Vi phạm đất đai ở Đắk Nông nhiều nhưng khắc phục hậu quả ít

Phan Tuấn |

Các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ban hành 125 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 16/125 trường hợp khắc phục hậu quả theo quy định.

Khởi tố đối tượng vi phạm quy định sử dụng đất đai

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Gia Nghĩa đã khởi tố bị can đối với Lê Đình Kiện (SN 1988), ở Trường Xuân, Đắk Song về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Trước đó, cuối năm 2020, cơ quan chức năng xác định ông Kiện đã xây dựng trái phép trên tổng diện tích 126m2, thuộc thửa đất của mình ở phường Quảng Thành. Với hành vi này, ông Kiện bị UBND Thành phố Gia Nghĩa ra quyết định xử phạt hành chính 8 triệu đồng.

Đến tháng 5.2021, ông Kiện tiếp tục có hành vi xây dựng trái phép tại thửa đất khác cũng ở phường Quảng Thành. Cụ thể, ông Kiện đã tự ý đổ đường bê tông với diện tích 105m2, xây dựng bể nước diện tích 52m2, làm bờ kè diện tích 6,4m2...

Đối với vi phạm này, UBND Thành phố Gia Nghĩa tiếp tục ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Kiện số tiền 8 triệu đồng.

Trong cả 2 lần vi phạm, ông Kiện đã chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, với việc tái phạm, ông Kiện đã phạm vào tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, quy định tại Khoản 1, Điều 228, Bộ Luật hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố Gia Nghĩa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Kiện.

Ngoài 2 vụ việc nêu trên, ông Lê Đình Kiện từng bị xử lý liên quan đến việc xây dựng trái phép ở Thành phố Gia Nghĩa. Cụ thể, vào tháng 12.2018, ông Kiện bị UBND Thành phố Gia Nghĩa xử phạt 7,5 triệu đồng vì xây dựng trái phép tại phường Nghĩa Trung.

Đến tháng 12.2019, ông này tiếp tục bị UBND Thành phố Gia Nghĩa xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng vì xây dựng trái phép tại phường Nghĩa Phú.

Theo nhận định của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Gia Nghĩa, ông Lê Đình Kiện dù bị xử phạt hành chính, nhưng vẫn tái phạm. Nếu không truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Một cá nhân mở đường trái quy định ở thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm
Một cá nhân mở đường trái quy định ở Thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Bảo Lâm

Rất ít trường hợp khắc phục hậu quả vi phạm

Phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Gia Nghĩa đã có báo cáo về kết quả chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2022 đến hết tháng 5.2023, các cơ quan chức năng đã ban hành 125 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hơn 1,4 tỉ đồng. Trong đó, các cá nhân, tổ chức đã nộp tiền phạt 99 trường hợp với số tiền hơn 800 triệu đồng, vẫn còn 26 trường hợp chưa nộp phạt với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Điều đáng nói, qua kết quả rà soát của UBND các phường, xã, tính đến nay, mới chỉ có 16 trường hợp đã khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định, còn lại 109 trường hợp chưa khắc phục hậu quả vi phạm về đất đai.

Theo Phòng Tài Nguyên - Môi trường Thành phố Gia Nghĩa, nhằm ngăn ngừa, hạn chế, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố Gia Nghĩa giao UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn.

UBND các xã, phường cần tập trung nắm địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, đô thị, xây dựng trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị cần thông báo, đôn đốc người vi phạm thực hiện nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các xã phường cần thông báo cho những trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp trước đây nay đã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn mới. Việc này nhằm để người vi phạm thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đặc biệt, UBND các xã, phường đề xuất, tham mưu UBND Thành phố (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường họp chưa nộp tiền, chưa thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định...

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm pháp luật đất đai, 2 cán bộ ở Nghệ An bị khai trừ khỏi Đảng

QUANG ĐẠI |

Ông Phan Văn Bình - Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và ông Lê Viết Phú - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn) bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai ở Yên Bái

VIỆT DŨNG |

Sau khi thực hiện thanh tra phòng chống tham nhũng, quản lí, sử dụng đất ở Yên Bái năm 2010-2020, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về đất ở Yên Bái.

Các trường hợp bị thu hồi đất năm 2023 do vi phạm pháp luật về đất đai

nam dương |

Bạn đọc có email hoaithuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi những trường hợp nào bị coi là vi phạm pháp luật về đất đai có thể dẫn đến bị thu hồi đất?

Triệu tập doanh nghiệp, cá nhân liên quan vụ sạt lở ở Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sở Xây dựng đã triệu tập các đơn vị, cá nhân liên quan để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt trượt đất ở Đà Lạt khiến 2 người chết.

Lần đầu tiên sau hơn 50 năm hoạt động, thủy điện Thác Bà dừng máy phát

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Lần đầu tiên thủy điện Thác Bà phải dừng máy phát điện sau hơn 50 năm đi vào khai thác vì không đủ nước.

Phố đi bộ Bài Thơ – điểm hẹn nghệ thuật đường phố tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Mới hoạt động và từng bước hoàn thiện, phố đi bộ Bài Thơ, Hạ Long đã trở thành điểm hẹn nhiều nhóm nhảy, nghệ sĩ mong chờ mỗi tuần.

Tái khởi động khu đô thị chậm tiến độ sau phản ánh của Báo Lao Động

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng mất an toàn công trường, chậm tiến độ tại dự án Khu đô thị số 5 (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình), chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp rào chắn, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái khởi động thi công.

Mưa lũ bất thường có thể xảy ra trong điều kiện El Nino

MINH HÀ |

Năm nay, El Nino tác động đến nước ta có thể gây thiếu hụt lớn về lượng mưa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, không thể loại trừ những cực đoan về mưa lũ, bởi thực tế cho thấy một số đợt El Nino xuất hiện ở Việt Nam đã xảy ra những kỉ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h.

Vi phạm pháp luật đất đai, 2 cán bộ ở Nghệ An bị khai trừ khỏi Đảng

QUANG ĐẠI |

Ông Phan Văn Bình - Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và ông Lê Viết Phú - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn) bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai ở Yên Bái

VIỆT DŨNG |

Sau khi thực hiện thanh tra phòng chống tham nhũng, quản lí, sử dụng đất ở Yên Bái năm 2010-2020, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về đất ở Yên Bái.

Các trường hợp bị thu hồi đất năm 2023 do vi phạm pháp luật về đất đai

nam dương |

Bạn đọc có email hoaithuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi những trường hợp nào bị coi là vi phạm pháp luật về đất đai có thể dẫn đến bị thu hồi đất?