Nhiều chủ căn hộ “tố” FLC Sầm Sơn làm trái quy định

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngoài việc hạn chế người, ngăn xe khách đi vào căn hộ villa bằng đường cổng chính, nhiều chủ căn hộ trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn còn “tố” chủ đầu tư (Tập đoàn FLC) làm trái các quy định trong việc quản lý.

Thông báo không hợp lòng dân

Ngày 22.5. nhiều chủ căn hộ trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (ở Thanh Hóa) cho biết, Ban đại diện cư dân trong khu đô thị đã có đơn đề nghị đến UBND TP. Sầm Sơn, Công an TP. Sầm Sơn và chính quyền phường Quảng Cư về việc giải quyết các bất cập đang diễn ra trong khu đô thị này.

Rất đông người tập trung tại khu cổng chính của khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn vào chiều 17.5 Ảnh: Quách Du
Rất đông người tập trung tại khu cổng chính của khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn vào chiều 17.5 Ảnh: Quách Du

Theo Ban đại diện cư dân, Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn là quần thể bao gồm: Khu khách sạn, sân golf, trung tâm hội nghị… thuộc quyền sở hữu, sử dụng của chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn FLC (gọi tắt là Tập đoàn FLC) và Khu nhà dân cư mà chủ đầu tư đã bán cho người dân và được UBND TP. Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đô thị.

Đến hết năm 2023, Tập đoàn FLC đã bàn giao hơn 540 căn villa và căn liền kề cho người mua. Theo các hợp đồng mua bán, chủ đầu tư sau khi bàn giao 75% phải thành lập Ban quản trị để quản lý đối với khu vực nhà ở và khu vực sử dụng chung giữa khu nhà ở với khu kinh doanh dịch vụ của chủ đầu tư (Theo Nghị định 99/NĐ-CP quy định là Ban tự quản, không phải là Ban quản trị).

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Thu Nam - Trưởng Văn phòng Luật sư Tín Việt và cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) - cho biết, bản thân vừa là cư dân có căn hộ trong khu đô thị, vừa là thành viên trong Ban đại diện cư dân và cũng là đại diện (có ký hợp đồng) tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cư dân trong khu đô thị, nên ông nắm khá rõ những bất cập tại khu đô thị này trong thời gian qua.

"Cụ thể, trong hợp đồng mua bán căn hộ đã nêu, sau khi chủ đầu tư bàn giao 75% căn hộ thì phải thành lập Ban tự quản. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, đã có nhiều cuộc họp giữa Ban đại diện với Ban quản lý khu đô thị về việc thành lập Ban tự quản (Tập đoàn FLC gọi là Ban quản trị) để cùng nhau quản lý khu nhà ở. Nhưng đến nay, phía Tập đoàn FLC không phản hồi đối với yêu cầu của các cư dân về việc này” - ông Nam cho hay.

Văn bản kiến nghị của
Văn bản kiến nghị của Ban đại diện cư dân trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn gửi đến cơ quan chức năng. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Nam, ngày 26.4 vừa qua, FLC đã đơn phương ban hành các thông báo số 13, 14 và 15 với nội dung liên quan đến việc quản lý, vận hành khu đô thị mà chưa bàn bạc với toàn thể cư dân hoặc với Ban đại diện của cư dân.

Trong khi đó, nội dung của các thông báo có nhiều vấn đề chưa phù hợp với pháp luật, chưa có sự đồng thuận của toàn thể cư dân.

Vậy nên, những ngày vừa qua, nhiều cư dân tập trung tại cổng chính khu đô thị để phản đối việc phân luồng xe du lịch không công bằng (xe chở khách của Tập đoàn FLC thì được đi cổng chính, xe chở khách đi vào khu cư dân phải đi cổng phụ A8).

Ngoài ra, cư dân cũng phản đối việc bảo vệ lên xe đếm người và hạn chế người vào các căn villa chưa phù hợp.

