Quảng Nam mạnh tay với các ki-ốt bất động sản

ĐỖ VẠN |

Để ổn định tình hình trật tự xã hội và hoạt động mua bán đất đai trên địa bàn, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa ra công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân tháo dỡ các ki-ốt bất động sản trái phép trên địa bàn.

Chiều 2.4, ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thông tin: thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Điện Bàn không được ổn định do hoạt động mua bán đất đai. Trước tình hình đó, địa phương vừa ra thông báo để tháo dỡ các điểm quảng cáo kinh doanh bất động sản trái phép trên địa bàn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, ki-ốt, container trái phép trên vỉa hè, lề đường, đất các dự án có liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất động sản thì phải khẩn trương tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả nguyên hiện trạng ban đầu.

Thông báo nêu rõ: “Thời gian hoàn thành phải trước ngày 12.4.2019. Nếu quá thời hạn trên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý hành chính và tháo dỡ. Mọi thiệt hại tổ chức, cá nhân vi phạm tự chịu trách nhiệm…”

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Điện Bàn, các lều quán, ki-ốt, container được dựng trái phép trên các vỉa hè, lòng đường, lề đường, các dự án… để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến bất động sản.

Việc mạnh tay với các ki-ốt này, sẽ góp phần giảm thiểu các cơn sốt đất trong thời gian qua ở tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương khác.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ giải tán các "chợ tạm", môi giới bất động sản trái phép

THUỲ TRANG - PHAN HIỀN |

Ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, trong chiều nay 19.3, đội quy tắc đô thị quận sẽ kiểm tra việc tháo dỡ các kiốt môi giới bất động sản trái phép trên địa bàn.

Cho "mượn" đất quốc phòng kinh doanh tại Nha Trang: Tháo dỡ công trình trái phép trước ngày 30.8

Nhiệt Băng |

Ngày 23.8, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã ký văn bản phúc đáp thông tin mà báo Lao Động đã đăng tải về sự việc cho "mượn" đất quốc phòng kinh doanh tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Hà Nội: Phá dỡ toàn bộ ki ốt cố định trên phố đi bộ vì bị người dân phản ứng

|

Toàn bộ ki ốt cố định được dựng lên tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn cách đây ít ngày đã bị phá dỡ và chuyển về nơi tập kết.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đà Nẵng sẽ giải tán các "chợ tạm", môi giới bất động sản trái phép

THUỲ TRANG - PHAN HIỀN |

Ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, trong chiều nay 19.3, đội quy tắc đô thị quận sẽ kiểm tra việc tháo dỡ các kiốt môi giới bất động sản trái phép trên địa bàn.

Cho "mượn" đất quốc phòng kinh doanh tại Nha Trang: Tháo dỡ công trình trái phép trước ngày 30.8

Nhiệt Băng |

Ngày 23.8, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã ký văn bản phúc đáp thông tin mà báo Lao Động đã đăng tải về sự việc cho "mượn" đất quốc phòng kinh doanh tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Hà Nội: Phá dỡ toàn bộ ki ốt cố định trên phố đi bộ vì bị người dân phản ứng

|

Toàn bộ ki ốt cố định được dựng lên tại tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn cách đây ít ngày đã bị phá dỡ và chuyển về nơi tập kết.