Kinh tế 24h: Người trúng 70 tỉ Vietlott nhờ máy chọn; Đại gia quay ra xây căn hộ giá rẻ

Văn Thắng - Lan Hương |

Người giấu mặt trúng thưởng gần 70 tỉ đồng nhờ máy chọn; Chứng khoán 2017: Kịch bản khối ngoại tháo chạy khỏi thị trường?; Tiến độ các dự án của Sunshine Group có gì gây sốc?; TPHCM: Khốc liệt cuộc chiến giành thị phần căn hộ giá rẻ; Chuẩn bị “lên sàn”, đại gia công nghệ FPT Telecom có tạo bão?; Đấu giá cổ phần Vinamilk: Fraser & Neave Limited (F&N) chi gần 11.300 tỷ để tăng sở hữu lên 16.5%... sẽ là những tin chính có bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

 

Người giấu mặt trúng thưởng gần 70 tỉ đồng nhờ máy chọn

Xem tại đây

Theo thông tin từ Vietlott, công ty đã trao giải đặc biệt mở thưởng kỳ 61 cho khách hàng có tên H.V.T vào chiều 12.12.

Được biết, vị khách hàng này đã mua một vé có 5 bộ số (50.000 đồng) của sản phẩm, phát hành tại phường 15, quận 5, TP.HCM. Số vé trên do máy tự chọn. Đây là lần thứ 3 các đại lý bán vé tại quận 5, TP HCM có vé trúng số độc đắc. Sau khi trả đầy đủ thuế, ông H.V,T. nhận được gần 63 tỉ đồng, chuyển khoản một lần.

Khác với những lần trao thưởng trước, ngoài đại diện của Vietlott, Bộ Tài chính, Bộ Công An… buổi trao thưởng còn có đại diện của một số cơ quan báo chí. Sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 do Vietlott phát hành lần đầu tiên vào ngày 18.7.2016, đến nay đã có mặt tất cả 12 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Việc có nhiều khách hàng trúng độc đắc đã giúp Vietlott đạt được mốc doanh số hơn 1.000 tỉ nhanh hơn kế hoạch khá nhiều.

Chứng khoán 2017: Kịch bản khối ngoại tháo chạy khỏi thị trường?

Xem tại đây

Bình luận về xu hướng bán ròng của khối ngoại, tại buổi tọa đàm “Làm ăn gì năm 2017”, ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty chứng khoán SSI cho hay, tính từ đầu năm 2016 tới nay, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng hơn 6.500 tỷ đồng trên TTCK Việt Nam. Trong khi cùng kỳ năm trước, họ mua ròng 2.644 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Linh, áp lực bán ròng chủ yếu diễn ra tại VIC là do thoái vốn thông qua phương thức thỏa thuận (6.300 tỷ đồng trong năm 2016 và 2.600 tỷ đồng trong năm 2015) nên giá cổ phiếu VIC cũng không giảm sâu.

"Để thấy bức tranh chính xác thì khi loại bỏ VIC sẽ thấy hoàn toàn khác. Theo đó, năm 2016, khối ngoại sẽ chỉ bán ròng 254 tỷ đồng và đây là con số không đáng kể. Với năm 2015, loại bỏ VIC thì lực mua ròng lên tới hơn 5.000 tỷ đồng", ông Linh cho biết.

Theo ông Linh, việc khối ngoại giảm mua trong thời gian qua là chiến lược trên toàn cầu trước lo ngại FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Trước đó, trong năm 2015, việc FED nâng lãi suất đã khiến khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trong tháng 9, tháng 12 và áp lực bán ròng chủ yếu đến từ 2 quỹ ETF.

Bên cạnh đó, việc ông Donald Trump đắc cử trở thành Tổng thống Mỹ cũng khiến lãi suất tăng mạnh do kỳ vọng lạm phát tăng lên, từ đó khiến áp lực rút vốn của các quỹ ETF càng gia tăng.

Tiến độ các dự án của Sunshine Group có gì gây sốc?

