Yêu cầu tháo dỡ toàn bộ khách sạn xây trái phép xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng

DUY TUẤN |

Sau khi báo chí phản ánh một khách sạn xây dựng lấn chiếm khu vực khoanh vùng bảo vệ I của thắng cảnh cấp Quốc gia Bàu Trắng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ngày 15.6, ông Phan Dương Cường - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận cùng Chánh Thanh tra Sở này phối hợp với lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình lập đoàn kiểm tra đến hiện trường.

Khách sạn xây dựng trái phép xâm phạm hồ Bàu Ông thuộc thắng cảnh Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn
Khách sạn xây dựng trái phép xâm phạm hồ Bàu Ông, thuộc thắng cảnh Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ông Cường, khách sạn này quy mô nhỏ được xây dựng trên đất ở nông thôn mua lại của người dân địa phương. Tuy nhiên, theo quy định thì đây là khu vực nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia Bàu Trắng nên không được phép xây dựng, chủ đầu tư khách sạn này phải tự tháo dỡ toàn bộ.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: Phạm Duy
Đoàn công tác đến kiểm tra tại cơ sở. Ảnh: Phạm Duy

“Chúng tôi đã giao cho Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Bắc Bình và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, nếu trong khoảng thời gian 90 ngày (trước tháng 10) vẫn chưa tháo dỡ sẽ tổ chức cưỡng chế”, ông Cường nhấn mạnh.

Toàn cảnh khách sạn xây dựng trái phép từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn
Toàn cảnh khách sạn xây dựng trái phép từ trên cao. Ảnh: Duy Tuấn

Cũng liên quan đến khách sạn này, thông tin từ UBND huyện Bắc Bình cho biết, khi khách sạn mới xây đã bị xử phạt hành vi lấn hành lang an toàn giao thông.

Toàn cảnh khách sạn và tháo dỡ cây cầu trưa 15.6. Clip: Duy Tuấn

Theo quan sát của phóng viên, trưa ngày 15.6, phía khách sạn Moon Lake Villa - Bàu Trắng đã cho tháo dỡ cây cầu check-in lấn ra hồ Bàu Ông.

Tháo dỡ cây cầu check-in lấn ra hồ Bàu Ông. Ảnh: Phạm Duy
Tháo dỡ cây cầu check-in lấn ra hồ Bàu Ông. Ảnh: Phạm Duy

Thắng cảnh Bàu Trắng thuộc địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia vào tháng 9.2019. Tổng thể thắng cảnh Bàu Trắng được các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận thống nhất khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích 371,88 ha; trong đó khu vực I có diện tích 285,91 ha; khu vực II với diện tích 85,97 ha (bao gồm cả Bàu Ông, Bàu Bà và đồi cát trinh Nữ).

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra việc xây dựng khách sạn xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một khách sạn có công trình xây dựng lấn chiếm khu vực khoanh vùng bảo vệ I của thắng cảnh Bàu Trắng, ngành chức năng đã yêu cầu địa phương kiểm tra và xử lý.

Rào dây cảnh báo du khách không đến gần vị trí sạt lở đồi cát ở Bàu Trắng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước tình trạng sạt lở hơn 1.500 m2 tại đồi cát ở thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, Ban Quản lí điểm du lịch đã tạm thời rào dây khoanh vùng, nhằm ngăn du khách đến gần vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, các sở, ngành liên quan mời nhà khoa học, chuyên gia đến khảo sát, đánh giá nguyên nhân sạt lở và đề xuất các phương án xử lí.

Đồi cát ở danh lam thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng bị sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa 3.5, người dân địa phương phát hiện tại chân đồi cát Trinh Nữ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Bàu Trắng bị nước ở hồ Bàu Bà ăn sâu vào đồi cát và gây sạt lở.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu biên giới

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2023/NĐ-CP ngày 16.6.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21.11.2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Ông Putin xác nhận vũ khí hạt nhân đã triển khai ở Belarus

Thanh Hà |

Nga đã bố trí lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên ở Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Hà Hương: Tôi không so sánh mình và Kiều Anh "Phía trước là bầu trời"

Nhóm PV |

Nữ diễn viên Hà Hương cho biết cô không so sánh bản thân mình với diễn viên Kiều Anh hay Thúy Nga khi cả 3 cùng đóng chung phim "Phía trước là bầu trời". Bởi theo nữ diễn viên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Kiểm tra việc xây dựng khách sạn xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Một khách sạn có công trình xây dựng lấn chiếm khu vực khoanh vùng bảo vệ I của thắng cảnh Bàu Trắng, ngành chức năng đã yêu cầu địa phương kiểm tra và xử lý.

Rào dây cảnh báo du khách không đến gần vị trí sạt lở đồi cát ở Bàu Trắng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trước tình trạng sạt lở hơn 1.500 m2 tại đồi cát ở thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, Ban Quản lí điểm du lịch đã tạm thời rào dây khoanh vùng, nhằm ngăn du khách đến gần vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn. Về lâu dài, các sở, ngành liên quan mời nhà khoa học, chuyên gia đến khảo sát, đánh giá nguyên nhân sạt lở và đề xuất các phương án xử lí.

Đồi cát ở danh lam thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng bị sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa 3.5, người dân địa phương phát hiện tại chân đồi cát Trinh Nữ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Bàu Trắng bị nước ở hồ Bàu Bà ăn sâu vào đồi cát và gây sạt lở.