Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (gọi tắt dự án đường tránh Đông qua thành phố Buôn Ma Thuột) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, với tổng mức hơn 1.500 tỉ đồng.
Dự án có chiều dài hơn 39km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm Chủ đầu tư.
Khoảng 1 năm trở lại đây, việc thực hiện dự án đường tránh Đông qua thành phố Buôn Ma Thuột đang khá "rối" vì vừa phát sinh chi phí thực hiện và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Tại huyện Cư Kuin, các ngành chức năng, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng.
Ông Lê Phú Hanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết, đến thời điểm này đã có 29/29 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường tránh Đông qua thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn qua địa bàn xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur).
Trước đó, UBND huyện Cư Kuin đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu, Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức và 29 hộ gia đình, cá nhân có liên quan đang nhận khoán, canh tác trên phần diện tích đất của các công ty nêu trên.
Theo dự kiến, UBND huyện Cư Kuin sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng vào ngày 2 và 3.3.2023. Tuy trước ngày cưỡng chế, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên tất cả các hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công dự án.