Xem tại đây

Có thể dễ dàng nhận diện, Sunshine Group đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm đối với các dự án khi được triển khai ngay từ trước khi công bố. Mọi thông tin về hồ sơ pháp lý đều minh bạch với hàng loạt "bùa hộ mệnh" được trưng ra thuyết phục khách hàng như Chứng minh nộp tiền thuế sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy xác nhận đủ điều kiện mua bán, Hợp đồng mẫu được Bộ công thương phê duyệt, Bảo lãnh ngân hàng...

4 dự án trọng điểm cùng chủ đầu tư Sunshine Group gồm Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center và Sunshine Palace đều có vị trí siêu đất vàng nội đô với hệ thống kết nối hạ tầng đồng bộ và được Sunshine Group “chịu chơi” đầu tư concept thiết kế sang trọng, đẳng cấp, tinh tế theo phong cách tân cổ điển Châu Âu cuốn hút, mê mẩn mọi góc nhìn.

Theo ghi nhận của phóng viên, thực tế tại công trường các dự án cho thấy tiến độ các hạng mục thay đổi từng ngày theo yêu cầu về tiêu chuẩn và kiểm soát gắt gao. Chủ đầu tư khá chú trọng về chất lượng cũng như an toàn lao động và cảnh quan môi trường xung quanh. 

TPHCM: Khốc liệt cuộc chiến giành thị phần căn hộ giá rẻ

Xem tại đây

Khi sức mua ở dòng phân khúc bất động sản cao cấp đang có dấu hiệu chững lại, bước vào giai đoạn cuối năm nhiều dự án bất động sản ở dòng phân khúc trung bình dưới 1 tỷ đang được các doanh nghiệp bất động sản ồ ạt tung ra thị trường với nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn.

Tại TP.HCM hiện có một số công ty địa ốc nước ngoài khác cũng đang "lấn sân" vào phân khúc này. Điển hình như một quỹ đầu tư BĐS tới từ Luxembourg từ năm 2015 đã đặt hàng nhiều đối tác trong nước săn lùng quỹ đất sạch ở các địa bàn quận 8, 9, Bình Tân, Thủ Đức, Nhà Bè, Tân Phú để phát triển chung cư. Trong năm 2016-2017, diện tích đất đơn vị này đang tìm kiếm từ 3.000-30.000m2, phân khúc được xác định là căn hộ giá trên dưới một tỷ đồng, vừa túi tiền.

Ngay cả những đại gia trong làng bất động sản cũng đang chuyển hướng sang đầu tư phân khúc nhà giá rẻ khiến cho cuộc chiến giành thị phần ngày càng nóng. Mới đây, Tập đoàn Vingroup cũng công bố sẽ xây dựng từ 200.000-300.000 căn hộ VinCity có mức giá đặc biệt hợp lý từ 700 triệu đồng trong vòng 5 năm tới. Him Lam Land cũng vừa đưa ra thị trường dự án Him Lam Phú An quận 9 (TP.HCM) với 1092 căn hộ có giá 1,5 -1,8 tỷ đồng.

Chuẩn bị “lên sàn”, đại gia công nghệ FPT Telecom có tạo bão?

Xem tại đây

Với mã chứng khoán FOX,  FPT Telecom chuẩn bị tung lên sàn Upcom 137 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng.

Dự kiến, từ ngày 8.12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký nói trên.

FPT Telecom có vốn điều lệ 1.246 tỷ đồng, tương ứng 124,6 triệu cổ phiếu. Trong đó, SCIC nắm 62,5 triệu cổ phiếu (50,16%) và FPT nắm 56,88 triệu cổ phiếu (45,64%) và các cổ đông còn lại nắm giữ 4,18%.

Số liệu mới công bố cho thấy, doanh thu 9 tháng của FPT Telecom là 4.922 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 848 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện công ty có hơn 7.000 nhân viên, đã mở rộng địa bàn hoạt động sang Myanmar, Campuchia… 

Giống như các đại gia bia và hàng không, việc FPT Telecom lên sàn cũng nhận được sự kỳ vọng của nhiều chuyên gia chứng khoán. Tuy nhiên, chưa rõ đại gia công nghệ này có tạo được sóng trên thị trường hay không.

