Phó tổng Agribank nói gì về vụ khách mất 100 triệu trong thẻ?
Sự việc 100 triệu trong thẻ của khách hàng Nguyễn Thanh Huy bị rút sạch trong đêm hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Thông tin ban đầu, đại diện Agribank cho biết toàn bộ số tiền đã bị rút tại cây ATM trên phố Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Dương.
Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó TGĐ Agribank cho biết: “Sau khi nhận được khiếu nại khách hàng, Agribank đã rà soát kiểm tra toàn bộ thông tin lịch sử giao dịch thẻ của anh Nguyễn Thanh Huy. Qua kiểm tra, hệ thống thẻ Agribank ghi nhận thẻ ghi nợ của khách hàng Nguyễn Thanh Huy đã thực hiện 20 giao dịch rút tiền (mỗi giao dịch 5 triệu đồng) trong thời gian từ 23:51:01 ngày 19.11.2016 đến 00:10:13 ngày 20.11.2016 tại ATM đặt tại số 485 Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Dương”.
“Hiện Agribank đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan như Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Hội thẻ Việt Nam…để điều tra nguyên nhân. Ngay khi có kết quả điều tra, nếu nguyên nhân không liên quan đến khách hàng, Agribank sẽ hoàn trả số tiền tổn thất cho anh Nguyễn Thanh Huy trong thời gian sớm nhất”, đại diện Agribank cho biết.
Doanh nghiệp FDI vẫn trì hoãn chuyển giao công nghệ
Thời gian qua, việc chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp (DN) nước ngoài (FDI) không đạt mong muốn về cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều DN cố tình trì hoãn, không chuyển giao công nghệ cho Việt Nam (VN) sau thời hạn ký kết. Bên cạnh đó, nhiều DN VN cũng chưa đủ năng lực để nhận chuyển giao công nghệ từ phía DN FDI.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ KHCN) thừa nhận, có nguyên nhân xuất phát từ khả năng hấp thụ công nghệ của VN.
Nhìn nhận về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng cho biết, DN FDI không phải cứ vào VN là sẽ chuyển giao CN cho VN. Thực tế thời gian qua, tại các khu công nghiệp, chỉ có rất ít DN thực hiện nghiêm túc. Chính vì vậy, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng: “Bản thân các DN VN cần chủ đồng tìm kiếm công nghệ của riêng mình, có thể chuyển giao ở nước ngoài, có thể nghiên cứu trong nước, kết hợp với các nhà khoa học để làm sao hấp thụ công nghệ tốt, phù hợp với hoạt động của mình. Không nên trông chờ và ý lại vào các DN nước ngoài mang CN của mình để chuyển giao cho VN”.
Đồng loạt thanh tra, xử lý vi phạm đất đai trên toàn địa bàn Hà Nội
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 210 tổ chức thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020” trên địa bàn TP. Hà Nội. Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 trên toàn TP. Hà Nội.
Cụ thể, việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm; mỗi năm sẽ thực hiện đối với một nhóm đối tượng nhất định.
Theo đó, năm 2017 sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, cụ thể: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố chủ động phối hợp và cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại TP. Hà Nội và 02 đơn vị cấp huyện; đồng thời, giao Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại 05 đơn vị cấp huyện.
Nếu đánh thuế nhà thứ 2, thứ 3: Không nên đánh đồng các nhà đầu tư thứ cấp
Trước thông tin Bộ có dự định đánh thuế tài sản mang tính trực thu, đánh vào những người có tài sản lớn, người có 2-3 nhà bị đánh thuế. Các chuyên gia BĐS đã bày tỏ ý kiến trái chiều về vấn đề này.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Trần Nam - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - cho rằng: “Việc đánh thuế nhà thứ 2, thứ 3 là cần thiết để điều tiết thị trường BĐS và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Khi đánh thuế, số lượng người giàu mua nhà sẽ giảm bớt đi, cầu giảm sẽ kéo theo giá cả BĐS trở nên ổn định và hạ nhiệt hơn, tăng cơ hội cho người nghèo và người có thu nhập trung bình tiếp cận thị trường BĐS, tránh hiện tượng đầu cơ, mua nhiều BĐS đẩy giá cao lên để bán”.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS.Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng lại cho rằng, cần có sự hiểu đúng về người đầu tư BĐS thứ cấp.
