Nên thay đổi tên gọi
Băn khoăn của đại biểu Nguyễn Anh Trí về việc đặt tên tại các khu nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp; nhà tái định cư; nhà ở xã hội thời gian gần đây nhận được hưởng ứng của nhiều người dân.
Cụ thể, tại phiên thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội, ngày 5.6, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng không nên ghi tên, treo biển tại các khu nhà ở này, bởi những cái tên như: Khu nhà ở cho người nghèo, khu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội... là thiếu tôn trọng với cư dân ở đó. Việc đặt tên như vậy cũng sẽ khiến giá nhà ở những khu vực này bị mất giá. Không nên dùng các tên theo chức năng, mà nên dùng tên khác đi, nhẹ nhàng, mềm mại hơn, như tên hoa, tên địa danh...
Ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí được nhiều người dân ủng hộ. Anh Ngô Mạnh Long (25 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) có người thân đang ở nhà tình thương cho rằng, cách gọi nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp đang tạo sự phân biệt, vạch rõ khoảng cách giàu nghèo, khiến người ở bị mặc cảm.
"Tôi cho rằng tên gọi nên dựa vào sự văn hoá, văn minh mà không phải dựa vào chi phí, đối tượng được hưởng hỗ trợ. Dù biết rằng được hỗ trợ một phần hay cả một căn nhà với nhiều người là giấc mơ, nhưng tôi cảm thấy của cho không bằng cách cho. Không nhất thiết phải gắn bảng biển nhà tình thương hay kêu tên khu nhà ở giá rẻ, cho người thu nhập thấp. Người ở sẽ rất mặc cảm, vì vậy đừng đặt những cái tên như vậy nữa!".
Đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội, anh Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, Thanh Hóa) cho rằng bản thân anh khá ngại ngần vì những tên gọi này.
"Việc an cư ở một thành phố lớn với những người ngoại tỉnh như tôi rất khó khăn. Bỏ ra số tiền lên tới gần cả tỉ đồng để mua một căn nhà là nỗ lực rất lớn. Thành quả sau thời gian dài lao động, tôi cũng mong muốn chia sẻ với bạn bè, nhưng thật ngại khi giới thiệu tôi đang ở khu nhà cho người thu nhập thấp hay nhà ở xã hội. Có lẽ sẽ không ai cười cợt, nhưng những người mua nhà như tôi cũng tự cảm thấy hụt hẫng".
Thay đổi tên gọi để tránh sự phân biệt
Trước nhiều băn khoăn về tên gọi trên, luật sư Nguyễn Phó Dũng (Giám đốc Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự) cho biết việc gọi tên nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp là gọi tên theo đối tượng được được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
“Việc đặt tên nhà ở xã hội không thể thay đổi được bản chất người mua, chủ đầu tư được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. Tuy nhiên, không nên lấy tên gọi bản chất để đặt cho dự án nhà ở xã hội. Điều này sẽ mang tính phân biệt đối xử giàu nghèo” - luật sư Nguyễn Phó Dũng cho biết.
Trao đổi với PV Lao Động, luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch Công ty TAT Law firm) cho rằng tên gọi nhà ở xã hội chỉ nằm trên bàn giấy của các cơ quan nhà nước để triển khai. Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, tên gọi nhà ở xã hội có thể ảnh hưởng phần nào đến đời sống của các cư dân. Sau này, khi con cái của họ lớn lên có thể mặc cảm tự ti vì mình sống trong khu nhà ở xã hội, khu cho người có thu nhập thấp.
“Khi làm hồ sơ và triển khai dự án dưới góc độ của công tác quản lý bắt buộc phải ghi là nhà ở xã hội nhưng thực tế không nhất định phải gọi tên theo khuôn mẫu. Trên thực tế có thể thay đổi tên nhà ở xã hội để tránh sự phân biệt và mặc cảm của dân cư" - luật sư Trương Anh Tú cho biết.
Theo luật sư Trương Anh Tú, có thể đặt tên cho nhà ở xã hội bằng những ký tự đơn giản như khu A, khu B hoặc mềm mại hơn như khu hoa anh đào, hoa loa kèn… để phù hợp với đời sống dân sinh.