Đấu giá cổ phần Vinamilk: Fraser & Neave Limited (F&N) chi gần 11.300 tỷ để tăng sở hữu lên 16.5%

Xem tại đây

Chiều ngày 12.12, tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã diễn ra buổi đấu giá cạnh tranh hơn 130,6 triệu cp, tương ứng 9% vốn CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với mức giá khởi điểm 144.000 đồng/cp.

Như đã thông báo trước đó, chỉ có 2 hồ sơ đăng ký tham gia buổi đấu giá cạnh tranh cổ phần VNM do SCIC tổ chức. Đó là cổ đông lớn thứ hai của VNM - F&N Dairy Investments Pte Ltd và đơn vị cùng chủ sở hữu F&N Bev Manufacturing Pte. Ldt. 

Bước giá là 100 đồng, bước khối lượng 10 cổ phiếu. Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, pháp nhân đăng ký mua tối thiểu 20.000 cổ phần (đủ điều kiện để giao dịch thỏa thuận theo quy định tại Quy chế giao dịch của HOSE) và tối đa mua là gần 39.2 triệu cổ phần (2.7% vốn điều lệ).

Công ty Fraser & Neave Limited (F&N) đã chi khoảng 11.300 tỷ đồng để sở hữu thêm 5.4% vốn VNM.


Văn Thắng - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Cuộc trốn chạy công khai của Do Kwon - cha đẻ tiền số Luna

Thanh Hà |

Không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, Do Kwon - doanh nhân tiền điện tử trở thành kẻ trốn chạy - đã tham gia một buổi phát trực tiếp với hai podcaster tiền điện tử nổi tiếng.

Cố vấn Mỹ: Cuộc phản công của Ukraina sẽ gây chấn động thế giới

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina sẵn sàng tung ra cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga trong những tuần tới và sẽ khiến cộng đồng toàn cầu choáng váng, theo cố vấn người Mỹ cho vị tướng hàng đầu của Ukraina.

Thanh Hóa: Đùn đẩy quản lý nhà vệ sinh công cộng, dân phóng uế bừa bãi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các nhà vệ sinh thông minh thì đóng cửa, nhiều nhà vệ sinh khác thì dán băng keo, nhếch nhác và hôi thối.

Điện Biên: Hàng loạt biển "đèn đỏ được phép rẽ phải" đột nhiên biến mất

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua, người dân tại TP Điện Biên Phủ tỏ ra bất ngờ khi hàng loạt biển "Đèn đỏ được phép rẽ phải" tại các ngã ba, ngã tư bị tháo dỡ không rõ lý do.

Âm nhạc Đen Vâu và cuộc đối thoại với thế hệ Z

VIỆT PHONG |

Trước xu thế âm nhạc hiện nay, thật khó tìm được nghệ sĩ trẻ tạo được sức ảnh hưởng sâu rộng đến khán giả Việt Nam như Đen Vâu. Các sáng tác của nam Rapper chất chứa nhiều câu chuyện và thông điệp đáng suy ngẫm về người trẻ trong cuộc sống hiện đại.

Bản tin công đoàn: Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công nhân; công nhân mong giảm điều kiện về diện tích sàn/người để đăng ký thường trú; Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động...

MC Thảo Vân: Tôi biết ơn hôn nhân dù thất bại

Nhóm PV |

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, MC Thảo Vân hiện tại có cuộc sống khá bình yên bên con trai. Nữ MC cho rằng chấp nhận chính là cách giúp vượt qua nỗi đau sau ly hôn.

EU mất hứng trừng phạt Nga

Khánh Minh |

EU đang "mệt mỏi" trước các lệnh trừng phạt Nga và "mất hứng thú" áp đặt thêm trừng phạt kinh tế với Mátxcơva, theo Thủ tướng Ba Lan.