Làm gì để phát huy hiệu quả công cụ đấu giá quyền sử dụng đất?

CAO NGUYÊN |

Đấu giá đất nhằm tạo sự bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận nguồn lực đất đai, hạn chế cơ chế xin cho và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, có nhiều vụ đấu giá cao rồi bỏ cọc dễ gây nhiễu loạn thị trường. Vậy cần giải pháp cụ thể nào để phát huy hiệu quả công cụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Rầm rộ bỏ cọc

Thời gian gần đây, liên tục các cuộc đấu giá đất cao rồi bỏ cọc đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn. Cụ thể, ngay trước thời điểm đón chào năm mới 2022, Trung tâm quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) đã phải hủy bỏ kết quả đấu giá gần 20 thửa do người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cụ thể: Dự án đấu giá thôn Ngự Tiền (xã Thanh Lâm) 10 thửa; dự án tại điểm X2, thôn Văn Lôi (xã Tam Đồng) 5 thửa; dự án tại điểm X3 (xã Tam Đồng) cũng có trường hợp bỏ cọc… Số tiền nhà đầu tư bỏ cọc trên địa bàn huyện khoảng 60 tỉ đồng.

Mới đây nhất, 4 thửa đất tại Khu X4, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) cũng đã bị người trúng đấu giá bỏ cọc sau khi "đẩy" giá lên gần 400 triệu/m2 (2 - 2,6 lần so với giá khởi điểm). 4 lô trên nằm trong số 25 lô đấu giá tại khu X4 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hồi cuối năm 2021. Nếu không xảy ra bỏ cọc thì ngân sách sẽ thu về 250 tỉ đồng.

Một lô đất tại phố Dương Khuê, phường Dịch Vọng được đấu giá gần 400 triệu/m2. Ảnh Cao Nguyên.
Một lô đất tại phố Dương Khuê, phường Dịch Vọng được đấu giá gần 400 triệu/m2. Ảnh Cao Nguyên.

Nổi cộm nhất là vụ đấu giá các lô đất “vàng” tại Thủ Thiêm, TPHCM, diễn ra cách đây gần 3 tháng với những diễn biến bất thường khiến dư luận quan tâm và buộc các cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội, năm 2021, đã thực hiện đấu giá khoảng 10.880/12.800 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất 11.055 tỉ đồng/20.700 tỉ đồng, chỉ đạt 53,4% theo kế hoạch.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, mục đích tối hậu của việc đấu giá là tìm ra nhà đầu tư nghiêm túc nhất trong những nhà đầu tư nghiêm túc. Đất được giao hoặc được cho thuê thông qua đấu giá để được sử dụng, khai thác một cách có hiệu quả.

Tuy nhiên, với tình trạng rầm rộ đấu giá đất cao rồi bỏ cọc khiến nhiều lo ngại như dễ "thất thu" ngân sách. Cùng với đó là ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị, ổn định đời sống dân cư và rối loạn thị trường bất động sản của địa phương.

Nhà đầu tư phải có trách nhiệm với xã hội

Trước tình trạng này, gần đây, cơ quan quản lý đã vào cuộc. Bên cạnh đó, đã có nhiều ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, phát huy hiệu quả công cụ đấu giá quyền sử dụng đất.

TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội nói, rõ ràng để tránh những hệ lụy trên, có 2 điều phải làm: Không thể chỉ chăm chăm vào Luật Đất đai và Luật Đầu tư mà cần sửa đổi đồng bộ, mục tiêu là làm thế nào để nâng cao giá trị sử dụng mảnh đất đó thay vì chỉ nhìn vào mặt tài chính, vượt qua các giá trị về mặt tài chính, mục tiêu thu về là phải tối đa.

Theo ông Hiếu, vấn đề này cần phải sửa toàn diện các luật có liên quan, đảm bảo giá phản ánh đúng thị trường. Quan trọng nhất ở đây là phải sửa đổi luật liên quan đến quá trình đấu giá, chọn ứng viên tốt nhất. “Chỉ luật pháp thôi là không đủ, cần thúc đẩy môi trường, hành vi kinh doanh văn minh, đảm bảo tính trách nhiệm với người tiêu dùng và xã hội”, vị này nói và nhấn mạnh rằng, cần xử lý vấn đề này để đảm bảo không có hành vi trục lợi. Thời gian tới phải rà soát tổng thể cùng các luật có liên quan.

Cùng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội, đất đai chính là nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước. Nếu không sớm tìm ra cơ chế thích hợp để tận dụng, thì sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu.

Ông Tuyến nói rằng, đấu giá quyền sử dụng không có lỗi mà lỗi là do cơ chế chính sách, cũng như cách thực hiện. Chế tài cần nghiêm khắc hơn với các doanh nghiệp bỏ cọc, không nên để doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp luật, coi đấu giá là trò chơi để đánh bóng tên tuổi. Đặc biệt, cần yêu cầu các nhà đầu tư phải có trách nhiệm với xã hội cũng như tính bền vững của thị trường.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có thể thu 26.985 tỉ đồng từ đấu giá 514ha đất dọc Vành đai 3

MINH QUÂN |

Khoảng 514ha đất nông nghiệp do nhà nước quản lý dọc đường Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM có thể bán đấu giá thu về 26.985 tỉ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư tuyến đường này.

Vụ 160m2 đất nông thôn khởi điểm hơn 3,5 tỉ: Chưa làm hạ tầng đã đấu giá

TRẦN TUẤN |

Không những tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn với giá “trên trời” tại xã Lâm Trung Thủy gây xôn xao dư luận mà việc UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chưa xây dựng hạ tầng đã bán đấu giá những lô đất đó là chưa đúng quy định.

Đấu giá đất Thủ Thiêm: Phải sửa tận gốc để không trở thành "cuộc đua giá"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Một số chuyên gia cho rằng hiện nay do quy định pháp luật liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất chưa đủ rõ ràng, chưa đưa ra được các điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tham gia. Hơn nữa, chế tài chưa đủ mạnh nên sau khi trúng giá cao ngất ngưởng, một số doanh nghiệp mới dám bỏ cọc, để lại nhiều hệ lụy.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM có thể thu 26.985 tỉ đồng từ đấu giá 514ha đất dọc Vành đai 3

MINH QUÂN |

Khoảng 514ha đất nông nghiệp do nhà nước quản lý dọc đường Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM có thể bán đấu giá thu về 26.985 tỉ đồng để tạo nguồn vốn đầu tư tuyến đường này.

Vụ 160m2 đất nông thôn khởi điểm hơn 3,5 tỉ: Chưa làm hạ tầng đã đấu giá

TRẦN TUẤN |

Không những tổ chức bán đấu giá 9 lô đất ở nông thôn với giá “trên trời” tại xã Lâm Trung Thủy gây xôn xao dư luận mà việc UBND huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) chưa xây dựng hạ tầng đã bán đấu giá những lô đất đó là chưa đúng quy định.

Đấu giá đất Thủ Thiêm: Phải sửa tận gốc để không trở thành "cuộc đua giá"

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Một số chuyên gia cho rằng hiện nay do quy định pháp luật liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất chưa đủ rõ ràng, chưa đưa ra được các điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư khi tham gia. Hơn nữa, chế tài chưa đủ mạnh nên sau khi trúng giá cao ngất ngưởng, một số doanh nghiệp mới dám bỏ cọc, để lại nhiều hệ lụy.