó quên của ĐT Việt Nam, dù trước đó HLV Miura cùng các học trò đã thắng 2-1 trên sân khách.

Chân sút Norshahrul Talaha, người ghi bàn trên sân Mỹ Đình 4 năm trước cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong lần tái ngộ này.

Chiều nay (13.11), ĐT Malaysia sẽ tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 16.11 tới.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.