Tiến độ dự án 800 tỉ "đắp chiếu" ở Thủ Thiêm bị yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Anh Tú |

Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP Hồ Chí Minh khởi công năm 2013, kinh phí đầu tư khoảng 800 tỉ đồng nhưng đến nay công trình vẫn dang dở, trễ hẹn hoàn thành hơn 8 năm so với kế hoạch.

Cuộc họp giám sát đầu tư công của Hội đồng nhân dân TP.HCM mới đây đã đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm về tiến độ, hướng tháo gỡ vướng mắc cho Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM tại TP. Thủ Đức. Một thập kỷ sau ngày khởi công, Dự án vẫn dang dở. Mới đây, HĐND TPHCM tổ chức buổi họp giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban Dân dụng và Công nghiệp). Tại buổi giám sát,Tại cuộc họp giám sát HĐND TP và các sở, ban, ngành đã đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm về tiến độ, vướng mắc và hướng giải quyết cho Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM  tại TP. Thủ Đức.
Mới đây, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Ban Dân dụng và Công nghiệp). Tại cuộc họp giám sát, HĐND TP và các sở, ban, ngành đã đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm về tiến độ, vướng mắc và hướng giải quyết cho Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch TP Hồ Chí Minh tại TP. Thủ Đức.
 
Theo đó, công trình này có tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng, trước đây do Ban Quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, khởi công vào quý I năm 2013, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, được dời tiến độ sang năm 2016, nhưng đến nay vẫn là một khối bê tông.
Tòa nhà quy mô 5 tầng, chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố; tổ chức sự kiện, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân, du khách...Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tòa nhà quy mô 5 tầng, chức năng phục vụ trưng bày, triển lãm quy hoạch kiến trúc của thành phố; tổ chức sự kiện, nơi giao lưu của giới chuyên môn, người dân, du khách... Với kiến trúc hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép tạo hình tam giác, trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
 
Theo kế hoạch, dự án Trung tâm triển lãm được bố trí 250 tỉ đồng, tuy nhiên đến nay giải ngân bằng 0. Hiện khối lượng công trình đã đạt 45%, trong đó đã chi 85 tỉ đồng cho nhà thầu. Dự án bị chậm tiến độ nay đã phát sinh chi phí hơn 60 tỉ đồng.
Theo đó nguyên nhân dự án chậm tiến độ nhiều năm do quá trình triển khai gặp khó khăn do chủ đầu tư và nhà thầu không thống nhất vật liệu xây dựng bao che (nhôm kính). Vướng mắc này làm nhiều gói thầu khác ở dự án không triển khai được, dù trang thiết bị đã nhập về.
Nguyên nhân dự án chậm tiến độ nhiều năm do quá trình triển khai gặp khó khăn khi chủ đầu tư và nhà thầu không thống nhất vật liệu xây dựng bao che (nhôm kính). Vướng mắc này làm nhiều gói thầu khác ở dự án không triển khai được, dù trang thiết bị đã nhập về.
Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, cũ kĩ theo thời gian, phía bên trong nước tù đọng do mưa  không thoát được.
Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, cũ kĩ theo thời gian, phía bên trong nước tù đọng do mưa  không thoát được.
Nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, cũ kĩ theo thời gian, phía bên trong nước tù đọng do nước mưa không thoát được.
Khi khởi công xây dựng, xung quanh dự án Trung tâm triển lãm chưa có những đường giao thông liên kết, nhưng đến nay nhiều con đường đã hình thành và hàng loạt các bất động sản lớn hiện đại đã được hình thành.
Khi khởi công xây dựng, xung quanh dự án Trung tâm triển lãm chưa có những đường giao thông liên kết, nhưng đến nay nhiều con đường đã hình thành và hàng loạt các bất động sản lớn hiện đại đã được hình thành.
 
Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Dân dụng và Công nghiệp đề xuất hướng xử lý, tiếp tục công năng cũ hay đề xuất công năng khác vì dự án đã thu hồi đất của người dân, ngân sách nhà nước bỏ kinh phí đầu tư nhưng nhiều năm qua vẫn đứng im.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

4 trục đường chính khu đô thị mới Thủ Thiêm đều dang dở

MINH QUÂN |

Nhiều tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) sau nhiều năm triển khai vẫn dang dở không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông mà còn cản trở thu hút đầu tư phát triển khu đô thị này.

Cận cảnh đình An Khánh 300 năm tuổi vừa được phục dựng trên đất Thủ Thiêm

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

Sau khi phải di dời để xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức, đầu năm 2022, đình An Khánh chính thức được phục dựng trở lại và mở cửa đón người dân trong những ngày vừa qua.

TP Hồ Chí Minh muốn đẩy nhanh thực hiện dự án ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh muốn Bộ Giao thông Vận tải sớm xúc tiến đầu tư xây dựng ga đường sắt Bình Triệu rộng 41 ha và đẩy nhanh quy hoạch chi tiết ga Thủ Thiêm rộng hơn 17 ha.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.