“Nếu như nhà đầu tư sơ cấp là người mua BĐS để xây nhà và bán thì nhà đầu tư thứ cấp mua lại của nhà đầu tư sơ cấp đem bán lại hoặc cho thuê chứ không phải là những người đầu cơ. Đơn cử như việc hiện nay có không ít gia đình mua thêm căn thứ 2, thứ 3 để cho thuê để thu hồi vốn đề phòng khi ốm đau hay mua nhà chuẩn bị cho con cái khi lập gia đình. Trong trường hợp này gọi là đầu cơ cũng không đúng vì xuất phát từ nhu cầu ở thực” - ông Liêm dẫn chứng.
Ngoài ra, TS Liêm khẳng định: “Chỉ khi nào họ mua xong rồi để trống rồi chờ có người mua lại, gây ra sự khan hiếm giả tạo để bắt bí giá mới gọi là đầu tư tích trữ có hại. Còn việc mua rồi bán lại hay cho thuê để đầu tư thứ cấp là điều đáng khuyến khích vì mang ý nghĩa đẩy mạnh tiêu thụ cho các nhà đầu tư sơ cấp thu hồi vốn, tái đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế”.
Ống thép dẫn dầu Việt Nam bị Mỹ rà soát hành chính
Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa khởi xướng rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu từ Việt Nam từ ngày 1.9.2015 đến ngày 31.08.2016.
Trong thông báo này, DOC cho biết nếu một trong số các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu được nêu tên không bán hoặc xuất khẩu trong giai đoạn rà soát nói trên phải gửi thông báo tới DOC trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang.
Trong trường hợp DOC hạn chế số lượng doanh nghiệp để điều tra riêng biệt thì DOC sẽ lựa chọn bị đơn dựa trên số liệu nhập khẩu của Cơ quan Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ (CBP) trong giai đoạn rà soát. DOC dự kiến sẽ đưa ra quyết định lựa chọn bị đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang.
Dự kiến, DOC sẽ ra Quyết định cuối cùng của đợt rà soát này muộn nhất tới ngày 30.9.2017.
Doanh số Vietlott tăng khủng, gần 600 tỉ trong 2 tháng
Đại diện công ty Vietlott vừa công bố doanh thu bán vé cao giật mình chỉ chưa đầy 5 tháng sau khi tung ra sản phẩm đầu tiên Mega 6/45 vào giữa tháng 7.2016.
Theo đó, tính tới ngày 20.11.2016, doanh thu đạt 734,416 tỉ đồng trong đó sản phẩm Mega 6/45 đạt doanh số 730,454 tỉ đồng và sản phẩm Max 4D đạt 3,962 tỉ đồng, chiếm 0,5% thị phần toàn thị trường sổ xố.
Trong đó, đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 2 tháng từ ngày 30.9 đến ngày 20.11, doanh thu bán vé của công ty này đã tăng gần 600 tỉ đồng từ mức 159,245 tỉ đồng lên hơn 700 tỉ đồng và tăng gấp đôi thị phần.
Trả lời báo giới, Phó Tổng Giám đốc Vietlott ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết việc trao thưởng cho các khách hàng trúng giải độc đắc Jackpot được tiến hành công khai theo đúng quy định với sự tham gia đầy đủ của các bên từ đại diện cơ quan chức năng tới đại diện của kiểm toán, khách hàng… và để chứng minh việc đã trả thưởng, công ty đã yêu cầu ngân hàng Vietinbank phát hành thư xác nhận việc trả thưởng sau khi đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định.