5 vấn đề nan giải mà Pochettino phải đối mặt ở Chelsea

Văn An |

Pochettino phải biến việc không có vé dự Champions League của Chelsea trở thành lợi thế để tạo ra một đế chế mới tại Stamford Bridge...

Duy trì mối quan hệ với ban lãnh đạo

Mauricio Pochettino cần sự thấu hiểu từ ban lãnh đạo Chelsea, cụ thể là Todd Boehly và Behdad Eghbali. Chiến lược gia 51 tuổi phải là người có tiếng nói lớn nhất trong phòng thay đồ của The Blues.

Trước đó, cả Thomas Tuchel và Graham Potter đều không thể dung hòa mối quan hệ với chủ sở hữu. Pochettino sẽ là huấn luyện viên chính thức thứ ba của The Blues dưới thời Boehly và cần tránh đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm.

Pochettino phải biết dung hòa mối quan hệ với ban lãnh đạo Chelsea.  Ảnh: AFP
Pochettino phải biết dung hòa mối quan hệ với ban lãnh đạo Chelsea. Ảnh: AFP

Đây là lúc mà kinh nghiệm làm việc tại Paris St Germain của Pochettino sẽ có ích. Ông cần giảm thiểu sự can thiệp quá sâu vào vấn đề chuyên môn của ban lãnh đạo, đặc biệt là khâu chuyển nhượng. Tất nhiên, Pochettino có những cố vấn chuyển nhượng đáng tin cậy nhưng vẫn không thể phớt lờ đội ngũ chuyên gia tuyển dụng của Chelsea. Nói tóm lại, chiến lược gia người Argentina phải trở thành nhà ngoại giao tài năng.

Biến việc không có vé dự Champions League trở thành lợi thế

Việc không đủ điều kiện dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2016 sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của Chelsea. Tuy nhiên, những huấn luyện viên thông minh luôn có khả năng biến tiêu cực thành tích cực. Trong trường hợp của Pochettino, điều tích cực khi không dự Champions League là lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn và có nhiều thời gian trên sân tập.

Không có gì ngạc nhiên nếu Chelsea trở thành ứng viên vô địch Premier League ở mùa giải tới. Pochettino cũng tạo ra hiệu ứng tương tự sau khi tiếp quản Spurs vào năm 2014. Ông tận dụng tối đa việc có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và sẽ nhìn thấy cơ hội để làm việc theo cách tương tự ở Chelsea.

Tìm ra đội hình tối ưu

Đâu là đội hình xuất phát tốt nhất của Chelsea? Họ nên chơi với ba hay bốn hậu vệ? Nên làm gì với Romelu Lukaku sau khi hết hạn cho mượn ở Inter Milan? Liệu Pierre-Emerick Aubameyang có thể lấy lại phong độ?

Chelsea chi gần 600 triệu bảng cho các bản hợp đồng kể từ mùa Hè năm ngoái, nhưng ngay cả Thiago Silva cũng đặt câu hỏi về chiến lược của ban lãnh đạo. Đội hình một gồm hơn 30 cầu thủ của The Blues cần được tinh giản một cách tối đa.

Việc tinh giản đội hình là nhiệm vụ bắt buộc với Pochettino.  Ảnh: AFP
Việc tinh giản đội hình là nhiệm vụ bắt buộc với Pochettino. Ảnh: AFP

Pochettino cần nhanh chóng xác định những cái tên phải ra đi. Với việc Denis Zakaria và Joao Felix sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản, sự tập trung sẽ dồn vào Hakim Ziyech, Lukaku, Aubameyang, Christian Pulisic và Kalidou Koulibaly. Kai Havertz cũng không thể hiện tốt và Raheem Sterling đã có một mùa giải đáng thất vọng.

Pochettino hiểu rằng Chelsea có thể buộc phải bán một số cầu thủ trẻ nhưng nên cân nhắc trường hợp của Levi Colwill. Và cũng không loại trừ khả năng Pochettino sẽ thổi luồng gió mới vào khát khao chiến đấu của Mason Mount nếu quyết định ở lại.

Chelsea cần bản sắc và Pochettino phải xây dựng đội hình ổn định. Cựu huấn luyện viên của Tottenham vốn là người linh hoạt nhưng phải được xây dựng trên bộ khung cố định.

