Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Đấu giá đất giáo dục ở vùng khó khăn

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non huyện Thanh Chương quỳ khóc xin dạy, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết phương án đấu giá khu đất quy hoạch cho giáo dục vùng khó khăn tại huyện Thanh Chương đang gây tranh cãi.

Như Lao Động đã thông tin, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản thống nhất phương án xử lý đất đai tại khu đất khối 3, thị trấn Thanh Chương. Khu đất này trước đây đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục và Công ty Minh Sang đã xây dựng cơ sở giáo dục mầm non khi chưa hoàn tất các thủ tục liên quan nên đã bị đình chỉ hoạt động.

Do đó, nhiều giáo viên đã quỳ khóc xin dạy nhưng không được chấp nhận.

Hình ảnh các cô khóc, quỳ gối xin dạy được phát tán trên mạng Xã hội gây xôn xao.
Hình ảnh các cô khóc, quỳ gối xin dạy được phát tán trên mạng Xã hội gây xôn xao.

Luật sư Thái Bình Dương-VP Luật sư Lê Trần (Nghệ An) cho biết: “Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư bằng hình thức miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Trong đó, đối tượng được hưởng là dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư”.

Theo đó, các dự án Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư. Thanh Chương là địa bàn khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư.

Theo Quyết định số 13 ngày 9.2.2015 của UBND tỉnh Nghệ An, dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục được miễn 100% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất.

Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp giao đất không qua đấu giá là sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết: “Việc Sở Tài chính tham mưu phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất tại khối 3, thị trấn Thanh Chương dựa trên ý kiến của các bộ và các sở chuyên môn cấp tỉnh”.

PV đặt vấn đề việc đấu giá khu đất nói trên sẽ dẫn đến mâu thuẫn với Luật Đầu tư và Luật Đất đai cũng như Quyết định 13 của tỉnh Nghệ An, ông Dũng cho biết: “Chúng tôi tham mưu dựa trên Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Nghị định 167/2017 của Chính phủ”.

Một cán bộ Trung tâm đấu giá tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Việc đấu giá là để thu tiền cho ngân sách, cho nên đối với các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất và miễn tiền thuê đất thì không tiến hành đấu giá”.

Ông Hoàng Minh Quân -Trưởng Phòng Quản lý giá và công sản- Sở Tài chính Nghệ An cho biết các sở ngành đã tranh luận về vấn đề này rất nhiều, do văn bản luật còn nhiều mâu thuẫn, nên phải tham mưu theo hướng đấu giá, dù biết rằng còn vướng mắc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Nghệ An chốt phương án xử lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non tại huyện Thanh Chương quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định xử lý khu đất xây trường học bằng hình thức đấu giá.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ giáo viên quỳ gối xin dạy

Thế Anh |

Phản hồi từ Văn phòng Chính phủ về vụ giáo viên quỳ gối xin dạy; Chuyên gia mách nước chống tiêu cực bài thi tự luận trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Phản hồi từ Văn phòng Chính phủ

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 26.11 Văn phòng Chính phủ đã có công văn phản hồi kiến nghị của tỉnh Nghệ An về phương án xử lý đất, tài sản trên đất tại thị trấn Thanh Chương, nơi diễn ra vụ giáo viên khóc quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Nghệ An chốt phương án xử lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ nhiều giáo viên mầm non tại huyện Thanh Chương quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định xử lý khu đất xây trường học bằng hình thức đấu giá.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ giáo viên quỳ gối xin dạy

Thế Anh |

Phản hồi từ Văn phòng Chính phủ về vụ giáo viên quỳ gối xin dạy; Chuyên gia mách nước chống tiêu cực bài thi tự luận trong kỳ thi THPT quốc gia 2019; TPHCM chính thức giảm học phí bậc THCS và nhà trẻ từ tháng 1.2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Vụ giáo viên quỳ gối xin dạy: Phản hồi từ Văn phòng Chính phủ

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 26.11 Văn phòng Chính phủ đã có công văn phản hồi kiến nghị của tỉnh Nghệ An về phương án xử lý đất, tài sản trên đất tại thị trấn Thanh Chương, nơi diễn ra vụ giáo viên khóc quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận.