Vị trí đắc địa ở phố núi Pleiku sẽ làm Trung tâm thương mại, khu đô thị mới

THANH TUẤN |

đất có vị trí “vàng” ở số 89 Hùng Vương, TP Pleiku đang được sở ngành ở tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng khu Trung tâm thương mại và dịch vụ. Còn khu đất 80ha ở phường Trà Bá dự kiến được đầu tư xây dựng một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp cạnh trung tâm phố núi Pleiku.

Xây "Tháp ánh sáng" của vùng cao nguyên

Ngày 30.10, UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - cho biết, các sở như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư… đã thống nhất đề xuất việc quy hoạch xây dựng lại lô đất số 89 đường Hùng Vương, phường Hội Thương và 80ha đất ở phường Trà Bá.

Theo đó, lô đất số 89 Hùng Vương nằm ở vị trí đắc địa, là tòa nhà khách sạn Sê San cũ, đã bỏ trống không sử dụng nhiều năm qua. Cạnh đó là nhà đất của Công ty cấp nước Gia Lai, trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (cũ) và 3 hộ dân.

Do các lô đất nằm vị trí trung tâm nên chính quyền TP Pleiku sẽ kêu gọi đầu tư phát triển thương mại dịch vụ ở các lô đất này. Với dự kiến tòa nhà hỗn hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại và Căn hộ du lịch có quy mô diện tích 4.280m2.

Một góc phố núi Pleiku năng động, hiện đại. Ảnh P.N
Một góc phố núi Pleiku năng động, hiện đại. Ảnh P.N

Mục tiêu sẽ xây dựng khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế (sẽ do đơn vị quản lý khách sạn quốc tế trực tiếp vận hành), có đầy đủ tiện ích cao cấp. Với khoảng 220 phòng khách sạn và căn hộ du lịch phục vụ cho du khách lưu trú ngắn hạn và chuyên gia lưu trú dài hạn tới tỉnh Gia Lai du lịch và làm việc.

Phần đế của tòa nhà sẽ là Trung tâm thương mại, mua sắm và vui chơi giải trí tập trung. Kiến trúc thiết kế theo hướng hiện đại, với ý tưởng là “Tháp ánh sáng của vùng cao nguyên”. Tòa nhà hoàn thành sẽ là điểm hội tụ, kết nối trung tâm của cả TP Pleiku và các địa điểm xung quanh…

Khu đô thị nghỉ dưỡng kiểu mẫu của Tây Nguyên

Với 80ha đất ở phường Trà Bá, Gia Lai dự kiến đầu tư xây dựng một khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp ngay bên cạnh khu vực trung tâm TP Pleiku. Các khu chức năng bao gồm: Khu nghỉ dưỡng, trị liệu nằm tại lõi trung tâm của toàn khu đô thị; Khu nhà ở biệt thự nằm tại các dải đất uốn lượn xung quanh theo địa hình tự nhiên.

Khu nhà phố kết hợp kinh doanh nằm tại các trục đường chính của Khu đô thị; Khu công trình công cộng bao gồm trường học, phòng khám quốc tế, nhà câu lạc bộ và vui chơi công cộng của cư dân được phân bổ tại các khu vực của khu đô thị; Khu nhà ở xã hội…

Khi hoàn thành, chính quyền tỉnh Gia Lai hy vọng sẽ là Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kiểu mẫu đầu tiên của vùng Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Các sở ngành của tỉnh Gia Lai và UBND TP Pleiku hiện đã thống nhất chủ trương thực hiện 2 dự án này, nhà đầu tư báo cáo ý tưởng dự án lên UBND tỉnh Gia Lai để xem xét chỉ đạo trong quá trình lập quy hoạch xây dựng. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sẽ được tuân theo các quy định pháp luật.

Như vậy, sau nhiều năm khách sạn Sê San cũ ở 89 Hùng Vương không sử dụng, việc lập quy hoạch cho dự án mới và khu đô thị Trà Bá, người dân hy vọng sẽ làm cho phố núi Pleiku phát triển năng động, hiện đại.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đất vàng bỏ hoang giữa Thủ đô trở thành nơi "phóng uế" gây bức xúc

Nhóm PV |

Khu đất số 94 Lò Đúc được giao cho UBND TP. Hà Nội nghiên cứu để xây dựng trường học. Tuy nhiên, từ năm 2013 tới nay, khu đất này vẫn quây tôn kín, tỏ mọc um tùm chưa có trường học nào được xây dựng. Theo nhiều người dân sống ở khu vực này, bên cạnh việc gây ô nhiễm môi trường, việc bỏ hoang khu đất còn gây ra sự thất thoát, lãng phí lớn.

Cận cảnh đất vàng quốc phòng liên kết thành khách sạn, showroom

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các dự án kinh tế, thương mại được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức hợp đồng liên doanh, liên kết. Các dự án này không có quy hoạch phân khu; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thanh Hóa: Khởi công dự án nhà phố thương mại trên khu "đất vàng"

Trần Lâm |

Thanh Hóa. Ngày 10.10 vừa qua, Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa đại diện cho Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ADI và Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng nhà phố thương mại khu đô thị trung tâm - Dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (MBQH 3241).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đất vàng bỏ hoang giữa Thủ đô trở thành nơi "phóng uế" gây bức xúc

Nhóm PV |

Khu đất số 94 Lò Đúc được giao cho UBND TP. Hà Nội nghiên cứu để xây dựng trường học. Tuy nhiên, từ năm 2013 tới nay, khu đất này vẫn quây tôn kín, tỏ mọc um tùm chưa có trường học nào được xây dựng. Theo nhiều người dân sống ở khu vực này, bên cạnh việc gây ô nhiễm môi trường, việc bỏ hoang khu đất còn gây ra sự thất thoát, lãng phí lớn.

Cận cảnh đất vàng quốc phòng liên kết thành khách sạn, showroom

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các dự án kinh tế, thương mại được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức hợp đồng liên doanh, liên kết. Các dự án này không có quy hoạch phân khu; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thanh Hóa: Khởi công dự án nhà phố thương mại trên khu "đất vàng"

Trần Lâm |

Thanh Hóa. Ngày 10.10 vừa qua, Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa đại diện cho Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ADI và Công ty CP Đông Sơn Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng nhà phố thương mại khu đô thị trung tâm - Dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (MBQH 3241).