Lưu ý quan trọng khi người dân kinh doanh đất ở

Tuyết Lan (T/H) |

Đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Nhiều người thắc mắc cần lưu ý gì khi kinh doanh đất ở.

Đất ở gồm những loại đất nào?

Tại điểm a Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định đất ở là loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Đất ở được sử dụng để xây dựng nhà ở, các công trình phục vụ cho đời sống và vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở mà chưa được công nhận quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định tạm thời bằng hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đất ở gồm đất ở nông thôn và đất ở tại đô thị. Cụ thể, theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT:

- Đất ở tại nông thôn: Là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, trừ đất ở tại khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại vẫn thuộc xã quản lý.

- Đất ở tại đô thị: Là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại các khu đô thị mới thuộc phạm vi quy hoạch phát triển của các quận, thành phố, thị xã đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng đến thời điểm thống kê, kiểm kê vẫn do xã quản lý.

Kinh doanh đất ở cần lưu ý gì?

Đất ở được phép sản xuất kinh doanh sau khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT) quy định trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất sản xuất kinh doanh (đất phi nông nghiệp) sẽ thuộc trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải thực hiện thủ đăng thủ đăng ký biến động.

Theo đó, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký biến động đất đai như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

- Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký biến động theo mẫu; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo khoản 2, 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất nếu có nhu cầu (xã, phường, thị trấn).

Cách 2: Không nộp tại UBND cấp xã.

- Nếu địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa ở cấp huyện.

- Nếu chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ như sau:

+ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai).

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết.

Bước 4: Trao kết quả.

Tuyết Lan (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất rừng sang đất ở

Khương Duy (T/H) |

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở, đất thổ cư được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng và hạn mức giao đất ở nông thôn có thể bạn chưa biết

Tuyết Lan (T/H) |

Đất ở hiện nay gồm đất ở nông thôn và đất ở thành thị. Nhiều người dân thắc mắc đất ở nông thôn có thời hạn sử dụng không?

Hứa có thể chuyển đất nông nghiệp thành đất ở để lừa đảo tiền tỉ

Khánh Ngọc |

Sáng 27.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với  Lương Thiện Anh Tuấn, 47 tuổi, trú quận Liên Chiểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Blackpink đến Việt Nam có phải vì tiền?

Hào Hoa (thực hiện) |

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Tiến sĩ Văn hóa Đặng Thiếu Ngân – chuyên gia hàng đầu về Hallyu cho rằng, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã được Kpop nhắm đến từ lâu.

Lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất rừng sang đất ở

Khương Duy (T/H) |

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất ở, đất thổ cư được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng và hạn mức giao đất ở nông thôn có thể bạn chưa biết

Tuyết Lan (T/H) |

Đất ở hiện nay gồm đất ở nông thôn và đất ở thành thị. Nhiều người dân thắc mắc đất ở nông thôn có thời hạn sử dụng không?

Hứa có thể chuyển đất nông nghiệp thành đất ở để lừa đảo tiền tỉ

Khánh Ngọc |

Sáng 27.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với  Lương Thiện Anh Tuấn, 47 tuổi, trú quận Liên Chiểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.