Bài toán hàng công

Một trong những thành công lớn nhất của Pochettino tại Spurs là đảm bảo quá trình Harry Kane trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn rất nhiều với các tiền đạo của Chelsea. The Blues chưa có bất kỳ "số 9" thực thụ nào kể từ khi sở hữu Diego Costa vào năm 2017.

Chelsea có nhiều tiền vệ tấn công tốt nhưng lại có quá ít cầu thủ dứt điểm đáng tin cậy. Havertz để lại sự thất vọng ở vai trò "số 9" còn Aubameyang và Lukaku dường như không phù hợp với triết lý của Pochettino. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để Chelsea ký hợp đồng với một tiền đạo mới.

Giúp các tân binh hòa nhập

Cổ động viên Chelsea vui mừng vì sự xuất hiện của Christopher Nkunku nhưng chưa có gì đảm bảo cầu thủ người Pháp sẽ thành công tại Premier League.

Dù Pochettino sẽ có trong tay đội hình tài năng nhưng số tiền họ phải trả là không hề nhỏ. Chiến lược gia người Argentina phải tìm cách vực dậy bản năng của Mykhailo Mudryk và sự ổn định hơn từ Enzo Fernandez.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Chelsea đã thể hiện một mùa giải tệ hại

Văn An |

Bất chấp số tiền đầu tư khổng lồ 600 triệu bảng, Chelsea vẫn phải xây dựng lại khi Mauricio Pochettino phải kế thừa một mớ hỗn độn...

Món quà Frank Lampard để lại trước khi rời Chelsea

Văn An |

Trước khi rời Chelsea với sự thất vọng, Lampard vẫn kịp để lại dấu ấn khi tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân.

Hai thái cực đối lập sau chiến thắng của Man United trước Chelsea

Văn An |

Man United vui mừng khi bước đầu thành công với kỉ nguyên Ten Hag, ngược lại Chelsea chìm sâu trong sự thất vọng mà chưa biết ngày trở lại...

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ hé lộ điều nuối tiếc lớn nhất cuộc đời

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao động, cựu cầu thủ tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam Kim Huệ đã chia sẻ về điều tiếc nuối nhất cuộc đời của cô.

Chính thức tự động gia hạn đăng kiểm ôtô

Hiếu Anh |

Ôtô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải hết hạn kiểm định theo chu kỳ cũ không phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm mà sẽ tự động gia hạn đăng kiểm theo chu kỳ mới.

Lý do giá gạo Việt giữ ngôi vương khi giá gạo nhiều nước lao dốc

Vũ Long |

Ngày 2.6.2023, giá gạo xuất khẩu của Pakistan bất ngờ giảm mạnh tới 25 USD/tấn, trong khi gạo Việt vẫn giữ được "ngôi vương".

PODCAST: Khi người trẻ đứng trước ngã rẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp

Hoàng Hà - Hoàng Minh |

Lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp là vấn đề trăn trở của nhiều người trẻ, bởi không phải ai cũng có thể vừa có một tình yêu bền vững và một sự nghiệp thành công. Dù xuất phát từ nguyên do nào, việc lựa chọn cách sống, phát triển phù hợp với bản thân vẫn sẽ là quyết định của bản thân mỗi người miễn sao phù hợp và cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Một sự nghiệp vững chãi, một tình yêu hạnh phúc sẽ một đích đến mà bất cứ ai cũng cần ngừng cố gắng mỗi ngày để đạt được.

Những cái chết oan uổng vì ngủ trong ôtô

Vĩnh Hoàng |

Một bi kịch vừa diễn ra tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Do thời tiết nắng nóng, nhà mất điện, 3 bố con đã bật điều hoà rồi ngủ trong ôtô. Sau vài giờ, 3 người được phát hiện đã bị ngạt thở trong xe.

Chelsea đã thể hiện một mùa giải tệ hại

Văn An |

Bất chấp số tiền đầu tư khổng lồ 600 triệu bảng, Chelsea vẫn phải xây dựng lại khi Mauricio Pochettino phải kế thừa một mớ hỗn độn...

Món quà Frank Lampard để lại trước khi rời Chelsea

Văn An |

Trước khi rời Chelsea với sự thất vọng, Lampard vẫn kịp để lại dấu ấn khi tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ra sân.

Hai thái cực đối lập sau chiến thắng của Man United trước Chelsea

Văn An |

Man United vui mừng khi bước đầu thành công với kỉ nguyên Ten Hag, ngược lại Chelsea chìm sâu trong sự thất vọng mà chưa biết ngày trở lại...