Vụ giao đất vàng ở Khánh Hòa: Truy thu Thanh Yến Group 641 tỉ đồng thuế đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương xác định lại giá đất Nha Trang Center 2 (liên quan dự án BT Trường Chính trị cũ - số 1 Trần Hưng Đạo) và truy thu số tiền 641 tỉ đồng. Thanh Yến Group phúc đáp theo hướng chưa đồng thuận với thông báo của địa phương.

Ngày 28.12, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Thanh Yến (Thanh Yến Group) thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Y tế - Văn phòng – Khách sạn – Nhà chung cư Nha Trang Center 2 (Nha Trang Center 2).

Trước đó vào ngày 1.8, tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thanh Yến Group yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền 641 tỉ đồng tại dự án Nha Trang Center 2.

Việc truy thu tiền thuế với số tiền trên căn cứ Thông báo số 262, tháng 6.2022 thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến dự án Nha Trang Center 2 và theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vào tháng 7.2022.

Cận cảnh khu đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa trước đây. Ảnh Thu Cúc
Cận cảnh khu đất vàng Trường Chính trị Khánh Hòa trước đây. Ảnh: Thu Cúc

Theo nguồn tin của Lao Động, trước khi có động thái truy thu tiền sử dụng đất tại dự án Nha Trang Center 2, tỉnh Khánh Hòa đã giao các sở ngành liên quan rà soát, thuê tư vấn xác định lại giá đất đối với các dự án phải rà soát, xác định lại giá đất theo yêu cầu của các cơ quan trung ương đã nêu và có sai phạm trong việc giao đất, xác định giá đất, cấp giấy xác nhận đầu tư…

Hồi đáp lại yêu cầu của tỉnh Khánh Hòa mới đây, Thanh Yến Group cho biết đã nộp đủ số tiền hơn 44,6 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Đây là tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại; chuyển 2.948 m2 từ đất sản xuất kinh doanh theo hình thức thuê đất 49,3 năm thành đất ở đô thị.

Về phía tỉnh Khánh Hòa xác nhận việc Thanh Yến Group chỉ nộp lại số tiền hơn 44,6 tỉ đồng như đã nói ở trên và đang tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp này nộp đủ số tiền 641 tỉ đồng vào ngân sách.

“Tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản nhắc nhở, đôn đốc Thanh Yến Group đóng số tiền 641 tỉ đồng này” – đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

TAND tỉnh Khánh Hòa đang xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trường Chính trị theo hình thức BT, nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ khai thác quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo.

Các bị cáo là cựu quan chức đã có các hành vi trái pháp luật trong việc không tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật mà lại chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty Hoàn Cầu Khánh Hòa (về sau chuyển nhượng hết quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng BT cho Thanh Yến Group) để thực hiện dự án này.

Địa phương còn sai phạm cấp giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở để thực hiện thẩm định giá đất; xác định giá đất để thanh toán giá trị đầu tư; giao đất, cho thuê đất...

Các hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản của nhà nước thời điểm ngày 16.2.2016 hơn 62,6 tỉ đồng; tại thời điểm ngày 5.10.12020 là hơn 324,5 tỉ đồng.

Riêng ông Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Ngọc Tâm - cựu PGĐ Sở Tài chính, cựu PCT Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh, có hành vi trái pháp luật trong việc bán tài sản nhà nước thuộc Trường Chính trị tỉnh (cũ) tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 11,6 tỉ đồng.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lại hầu tòa

Hữu Long |

Hôm nay, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lĩnh án từ 4 đến 5 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lần lượt lĩnh án 5 năm 6 tháng tù và 4 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối diện khung hình phạt 5 - 12 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm bị đề nghị đưa ra xét xử với cáo buộc sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách. Khung hình phạt cao nhất 2 ông này đối diện từ 5-12 năm tù.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lại hầu tòa

Hữu Long |

Hôm nay, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang liên quan đến dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa.

2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lĩnh án từ 4 đến 5 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa lần lượt lĩnh án 5 năm 6 tháng tù và 4 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đối diện khung hình phạt 5 - 12 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm bị đề nghị đưa ra xét xử với cáo buộc sai phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách. Khung hình phạt cao nhất 2 ông này đối diện từ 5-12 năm tù.