Quy định thường trú tối thiểu 15 m2/người: Đừng thêm gánh nặng vô lý cho người lao động

Anh Huy |

Dự thảo nghị quyết về diện tích nhà ở tối thiểu đang được TP Hà Nội lấy ý kiến quy định: Người đi thuê nhà muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2 và khu vực ngoại thành là 8 m2. Một số chuyên gia cho rằng, thiếu thực tế, Hà Nội cần nghiên cứu thêm về hạn mức và lộ trình.

Quá sức với người lao động

Trên thực tế, tại Hà Nội, số lượng người dân từ các tỉnh về sinh sống và làm việc thuê trọ khá nhiều, đặc biệt là các gia đình trẻ. Nỗi lo của họ khi nghe thông tin về dự thảo không phải câu chuyện ở chật hay rộng, mà nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì con của những người đi thuê trọ khó có cơ hội để đi học đúng tuyến.

Việc không được đăng ký thường trú cũng sẽ dẫn đến một số bất cập, đặc biệt là các thủ tục hành chính của người dân.

Cụ thể, một vài thủ tục thường gặp như thủ tục khai sinh cho con, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp căn cước công dân... và một số thủ tục thông thường như thế chấp ngân hàng đều cần dùng đến hộ khẩu thường trú.

Anh Nguyễn Trọng Vũ (quê ở Hà Tĩnh) - nhân viên cho một công ty truyền thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội - tỏ ra khá lo lắng nếu dự thảo được đưa vào thực tế. Vợ chồng anh Vũ đang thuê phòng trọ tại ngõ 185 đường Kim Giang, quận Thanh Xuân có diện tích 16 m2 cho gia đình 4 người. Phòng trọ được lắp đặt nóng lạnh, điều hòa... giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng.

“Nếu không đăng ký thường trú, 2 con chúng tôi sẽ không được đi học đúng tuyến. Học trái tuyến chi phí cao, thậm chí với tình trạng quá tải như hiện nay có thể còn không xin học được” - anh Vũ nói.

Tương tự, chị Vũ Thị Kiều (quê ở Nam Trực, Nam Định) cùng nỗi lo, bởi thu nhập tự do từ chạy xe ôm công nghệ cũng chỉ đủ thuê căn trọ 14 m2 lấy chỗ “chui ra, chui vào”. Thu nhập không đủ gửi con vào lớp tư thục, chị phải nhờ mẹ chồng xuống trông con để dành thời gian đi làm.

Không riêng gì hai trường hợp cụ thể nói trên, hiện nay trên địa bàn Hà Nội, các phòng trọ của công nhân và người lao động đều khó đạt tiêu chuẩn diện tích mặt sàn tối thiểu 8-15 m2/người.

Làm rõ căn cứ, cơ sở đưa ra diện tích tối thiểu

Dự thảo diện tích tối thiểu của Hà Nội được kỳ vọng giúp cải thiện tình trạng nhà ở có nhiều hộ, nhiều người chung hộ khẩu cùng một địa chỉ, diện tích ở chật hẹp, không đảm bảo các nhu cầu sống tối thiểu, ảnh hưởng đến việc đảm bảo cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, cần làm rõ căn cứ, cơ sở đưa ra diện tích tối thiểu. Đánh giá được tác động của quy định dựa trên thu nhập lao động, tỉ lệ thuê trọ diện tích nhỏ trên địa bàn hiện nay, đặc biệt là những gia đình lao động phổ thông, thu nhập thấp đang có con đi học. Từ đó đưa ra quy định phù hợp, sát với thực tiễn. Nếu áp dụng cứng nhắc, máy móc sẽ phát sinh tác động ngược.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - cho rằng, quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú như dự thảo nếu được ban hành có thể khó kiểm soát, phần nào gây tranh cãi trong xã hội.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị diện tích tối thiểu phòng trọ là 10m2

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ về ký túc xá, phòng trọ cho thuê đối với công nhân lao động. Trong khi đó, tại nhiều khu cho thuê trọ của các hộ kinh doanh thì phòng trọ nhỏ, hẹp, xập xệ và không đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt tối thiểu. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có quy định về diện tích tối thiểu của phòng trọ, đồng thời không tạo áp lực về tăng giá tiền vượt qua khả năng tài chính của người thuê.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm Phóng viên |

Sau nhiều ngày ghi nhận, phóng viên Báo Lao Động đã chứng kiến hành trình “trần ai” của rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Dù đăng ký các dịch vụ ở bệnh viện công, nhưng có một điểm chung là bệnh nhân đều được các bác sĩ tại đây chỉ định ra phòng khám hoặc bệnh viện tư để thực hiện chụp chiếu, hay phẫu thuật với chi phí vô cùng đắt đỏ.

Cận cảnh động vật hoang dã đau đớn kéo lê bẫy ở bán đảo Sơn Trà

THÙY TRANG |

Hình ảnh những động vật hoang dã như khỉ, voọc chà vá chân nâu lê lết một bên chân bẫy kẹp đang xuất hiện nhiều tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Nhìn thấy bóng con người là chúng bỏ chạy thục mạng, vừa kêu vì vết thương đau...

Đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở nghiêm trọng ở Sa Đéc

Thanh Thanh |

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác liên ngành đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại TP Sa Đéc.

Những hình ảnh ban đầu về xác trực thăng Bell-505 rơi ở vịnh Hạ Long

Mai Chi - Lương Hà |

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiếp cận và trục vớt được trực thăng Bell-505 rơi, người nhái đã lặn tìm được nạn nhân thứ 4 và vớt được nhiều mảnh vỡ máy bay.

Sửa đổi Luật Giá: Giá là vấn đề kẻ xấu hay tìm kẽ hở để trục lợi

PHẠM ĐÔNG |

Góp ý về dự án Luật Giá (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, trong công tác đấu thầu, giá là đích đến của mọi cuộc thương thảo, giá cũng là vấn đề mà kẻ xấu hay lợi dụng tìm kẽ hở để trục lợi.

Đà Nẵng: Gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi đợi tin tức người thân

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Đà Nẵng - Sáng 6.4, nhiều người thân tại Đà Nẵng của các nạn nhân trong vụ trực thăng rơi khi bay ngắm vịnh Hạ Long đứng ngồi không yên, ngóng chờ từng tin tức.

Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn một số khu vực, có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Ngày 6.4, khu vực Trung Trung Bộ vẫn tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Kiến nghị diện tích tối thiểu phòng trọ là 10m2

VƯƠNG TRẦN |

Tại nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ về ký túc xá, phòng trọ cho thuê đối với công nhân lao động. Trong khi đó, tại nhiều khu cho thuê trọ của các hộ kinh doanh thì phòng trọ nhỏ, hẹp, xập xệ và không đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt tối thiểu. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có quy định về diện tích tối thiểu của phòng trọ, đồng thời không tạo áp lực về tăng giá tiền vượt qua khả năng tài chính của người thuê.