Lao đao vì mua phải dự án mập mờ

Bảo Chương |

Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Cường Thịnh tiến hành chào bán hàng loạt dự án và thu về hàng trăm tỉ đồng, nhưng nhiều năm nay các dự án trên vẫn không được triển khai, thậm chí có dấu hiệu “dự án ma”.

Phản ánh đến báo Lao Động, ông Lư Quốc C, ngụ ở huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vào ngày 6.12.2021, qua thông tin trên mạng môi giới bất động sản, ông được biết tại khu vực hẻm 555 Kinh Dương Vương, phường An Lạc có phân lô bán nền với diện tích 50-60m2 với giá 60 triệu đồng/m2 do Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Cường Thịnh của ông Phan Hùng Cường làm Tổng Giám đốc phân phối.

Theo thông tin ông Cường cung cấp vào thời điểm đó thì dự án đã xong cơ sở hạ tầng, chỉ còn chờ thủ tục thời gian 6 tháng là tách thửa xong vì do lúc đó dịch COVID-19 nên chưa hoàn thành các thủ tục để tách thửa. Khi hỏi về vai trò ai là chủ đầu tư thì ông Cường cho biết chính Công ty Cường Thịnh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trên giấy tờ mà ông Cường đưa ra cho khách hàng thì khu đất này thuộc chủ sở hữu của một cá nhân. Theo giải thích của ông Cường, thì ông đã mua lại khu đất này của cá nhân nói trên và đưa ra hợp đồng chứng minh việc mua bán. Tin tưởng lời ông Cường, ông Lư Quốc C đã chuyển tiền thanh toán đợt 1 cho Công ty Cường Thịnh với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Đến thời hạn giao đất, ông Lư Quốc C liên hệ với ông Phan Hùng Cường thì được thông báo là chưa có đất để bàn giao. Nếu có ý định lấy tiền thì thanh lý hợp đồng và hoàn trả tiền, trả thêm 20% phí cam kết bồi thường vì không bàn giao nền đúng quy định. Sau đó từ khoản thời gian từ 30.6.2022 tới nay, dù khách hàng liên tục liên hệ với ông Phan Hùng Cường để hỏi thăm tiến độ thanh toán hoàn tiền nhưng không liên lạc được.

Được biết, có hàng chục khách hàng rơi vào trường hợp tương tự như ông Lưu Quốc C, cũng với giao dịch liên quan đến khu đất nằm trong hẻm 555 Đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân với tổng số tiền là hơn 12 tỉ đồng.

Các khách hàng cho biết, từ thời điểm 6.2022 đến nay, các khách hàng không thể liên hệ được với ông Phan Hùng Cường, thậm chí các địa chỉ trên giấy phép kinh doanh đều không còn hoạt động. Các khách hàng cho biết đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì.

Ngoài ra theo tìm hiểu của phóng viên không chỉ một khu đất nói trên mà trong thời gian qua có một số dự án mà Công ty Cường Thịnh rao bán và ký kết thu tiền của khách hàng rất nhiều dự án như Khu nhà ở và Văn phòng Lũy Bán Bích (334-336 Luỹ Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM); Khu nhà ở kết hợp Khách sạn Nguyễn Thị Thập (Khu nhà cao tầng 9X Q7); Khu nhà ở Dịch vụ Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM); Khu dân cư Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM); Dự án Airport New Center (Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, TP. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai); Khu căn hộ 9X Bình Tân (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM)…

Đáng chú ý, các dự án Công ty nào rao bán cho khách hàng đến nay không có cái nào được xây dựng hoàn chỉnh để bàn giao. Tìm hiểu thực tế của phóng viên thì trụ sở của công ty này đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và không ai biết chuyển về đâu. Cho đến nay tất cả các khách hàng đã từng mua sản phẩm của công ty này đang rất hoang mang.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Đã bắt được giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 80 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tài chính thông minh: Tránh sập bẫy dự án ma kiểu Alibaba

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết rất đơn giản để phát hiện ra các dự án “ma” kiểu Alibaba bằng các thông tin pháp lý chuẩn chỉnh đến từ văn phòng đăng ký đất đai cấp quận (huyện), dịch vụ tư vấn bất động sản từ các công ty luật...

Sập bẫy dự án ma vì ham mua đất giá rẻ ở vùng ven

Gia Miêu |

Ham rẻ và tin vào những lời “mật ngọt” của giới cò đất, bỏ tiền mua đất nền giá rẻ ở vùng ven, nhiều nhà đầu tư đã nhận trái đắng vì dính dự án ma.

Nóng Sài Gòn: Nạn nhân dự án ma của công ty Alibaba hy vọng lấy lại tiền

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền; Dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu; TPHCM: “Cháy” vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.12.

Tiểu thương khu chợ "dưới lòng đất" ở Hà Nội ế ẩm, bán cả ngày được 40.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Việc buôn bán của các tiểu thương chợ Mơ èo uột, cầm chừng. Nhiều người rơi vào cảnh khổ sở vì buôn bán trong điều kiện khó khăn.

Nghịch lý nhà ở xã hội nơi khát nguồn cung, chỗ nằm đắp chiếu

Thạch Lam |

Nhiều dự án nhà ở xã hội (NƠXH) ở các thành phố lớn vừa mở bán đã "đắt như tôm tươi" khi nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký và hết hàng ngay khi vừa tung ra thị trường. Trong khi đó, các dự án NƠXH tại khu công nghiệp của các tỉnh lại gặp phải tình trạng tồn kho, ế ẩm dù được chào bán rầm rộ.

Giáo viên mầm non và giấc mơ "sống được bằng lương"

Hải Danh - Thanh Hằng |

Đội ngũ nhà giáo nói chung và giáo viên mầm non trên toàn quốc đều mong mỏi được hưởng mức lương, chế độ đãi ngộ tương xứng với công sức, thế nhưng nhiều năm trôi qua, giấc mơ "sống được bằng lương" vẫn chưa thể trở thành hiện thực.

Câu lạc bộ Aston Villa tổ chức sự kiện ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Được tổ chức bởi đại diện câu lạc bộ Aston Villa tại Việt Nam và các đơn vị tài trợ, sự kiện bóng đá “Ngoại hạng tranh tài” dự kiến diễn ra vào ngày 28.10 tại sân bóng Phương Thảo (quận 7, TPHCM).

Đồng Nai: Đã bắt được giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 80 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 24.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tài chính thông minh: Tránh sập bẫy dự án ma kiểu Alibaba

Nhóm PV |

Chia sẻ trong chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn), ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - cho biết rất đơn giản để phát hiện ra các dự án “ma” kiểu Alibaba bằng các thông tin pháp lý chuẩn chỉnh đến từ văn phòng đăng ký đất đai cấp quận (huyện), dịch vụ tư vấn bất động sản từ các công ty luật...

Sập bẫy dự án ma vì ham mua đất giá rẻ ở vùng ven

Gia Miêu |

Ham rẻ và tin vào những lời “mật ngọt” của giới cò đất, bỏ tiền mua đất nền giá rẻ ở vùng ven, nhiều nhà đầu tư đã nhận trái đắng vì dính dự án ma.

Nóng Sài Gòn: Nạn nhân dự án ma của công ty Alibaba hy vọng lấy lại tiền

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Khốn đốn vì dính dự án ma của Alibaba: Nạn nhân hy vọng lấy lại tiền; Dùng trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu; TPHCM: “Cháy” vé xe thương hiệu cao điểm Tết Nguyên đán;... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 12.12.