Ghi nhận của PV Lao Động ngày 19.9, sau vụ cháy chung cư mini xảy ra trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong, nhiều chủ nhà cho thuê căn hộ chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội đang tiến hành cải tạo, lắp đặt thang phụ để tạo lối thoát hiểm thứ 2.

Đầu tư khoảng 50 - 60 triệu đồng để thuê thợ đến tận nhà lắp đặt thang thoát hiểm cố định, ông Duy (chủ tòa chung cư mini trong ngõ 1150 đường Láng, quận Đống Đa) thông tin, vì nằm trong con ngõ nhỏ hẹp, sợ sự cố xảy ra nên ông phải thuê thợ thiết kế, lắp đặt phần thang inox cố định ngoài ban công, mua và lắp đặt bình chữa cháy.

"Tôi cũng đã tham khảo nhiều nơi và thấy rằng, nếu nhà có 3 - 4 tầng thì mới nên lắp đặt thang dây thoát hiểm. Tòa của tôi có 8 tầng, có khoảng 28 phòng cho thuê nên phải chọn phương án lắp hệ thống thang inox cố định trong ngõ nhỏ hẹp.
Mỗi một phòng chung cư mini ở đây đều được bố trí một lối ra thoát hiểm phía ban công, từ tầng 8 xuống tầng 2 sẽ được lắp đặt thang inox, từ tầng 2 xuống tầng 1, tôi cũng đã bố trí thang dây thoát hiểm" - ông Duy nói.

Cũng theo ông Duy, những người thuê trọ ở đây chủ yếu là học sinh, sinh viên, những người đã đi làm. UBND phường Láng Thượng yêu cầu một nhà phải có 2 lối thoát hiểm nhưng theo ông Duy, không phải nhà ai cũng làm được lối thoát hiểm vì còn tùy vào ngõ ra vào rộng hay hẹp.

Trao đổi với PV Lao Động ngày 19.9.2023, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch UBND phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ sau vụ cháy trên phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân), UBND phường cũng đã phối hợp với các cán bộ công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà chung cư mini.
Theo bà Phạm Thị Hồng Hải, UBND phường cũng đã chia thành các nhóm riêng lẻ rà soát lại hiện trạng kinh doanh, sử dụng, kiểm tra giấy phép xây dựng, lối thoát hiểm toàn bộ công trình nhà chung cư mini ở phường Láng Thượng.
"Đối với những hộ dân đang tiến hành cải tạo, lắp đặt thêm thang, lối thoát hiểm, theo tôi, các hộ dân nên lắp đặt thang thoát hiểm nằm trong diện tích đất của gia đình mình, tránh tình trạng xây dựng xâm lấn, đua chen ra bên ngoài" - bà Phạm Thị Hồng Hải nói.

Đại úy Nguyễn Trung Thủy - Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quận Đống Đa (Hà Nội) - thông tin, loại hình nhà chung cư mini không thuộc diện quản lý của đơn vị phòng cháy chữa cháy theo phụ lục 1 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Đại úy Nguyễn Trung Thủy phân tích, do chưa có tiêu chuẩn hướng dẫn riêng về xây dựng, lắp đặt lối thoát hiểm đối với loại hình chung cư mini, cơ quan chức năng mới chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn người dân làm thang thoát hiểm thứ 2 và không có quyền ép buộc người dân làm đúng quy chuẩn vì họ không thuộc đối tượng phải điều chỉnh.
Hiện cơ quan chức năng mới chỉ đang khuyến khích người dân cải tạo, lắp đặt lối thoát hiểm thứ 2 để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản khi sự cố xảy ra.