"Sốt đất" ở TP.Buôn Ma Thuột, cán bộ tăng ca làm việc đến tận 22h

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những ngày cuối năm tình trạng "sốt đất" ở TP.Buôn Ma Thuột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố này buộc phải tăng ca, giải quyết hồ sơ tồn đọng có lúc tận 22h mới nghỉ.

Sốt đất những ngày cuối năm

Khoảng 3 tháng qua, tình trạng mua bán đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và đặc biệt TP.Buôn Ma Thuột nói riêng diễn ra rất sôi động. Đi nhiều nẻo đường ở TP.Buôn Ma Thuột rất dễ bắt gặp cảnh treo biển rao bán đất từ thổ cư đến nông nghiệp. Giá cả biến động từng ngày, không cố định, tùy thuộc vào độ "hot" của mỗi khu vực.

Một người làm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết: "Thời gian qua, người từ TP.HCM, một số tỉnh thành khu vực phía bắc vào mua đất thành phố rất lớn. Đa phần đất thổ cư, nông nghiệp ở các xã phường của thành phố đang "hot".

Đặc biệt, đất ở xã Cuôr Đăng (khu vực gần chợ Đạt Lý) đang rất hút nhà đầu tư, gần như không còn đất để bán. Bởi khu vực này nằm trên trục đường quốc lộ huyết mạch và  không xa vị trí Bệnh viện Đa khoa Trung ương khu vực Tây Nguyên  sắp xây dựng. Nói chung giờ mỗi ngày có bao nhiêu bộ hồ sơ giao dịch, mua bán đất đai tôi đều nhận sạch, không giới hạn".

Một lô đất ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột được rao bán. Ảnh: Bảo Trung
Một lô đất ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột được rao bán. Ảnh: Bảo Trung

Anh T.Đ.T. (TP.Buôn Ma Thuột) nói: "Tôi vừa dẫn bà con ở TP.HCM lên đây mua đất. Chỉ trong 1 tháng tạm trú tại đây đã mua được 4 lô đất vị trí đẹp, với giá trị gần 10 tỉ đồng. Sắp tới, bạn bè ở Hà Nội dự kiến cũng vào đây mua đất và nhờ tôi dẫn đi xem kết hợp giải quyết luôn các hồ sơ, thủ tục".

Theo quan sát của PV, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính TP.Buôn Ma Thuột (bộ phận một cửa) luôn tấp nập xe ô tô, đỗ kín một đoạn đường dài. Bên trong trụ sở, xe gắn máy xếp dày đặc đôi khi không còn chỗ trống để chứa thêm. Người đến làm thủ tục ra vào nườm nượp.

Cơn sốt đất ở TP.Buôn Ma Thuột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Bảo Trung
Cơn sốt đất ở TP.Buôn Ma Thuột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Bảo Trung

"Cò" dịch vụ tung tin thất thiệt

Thống kê của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Buôn Ma Thuột: Tháng 12.2021, Bộ phận một cửa của thành phố đã tiếp nhận hơn 11.400 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai. Trung bình một ngày làm việc giải quyết gần 521 hồ sơ cho người dân. Trong tháng 1.2022, có những ngày cán bộ, nhân viên tiếp nhận và giải quyết tới 666 hồ sơ, cao gấp nhiều lần so với trước.

Ông Hoàng Xuân Phương - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Buôn Ma Thuột - cho hay, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp như tăng thêm quầy tiếp nhận hồ sơ, cán bộ ăn uống tại chỗ để làm việc từ 6h30 đến 22 giờ… Nhiều người dân lo ngại lạm phát nên đầu tư vào đất. Bên cạnh đó, hiện nay thông tin về các dự án lớn như Bệnh viện Trung ương Tây Nguyên, cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột… chuẩn bị xây dựng nên người dân mua đất đón đầu.

Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19 vừa qua, có rất nhiều người từ TP.HCM, Hà Nội lên đây mua đất để xây dựng nhà.

Người dân TP.Buôn Ma Thuột đến giải quyết thủ tục hành chính tại
Người dân TP.Buôn Ma Thuột đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong ngày thứ 7 (15.1). Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Phương: Vừa qua, có thông tin đơn vị chỉ tiếp nhận 60 đến 70 hồ sơ/ngày, còn lại muốn làm thì phải qua “cò”. Tuy nhiên, đây là thông tin thất thiệt, do các đối tượng “cò” tung lên để người dân chi tiền cho họ nhờ làm. Cứ sáng sớm, nhóm “cò” đến tung tin khiến người dân hoang mang lo lắng, nhiều người đã đến chờ từ 2 đến 3 giờ sáng vì lo ngại không được bốc số.

"Thực tế, người dân đến giao dịch trước 16h30 phút hàng ngày, đơn vị đều cho bốc số, tiếp nhận hồ sơ. Những ngày qua, tôi phải có mặt lúc 4h30 sáng để tuyên truyền, vận động người dân yên tâm, không nghe theo lời của nhóm “cò”.

Tại bộ phận 1 cửa, có số điện thoại đường dây nóng, nếu người dân nào tới trước 16h30 hằng ngày mà không được bốc số, nộp hồ sơ thì gọi điện báo cho tôi”, ông Phương nói.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ở Đắk Lắk xếp hàng từ sáng sớm nhận nhu yếu phẩm dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngay từ sáng sớm, nhiều người lao động nghèo ở TP.Buôn Ma Thuột đã xếp hàng đợi chờ nhận các mặt hàng thiết yếu để dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đắk Lắk chưa thu tiền ăn những người cách ly tập trung, điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, bà H’Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, tỉnh đã có văn bản đề nghị các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục đảm bảo suất ăn hàng ngày cho người dân cho đến khi có thông báo mới.

Đắk Lắk phát hiện hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động ở Đắk Lắk xếp hàng từ sáng sớm nhận nhu yếu phẩm dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngay từ sáng sớm, nhiều người lao động nghèo ở TP.Buôn Ma Thuột đã xếp hàng đợi chờ nhận các mặt hàng thiết yếu để dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đắk Lắk chưa thu tiền ăn những người cách ly tập trung, điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, bà H’Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, tỉnh đã có văn bản đề nghị các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tiếp tục đảm bảo suất ăn hàng ngày cho người dân cho đến khi có thông báo mới.

Đắk Lắk phát hiện hàng chục đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 9.1, Công an TP.Buôn Ma Thuột thông tin, vừa triệt xóa một sới đá gà ăn tiền quy mô lớn, chuyên hoạt động trong các khu rẫy cà phê vắng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.