Yêu cầu thu hồi thông báo

Theo Ban đại diện cư dân, việc Tập đoàn FLC ban hành các thông báo trên là trái với quy định, như: Tại thông báo số 1747/TB-UBND ngày 12.4, của UBND TP. Sầm Sơn về vấn đề xe điện có nêu “giao Phòng quản lý đô thị phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, đánh giá để có phương án quản lý phù hợp”.

Tuy nhiên, khi chưa có phương án quản lý về vấn đề trên, FLC Sầm Sơn đã ban hành thông báo cấm xe điện của các cư dân chở khách, đồng thời cho 1 đơn vị tổ chức kinh doanh vận chuyển hành khách có thu tiền trong khu đô thị là trái chỉ đạo tại thông báo của UBND TP. Sầm Sơn.

Về xây dựng nội quy quản lý khu đô thị, UBND TP. Sầm Sơn cũng thông báo: “Đề nghị Tập đoàn FLC có văn bản phối hợp với các ngành chức năng, đồng thời xin ý kiến tham gia của các phòng, ban, đơn vị trước khi ban hành”.

Tuy nhiên, khi chưa có nội quy chính thức được UBND TP. Sầm Sơn chấp thuận, thì Tập đoàn FLC đã liên tiếp ban hành các thông báo số 13, 14, 15 liên quan đến việc quản lý khu đô thị khiến các cư dân bất bình.

Trước việc làm trên, Ban đại diện cư dân yêu cầu Tập đoàn FLC thu hồi các thông báo trên, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cư dân của khu đô thị.

Trong thời gian chưa có nội quy quản lý khu đô thị được UBND TP. Sầm Sơn thông qua, thì FLC Sầm Sơn không được cản trở hoạt động kinh doanh bình thường như trước đây của các chủ căn hộ villa.

Ngoài ra, ban đại diện cư dân cũng yêu cầu FLC Sầm Sơn phối hợp với ban đại diện tổ chức Hội nghị cư dân, bầu ra Ban tự quản nhằm phối hợp với chủ đầu tư trong việc quản lý khu đô thị đúng pháp luật, tạo môi trường thu hút du lịch cho khu đô thị nói riêng và cho Sầm Sơn nói chung.

Như Báo Lao Động thông tin, chiều 17.5, có rất đông người dân (là chủ các căn hộ villa) trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (ở TP Sầm Sơn) đã tập trung ngay tại khu vực cổng chính của khu nghỉ dưỡng, nhằm phản đối việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho nhân viên bảo vệ cấm xe khách cỡ lớn đi vào các khu căn hộ villa.

Ngoài ra, các chủ căn hộ villa cũng bức xúc trước thông báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về việc hạn chế số lượng người vào nghỉ tại các villa không quá 2 người/1 phòng/villa (trẻ em dưới 6 tuổi không tính).

Trước sự việc trên, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với nhiều đại diện của FLC Sầm Sơn, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía đơn vị này.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

FLC Sầm Sơn đang chiếm dụng tài sản công, ngăn cản người trái phép

Xuân Hùng |

Những ngày qua, TP. Sầm Sơn lại "nóng" lên chuyện bảo vệ của Công ty CP Tập đoàn FLC ngăn cản người dân đi vào khu đô thị nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Lần này không phải là người dân bên ngoài mà chính là cư dân mua villa, biệt thự nghỉ dưỡng bên trong quần thể của chính tập đoàn này.

FLC Sầm Sơn có động thái gì sau vụ ngăn xe và hạn chế người vào căn hộ villa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc FLC Sầm Sơn ngăn xe chở khách và hạn chế người vào các căn hộ villa, các chủ villa nhiều lần đề nghị đơn vị này cử đại diện làm việc với các hộ dân, tuy nhiên, phản hồi lại vẫn là sự "im lặng".

