Mới xây được 94.000 căn trong Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 4.8 triệu m2 tại Đề án xây dựng 01 triệu căn nhà xã hội.

Ngày 6.9, nguồn tin của PV cho biết, Bộ Xây dựng vừa có văn bản về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ này cho hay, cơ quan này đã tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án.

Theo đó, đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định; 01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị; 06 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư.

Trình Chính phủ dự thảo Luật nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ngoài ra, Bộ đã trình Chính phủ thông qua chính sách đối với đề án xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, thống nhất đưa vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2024…

Còn về triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030).

Bộ Xây dựng cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030)”, Bộ đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành địa phương để triển khai thực hiện Đề án.

Cụ thể, Bộ đã có văn bản đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ giao tại Đề án; Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai đề án.

“Hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng 94.390 căn hộ với tổng diện tích khoảng 4.8 triệu m2. Đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ với tổng diện tích khoảng 14.5 triệu m2”, Bộ Xây dựng nêu rõ.

Về triển khai, thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP. Kể từ khi Nghị quyết được ban hành tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đã khởi công là 20 dự án với tổng số khoảng 37.791 căn.

Liên quan gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, Bộ Xây dựng cho biết, đến nay có 11 địa phương công bố danh mục 24 dự án đủ điều kiện vay ưu đãi với nhu cầu vay 12.442 tỉ đồng.

Bộ đã có văn bản 1551 hướng dẫn đối tượng, điều kiện khách hàng, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay tín dụng ưu đãi từ gói 120.000 tỉ đồng.

Để triển khai hiệu quả gói 120.000 tỉ đồng, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp các Bộ, ngành liên quan lập tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân gói tín dụng trên.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ưu tiên xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở xã hội tập trung

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi nêu rõ Hà Nội ưu tiên đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng hiện đại, thuận tiện ở ngoài đô thị trung tâm, đồng bộ với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Doanh nghiệp Indonesia muốn đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp Indonesia mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng; chuyển đổi xanh, trong đó có chuyển đổi năng lượng như năng lượng tái tạo, xe điện; đầu tư công nghiệp khai khoáng; đầu tư bất động sản, trong đó có phát triển nhà ở xã hội; liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Hiện trạng dự án gần 2.000 tỉ đồng phục vụ sinh viên sắp thành nhà ở xã hội

Thiện Nhân |

Thời gian qua, dù nhu cầu của sinh viên tìm phòng trọ tại Thủ đô là rất lớn, trong đó có những trường hợp không tìm được phòng trọ ưng ý bởi sự khan hiếm hoặc phải thuê với giá cao, thì tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư đến gần 2000 tỉ đồng nhưng vẫn trống lượng lớn phòng và nhiều tòa bỏ hoang lãng phí. Được biết, dự án này đang có kế hoạch chuyển đổi công năng và thành nhà ở xã hội cho thuê.

Những đại gia nghìn tỉ của ngành ngân hàng ở lứa tuổi GenZ

Thanh Giang - Thanh Vân |

Các thiếu gia, ái nữ của chủ tịch trong ngành ngân hàng đang trở thành những đại gia nghìn tỉ nhờ sở hữu khối tài sản kếch xù trên sàn chứng khoán. Thậm chí, họ có thể lọt top những người giàu nhất trên sàn dù chỉ ngoài 20 tuổi.

Tin 20h: Bất chấp lãi suất giảm, người dân vẫn gửi tiền ngân hàng

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 7.9: Nghỉ việc giữa thời điểm khó khăn, người lao động lớn tuổi vẫn có cơ hội việc làm; Tăng trợ cấp đối với người có công; Người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng bất chấp lãi suất giảm mạnh;...

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 5 người gửi đơn kiến nghị xác định tư cách tố tụng

Anh Tú |

Liên quan đến phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm, tính đến thời điểm hiện tại đã có 5 người gửi đơn đến TAND TPHCM kiến nghị xác định lại tư cách tố tụng.

Thuyền trưởng cùng 4 người ở Cà Mau 12 lần hành hạ, bẻ gãy răng ngư phủ lĩnh án

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Thuyền trưởng Nguyễn Công Toàn cùng 4 đồng phạm 12 lần đánh đập ngư phủ "như thời trung cổ" vì cho rằng, nạn nhân làm biếng, không chịu làm việc trên tàu đánh cá.

Vụ nổ bóng bay ngày khai giảng: Trường đề nghị phạt tiền thầy giáo hút thuốc 350.000 đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ nổ bóng bay trong ngày khai giảng (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) làm nhiều học sinh bị bỏng, cơ quan chức năng đề nghị phạt tiền thầy giáo, do đã hút thuốc chạm vào bóng bay gây ra vụ nổ.

Hà Nội ưu tiên xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở xã hội tập trung

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi nêu rõ Hà Nội ưu tiên đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng hiện đại, thuận tiện ở ngoài đô thị trung tâm, đồng bộ với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Doanh nghiệp Indonesia muốn đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam

Thanh Hà |

Các doanh nghiệp Indonesia mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng; chuyển đổi xanh, trong đó có chuyển đổi năng lượng như năng lượng tái tạo, xe điện; đầu tư công nghiệp khai khoáng; đầu tư bất động sản, trong đó có phát triển nhà ở xã hội; liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Hiện trạng dự án gần 2.000 tỉ đồng phục vụ sinh viên sắp thành nhà ở xã hội

Thiện Nhân |

Thời gian qua, dù nhu cầu của sinh viên tìm phòng trọ tại Thủ đô là rất lớn, trong đó có những trường hợp không tìm được phòng trọ ưng ý bởi sự khan hiếm hoặc phải thuê với giá cao, thì tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, Hà Nội) dù được đầu tư đến gần 2000 tỉ đồng nhưng vẫn trống lượng lớn phòng và nhiều tòa bỏ hoang lãng phí. Được biết, dự án này đang có kế hoạch chuyển đổi công năng và thành nhà ở xã hội cho thuê.