Rầm rộ phân lô, bán nền khu vực ngoại thành Hà Nội

Cao Nguyên |

Mặc dù thời gian gần đây các tỉnh thành trên cả nước đặc biệt Hà Nội đã mạnh tay yêu cầu thanh tra, kiểm tra các vi phạm trong việc tách thửa, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế hiện tượng phân lô, bán nền tại một số huyện vùng ven vẫn đang rầm rộ.

Vẫn rầm rộ phân lô

Những ngày cuối tháng 10, tại thôn Trại Láng (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vẫn nườm nượp người đi ôtô lớn nhỏ vào xem đất. Phía sâu trong con ngõ dài khoảng 200m, 1 thửa đất đã được san phẳng, chia lô. Thửa đất được chia làm nhiều ô bằng con đường mới vừa rải nhựa, đấu nối trực tiếp vào đường ngõ.

Trong vai một nhà đầu tư, phóng viên được nhân viên môi giới tên Thơm thuyết minh về khu đất nền 95 lô với diện tích từ 60-75m2/lô tại thôn Trại Láng (xã Cổ Đông). Dự án vừa được mở bán vào ngày 24.10 với giá bán dao động 980 - 1,3 tỉ/lô. “Hiện, còn mấy lô hai mặt tiền khá đẹp giá đang được ưu đãi nếu anh không đặt cọc chỉ ít hôm nữa là hết”, Thơm nói. Để người mua tin tưởng, Thơm đưa ra bằng chứng là bảng giá đã bôi đỏ những ô đất đã được khách mua.

Trong khi đó, tại một dự án hơn 50 lô tại Bãi Dài thuộc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất cũng được quảng bá bán tràn lan. “Giai đoạn 1 nằm ngay đầu ngõ đã được phân lô, tách thửa và bán gần hết. Chủ đầu tư đang làm giai đoạn 2, gồm hơn 50 lô, diện tích từ 77 - 110m2. Nếu có tiền mua ngay thì ký với bên em, sau đó công ty sẽ sang tên sổ đỏ cho anh”, một nhân viên môi giới nói.

Không chỉ tại Sơn Tây, Thạch Thất mà một số huyện khác như Quốc Oai, Ba Vì, Sóc Sơn tình trạng phân lô bán nền vẫn rầm rộ.

Trao đổi với Lao Động, ông Khuất Văn Xuyên - Chủ tịch UBND xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) cho biết việc tách thửa, phân lô bán tràn lan như hiện nay khiến chính quyền cơ sở “đau đầu”. Theo ông Xuyên, bản chất là đất thổ cư của dân tự mua bán. Luật cũng không cấm. Trong khi đó, việc mua bán này cũng không thông qua chính quyền địa phương, bởi giao dịch đất đai thực hiện trên Văn phòng Đăng ký Đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Giao dịch giữa các nhà đầu tư

Thực tế, loại hình bất động sản phân lô, bán nền tăng đột biến vào năm 2021, tập trung chủ yếu ở một số địa bàn "có tin" về các đại dự án hạ tầng sẽ được triển khai như: Vành đai 3,5; vành đai 4; các dự án đô thị của các tập đoàn lớn hay việc thúc tiến độ xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; việc Đại học Quốc gia Hà Nội chuẩn bị đưa sinh viên lên học tại cơ sở Láng - Hoà Lạc…

Theo đó, nhiều địa phương như Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì hay thị xã Sơn Tây… cho phép chuyển đổi những khu đất trồng cây lâu năm hàng nghìn mét vuông sang đất ở, san lấp hồ ao, sông suối. Đáng nói, ngay sau khi chuyển đổi thành công, các khu đất này lại được tách thành những thửa đất diện tích 60m2 đến 100m2 và được rao bán tràn lan. Một điểm chung của việc giao dịch phân lô, bán nền là chủ yếu giữa các nhà đầu tư với nhau, hiếm có giao dịch của những người mua để mục đích nhu cầu ở thực.

Có thể kể đến tại huyện Thạch Thất, 108 lô Bãi Dài Tiến Xuân (thuộc xã Tiến Xuân) đã được chia lô và được chủ đầu tư bán hết. Theo các môi giới, những lô đất này đã được bán hết từ đầu năm 2021 nhưng hiện tại vẫn chưa có hoạt động xây dựng nhà ở. Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Công văn số 3195/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Công văn đặc biệt nêu rõ, các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án có sử dụng đất, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng...

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản, những sản phẩm dạng này tạo ra những cơn “sốt ảo”, gây nhiều hệ lụy trong quản lý. Do đó, cơ quan chức năng cần siết hoạt động này.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đa số giao dịch phân lô, bán nền là giữa các nhà đầu tư

Cao Nguyên |

Hiện nay, tình trạng phân lô, bán nền vẫn diễn ra khá rầm rộ, lượng cung phân khúc này ở Hà Nội xuất hiện với số lượng lớn chủ yếu do người dân tham gia chào bán. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế có tỉ lệ thấp và đa số là giao dịch giữa các nhà đầu tư với nhau.

Phân lô, bán nền trái phép tồn tại dai dẳng tại nhiều địa phương

Cao Nguyên |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), thời gian qua, tại nhiều địa phương có tình trạng mua, gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý...

Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc san ủi đồi núi, san lấp hồ để phân lô, bán nền

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối… để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Đa số giao dịch phân lô, bán nền là giữa các nhà đầu tư

Cao Nguyên |

Hiện nay, tình trạng phân lô, bán nền vẫn diễn ra khá rầm rộ, lượng cung phân khúc này ở Hà Nội xuất hiện với số lượng lớn chủ yếu do người dân tham gia chào bán. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế có tỉ lệ thấp và đa số là giao dịch giữa các nhà đầu tư với nhau.

Phân lô, bán nền trái phép tồn tại dai dẳng tại nhiều địa phương

Cao Nguyên |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), thời gian qua, tại nhiều địa phương có tình trạng mua, gom đất nông nghiệp hoặc người sử dụng đất có diện tích lớn thực hiện chia tách, chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền trái phép. Để xảy ra tình trạng này có nguyên nhân là các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương buông lỏng quản lý...

Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc san ủi đồi núi, san lấp hồ để phân lô, bán nền

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối… để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.