Xe khách cỡ lớn đã được qua cổng chính khu FLC Sầm Sơn để vào các villa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau sự việc các chủ villa tập trung phản đối việc hạn chế người và chặn xe khách cỡ lớn đi vào các căn hộ villa bằng đường cổng chính, phía FLC Sầm Sơn đã có thông tin bước đầu về việc cho đi lại bình thường và không hạn chế số người.

Chủ các căn hộ villa đề nghị làm rõ quy định mới của FLC Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bức xúc trước việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho nhân viên bảo vệ hạn chế người và cấm xe khách cỡ lớn đi cổng chính vào các khu căn hộ villa, trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, nhiều chủ căn hộ villa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ.

Việt Nam đề nghị Campuchia chia sẻ thông tin dự án kênh đào Funan Techo

Khánh Minh |

Liên quan đến dự án kênh đào Funan Techo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động của dự án đối với tài nguyên nước.

Tìm lối ra cho các ngôi mộ cổ Hoàng gia ở Gò Công

KỲ QUAN |

Gần 20 ngôi mộ cổ bề thế, có niên đại trên dưới 200 năm, gắn liền với tên tuổi những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Lễ bộ Thượng thư (dưới triều Nguyễn) Phạm Đăng Hưng (cha bà Từ Dũ), Hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ Vua Tự Đức) đang bị lãng quên, bị “nhốt” không có lối ra vào. Làm thế nào để quần thể mộ cổ này có lối ra, trở thành những giá trị văn hóa - lịch sử - kiến trúc của vùng đất Gò Công và cả miền Tây Nam Bộ?

Bát nháo hoạt động lĩnh vực cho thuê lại lao động ở Bình Dương

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động, trong số đó, có hàng chục nghìn lao động thời vụ được các công ty cung ứng lao động cho doanh nghiệp sản xuất thuê lại. Quan hệ lao động trong lĩnh vực này đang tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh phức tạp.

VĐV bóng chuyền Vi Thị Yến Nhi: Xuất ngoại là ước mơ của tôi và mọi cầu thủ

NHÓM PV |

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Góc nhìn thể thao số 164 có buổi trò chuyện với vận động viên chuyền hai Vi Thị Yến Nhi – người đang khoác áo câu lạc bộ nữ Hà Nội để lắng nghe những chia sẻ về hành trình đến với bóng chuyền của cô gái sinh năm 2003.

FLC Sầm Sơn đang chiếm dụng tài sản công, ngăn cản người trái phép

Xuân Hùng |

Những ngày qua, TP. Sầm Sơn lại "nóng" lên chuyện bảo vệ của Công ty CP Tập đoàn FLC ngăn cản người dân đi vào khu đô thị nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn. Lần này không phải là người dân bên ngoài mà chính là cư dân mua villa, biệt thự nghỉ dưỡng bên trong quần thể của chính tập đoàn này.

FLC Sầm Sơn có động thái gì sau vụ ngăn xe và hạn chế người vào căn hộ villa?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc FLC Sầm Sơn ngăn xe chở khách và hạn chế người vào các căn hộ villa, các chủ villa nhiều lần đề nghị đơn vị này cử đại diện làm việc với các hộ dân, tuy nhiên, phản hồi lại vẫn là sự "im lặng".

Xe khách cỡ lớn đã được qua cổng chính khu FLC Sầm Sơn để vào các villa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau sự việc các chủ villa tập trung phản đối việc hạn chế người và chặn xe khách cỡ lớn đi vào các căn hộ villa bằng đường cổng chính, phía FLC Sầm Sơn đã có thông tin bước đầu về việc cho đi lại bình thường và không hạn chế số người.

Chủ các căn hộ villa đề nghị làm rõ quy định mới của FLC Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bức xúc trước việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cho nhân viên bảo vệ hạn chế người và cấm xe khách cỡ lớn đi cổng chính vào các khu căn hộ villa, trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, nhiều chủ căn hộ villa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ.