Mô hình quán cà phê "di động" Hà Nội nở rộ khi giá thuê mặt bằng tăng cao

Thu Giang |

Những tháng vừa qua, mô hình kinh doanh quán cà phê "di động" tại Hà Nội đang nở rộ trên các tuyến phố với mức giá rẻ, phù hợp với người tiêu dùng.

Ghi nhận của PV Lao Động, mô hình kinh doanh quán cà phê "di động" đang nở rộ ở nhiều tuyến đường Hà Nội.

Đáng chú ý, mức giá bán cà phê tại đây chỉ dao động từ 12.000 - 20.000 đồng/cốc, chi phí rẻ hơn 50% khi mua ở các quán cà phê có mặt bằng thuê cố định.

Là khách hàng quen thuộc của một quán cà phê di động trên phố Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), chị Lê Thị Hương chia sẻ, nếu như đặt mua đồ uống, cà phê trên các ứng dụng di động thì người mua phải thanh toán kèm theo một khoản phí vận chuyển (phí ship) rất lớn, trong khi các cửa hàng cà phê tại Hà Nội thường hoạt động theo khung giờ và địa điểm cố định nên người mua khó tiếp cận.

"Tranh thủ trên đường đi đến cơ quan tôi thường ghé mua 1 - 2 cốc cà phê pha sẵn với mức giá chỉ từ 12.000 -18.000 đồng/loại. Dọc theo phố Hoàng Đạo Thúy có rất nhiều quán lưu động, kinh doanh đồ uống như cà phê muối, nước ép giảm cân, cà phê truyền thống, đồ ăn sáng" - chị Lê Thị Hương nói.

a
Dọc theo phố Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) có từ 3 - 5 quán lưu động, kinh doanh đồ uống như cà phê muối, nước ép giảm cân, cà phê truyền thống, đồ ăn sáng... Ảnh: Thu Giang

Tuy nhiên, anh Lê Văn Ngọc (SN 1985, sinh sống trên phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) chia sẻ, dù mô hình kinh doanh này rất nhỏ gọn, mức giá sản phẩm hợp với kinh tế của người tiêu dùng nhưng gần đây có rất nhiều người dân đã "phản ứng", cho rằng, việc kinh doanh mô hình quán cà phê di động trên vỉa hè, lòng đường sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Chị Nguyễn Ngọc Tâm (chủ quán cà phê di động trên phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, do chi phí thuê mặt bằng tăng cao nên nhiều chủ quán kinh doanh đồ uống như chị đã nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, thử nghiệm làm quán di động đứng bán ở những điểm đông dân cư, trường học, công sở...

Theo chị Tâm, do mới thử nghiệm mô hình chưa được 1 tháng nên chị chưa thể tính toán được số lời lãi, lợi nhuận nhưng việc không phải thuê mặt bằng kinh doanh hàng tháng cũng giúp chị bớt áp lực, tiết kiệm được một khoản khá lớn.

A
Hộ kinh doanh trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) phải tìm đối tác thuê chung mặt bằng kinh doanh vì giá thuê tăng cao. Ảnh: Thu Giang

Đáng chú ý, ghi nhận của PV Lao Động sáng 8.9.2023 cho thấy, mức giá thuê mặt bằng kinh doanh dọc theo các tuyến phố như Hoàng Đạo Thúy, Tô Hiệu, Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Trần Duy Hưng (Hà Nội) đang dao động ở mức khá cao từ 10 - 60 triệu đồng/tháng, tùy diện tích.

Cụ thể, một tòa nhà 3,5 tầng, rộng 40m2 trên tuyến đường Cầu Giấy (Hà Nội) đang được tài khoản facebook tên Gia Linh cho thuê với mức giá 30 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định: Thị trường bất động sản năm 2023 đang ghi nhận một lượng lớn mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố lớn Hà Nội bỏ trống do giá chào thuê quá cao (đã tăng thêm 30 - 40% so với trước dịch), thậm chí có nơi còn tăng gấp đôi.

Ông Đính phân tích, trong thời gian tới, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, các chủ đầu tư, hộ kinh doanh sẽ thiệt hại lớn, phải chuyển đổi mô hình kinh doanh vì không thể hòa vốn, nặng nề hơn là có thể nằm dưới điểm hòa vốn, phá sản.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Trào lưu uống cà phê muối và nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau những cơn sốt trà sữa, thời gian gần đây, cà phê muối tiếp tục thu hút nhiều người dân sử dụng. Nhiều người sử dụng với tần suất thường xuyên, nhưng các chuyên gia khuyến cáo không phải ai cũng có thể phù hợp sử dụng lâu dài loại thức uống này.

Phát hiện bộ xương người trong vườn cà phê

THANH BÌNH |

Điện Biên - Người dân phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ vừa phát hiện một bộ xương người trong vườn cà phê và báo cho chính quyền.

2 thời điểm nên uống cà phê để tăng cường năng lượng

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Uống cà phê không chỉ cần kiểm soát lượng caffeine nạp vào mà còn phải chú ý đến thời điểm. Theo một số nghiên cứu, uống cà phê gần trưa có tác dụng giải khát rất tốt, uống vào buổi chiều cũng có thể làm giảm khô mắt.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Trào lưu uống cà phê muối và nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Sau những cơn sốt trà sữa, thời gian gần đây, cà phê muối tiếp tục thu hút nhiều người dân sử dụng. Nhiều người sử dụng với tần suất thường xuyên, nhưng các chuyên gia khuyến cáo không phải ai cũng có thể phù hợp sử dụng lâu dài loại thức uống này.

Phát hiện bộ xương người trong vườn cà phê

THANH BÌNH |

Điện Biên - Người dân phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ vừa phát hiện một bộ xương người trong vườn cà phê và báo cho chính quyền.

2 thời điểm nên uống cà phê để tăng cường năng lượng

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Uống cà phê không chỉ cần kiểm soát lượng caffeine nạp vào mà còn phải chú ý đến thời điểm. Theo một số nghiên cứu, uống cà phê gần trưa có tác dụng giải khát rất tốt, uống vào buổi chiều cũng có thể làm giảm khô mắt.