Hà Nội đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và chất lượng cao

PHẠM ĐÔNG |

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Thành phố Hà Nội đã quy định việc thu hút, trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND Thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và xin ý kiến các đơn vị liên quan một số nội dung còn có ý kiến khác nhau.

Theo dự thảo luật, công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc trong các lĩnh vực, ở trong nước, ở ngoài nước có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt để phát triển một lĩnh vực, một ngành của Thủ đô được hưởng các ưu đãi về tuyển dụng.

Những trường hợp này sẽ không qua thi tuyển, được xếp lương, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều kiện làm việc, phát triển năng lực.

Người có tài năng đặc biệt được ký hợp đồng làm việc hoặc được đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, quản lý hạ tầng hoặc các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công khác.

Người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao; nhiều kinh nghiệm thực tiễn; có công trình hoặc sản phẩm đã được nghiệm thu, công nhận, ứng dụng đem lại hiệu quả cao thì được ký hợp đồng làm việc để thực hiện một số nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục với chế độ đãi ngộ phù hợp do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định.

Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của Thủ đô được thực hiện theo các quy định.

Theo đó, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế ở các ngành, lĩnh vực: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; quy hoạch, xây dựng; văn hóa, nghệ thuật, thể thao; giáo dục đào tạo, dạy nghề; y tế; khoa học xã hội; quản trị doanh nghiệp; tài chính, ngân hàng; giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế;

Hỗ trợ từ ngân sách của Thành phố Hà Nội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia có nhiều cấp học trên địa bàn Thủ đô.

Cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của Thủ đô đi học tập tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Hỗ trợ hình thành các trung tâm quốc gia, trung tâm vùng về đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; hỗ trợ học phí cho học viên học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao của Thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, dự thảo cũng có một điều quy định về chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Những đối tượng này được ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên do Thành phố Hà Nội quản lý theo năng lực, hiệu quả công việc, ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng chung trong cả nước.

Tổng mức chi phù hợp với khả năng ngân sách của Thành phố Hà Nội và không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Dự thảo luật cũng nêu rõ, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chi tiết vấn đề này.

Trước đó, Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua cuối năm 2012, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2013 nhưng chưa có quy định về những vấn đề này.

Theo kế hoạch, dự án Luật Thủ đô sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6, cuối năm 2023.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá sự phát triển của Hà Nội khi sửa Luật Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung đề xuất, tác động của việc đề xuất đối với sự phát triển của thành phố, việc triển khai sau khi được Quốc hội thông qua.

Hà Nội phê duyệt 150 thí sinh trúng tuyển công chức, viên chức năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023 với số thí sinh trúng tuyển là 150.

Nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội quyết định biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội trong việc quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với nhu cầu phát triển Thủ đô.

Ấn Độ kết thúc nhiệm vụ tìm nước trên Mặt trăng

Anh Vũ |

Chưa đầy 2 tuần sau cuộc hạ cánh lịch sử, cơ quan không gian của Ấn Độ cho biết tàu thám hiểm Mặt trăng của nước này đã hoàn thành chuyến đi đầu tiên và được chuyển sang chế độ ngủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina tiết lộ số tiền mỗi ngày chi cho xung đột với Nga

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina sắp mãn nhiệm Oleksii Reznikov cho biết, Kiev đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột với Nga.

Đề xuất Hà Nội được chuyển mục đích đất rừng sản xuất dưới 1.000ha

PHẠM ĐÔNG |

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất HĐND TP Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất dưới 1.000ha, trồng lúa dưới 500ha sang mục đích khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; bảo đảm ổn định, lành mạnh của thị trường xăng dầu trong nước, không để xảy ra vi phạm.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.

Đánh giá sự phát triển của Hà Nội khi sửa Luật Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung đề xuất, tác động của việc đề xuất đối với sự phát triển của thành phố, việc triển khai sau khi được Quốc hội thông qua.

Hà Nội phê duyệt 150 thí sinh trúng tuyển công chức, viên chức năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023 với số thí sinh trúng tuyển là 150.

Nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội quyết định biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội trong việc quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với nhu cầu phát triển Thủ đô.