Khó khăn khi cưỡng chế, thu hồi đất làm dự án lớn ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 18.2, UBND TP.Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành đo đạc, thu hồi đất để giao mặt bằng cho nhiều dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, còn một số người dân ở các xã chưa thống nhất với phương án bồi thường, di dân tái định cư.

Kon Tum là thành phố nhỏ ở phía bắc Tây Nguyên với dân số gần 200.000 người, tổng thu ngân sách năm 2021 xấp xỉ 2.000 tỉ đồng. Thành phố có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, phường vùng ven. Để phát triển kinh tế xã hội địa phương, UBND TP.Kon Tum kêu gọi xúc tiến đầu tư nhiều dự án du lịch sinh thái, cơ sở hạ tầng.

Tại phường Duy Tân, chính quyền đang triển khai dự án đường Trường Chinh (hợp phần 1), Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan TP.Kon Tum. Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân.

Tập đoàn FLC đang triển khai đầu tư, thi công Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh và tiến hành xúc tiến đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum. Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất; Dự án mở rộng khu 330ha (Khu đô thị Đăk Bla; Khu đô thị và vui chơi giải trí ven sông Đak Bla)...

Hiện nay, một số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số không phối hợp trong quá trình kiểm kê hoa màu, đất đai. Đối với các hộ thu hồi đất ở và nhà ở (làng Plei Groi và Thôn 5, xã Chư Hreng) chưa thống nhất vị trí bố trí tái định cư thuộc dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi QL24, đề nghị tái định cư tại chỗ.

Trước đó, có 39 hộ dân có đất tại xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum không phối hợp việc kiểm kê tài sản, hoa màu, đất đai của chính quyền thành phố. UBND TP.Kon Tum đã ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND TP.Kon Tum, với các hộ chưa  thống nhất phương án, tiếp tục tuyên truyền vận động, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đối với các hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đẩy nhanh tiến độ xác minh bổ sung nguồn gốc đất, xác định nghĩa vụ tài chính của các hộ bị ảnh hưởng để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ để giao quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư. Tránh để việc cưỡng chế thu hồi đất đai làm ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất phải bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ

Vương Trần |

Thủ tướng cũng yêu cầu phân định rõ hơn vai trò của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước…

Kon Tum thông tin việc cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án đô thị sinh thái

THANH TUẤN |

Kon Tum – UBND TP. Kontum cho biết, trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất của người dân để làm dự án, một giáo viên ở tỉnh Kon Tum đã quay video đưa lên mạng xã hội, xúc phạm cán bộ thi hành công vụ và phát ngôn sai sự thật.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thu hồi đất phải bảo đảm cuộc sống người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ

Vương Trần |

Thủ tướng cũng yêu cầu phân định rõ hơn vai trò của Nhà nước khi đại diện chủ sở hữu và khi thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước…

Kon Tum thông tin việc cưỡng chế thu hồi đất để làm dự án đô thị sinh thái

THANH TUẤN |

Kon Tum – UBND TP. Kontum cho biết, trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất của người dân để làm dự án, một giáo viên ở tỉnh Kon Tum đã quay video đưa lên mạng xã hội, xúc phạm cán bộ thi hành công vụ và phát ngôn sai sự thật.

Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.