Long An: Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án khi thu hồi đất

An Long |

LONG AN - Người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu từ đây đến 2025, ngoài giải quyết dứt điểm bồi thường,giải phóng mặt bằng còn đang tồn đọng thì tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Bồi thường, GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh Long An để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: An Long
Bồi thường, GPMB là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh Long An để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: An Long

Cùng với sự phát triển, thu hút đầu tư, tỉnh Long An đã tiến hành thực hiện nhiều dự án, công trình. Từ đó, đóng vai trò quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (GPMB, TĐC) vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở những địa bàn tiếp giáp với TP.HCM nơi giá đất có nhiều biến động, tăng cao.

Từ những khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB nên có những công trình bị trễ tiến độ, phải thực hiện kéo dài, mặt khác quỹ đất để thu hút nhà đầu tư cũng không còn nhiều. Liên quan đến bồi thường, GPMB, TĐC cũng phát sinh nhiều phản ánh, khiếu nại của người dân về các chính sách bồi thường, triển khai dự án chậm trễ…

Để chấn chỉnh và giải quyết những hạn chế, tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB, tỉnh tiến hành nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của cá nhân, đơn vị. Ngày 4.11.2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã ban hành Nghị quyết số 25 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy Long An chỉ đạo, người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Ảnh: An Long
Tỉnh ủy Long An chỉ đạo, người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”. Ảnh: An Long

Nghị quyết đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giải quyết dứt điểm các dự án bồi thường còn tồn đọng; phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 4.000ha đất để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung các dự án trọng điểm, đột phá, các dự án tạo quỹ đất sạch và phát triển khu công nghiệp, khu đô thị mới.

Mặt khác, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng tối thiểu 5.000ha đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư; người dân được tái định cư phải hưởng lợi từ dự án và đảm bảo nguyên tắc “nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ”.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Gần 13.500 học sinh ở Long An đã được tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.11 cho biết, sau thời gian chuẩn bị và hơn 1 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, đã có gần 13.500 học sinh trong tỉnh được tiêm.

Long An không cho phép mở cơ sở chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư

An Long |

LONG AN - Theo quy định mới của tỉnh Long An, khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép mở các cơ sở chăn nuôi. Tỉnh này cũng triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi hiện có ra khỏi nội thành, khu dân cư.

Thiếu nhà công vụ cho giáo viên, Long An dự tính xây thêm 57 công trình

An Long |

Long An - Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Long An cũng chú trọng đầu tư nhà công vụ giáo viên bởi hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều giáo viên công tác trong điều kiện xa nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gần 13.500 học sinh ở Long An đã được tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

LONG AN - Thông tin từ Sở Y tế Long An ngày 21.11 cho biết, sau thời gian chuẩn bị và hơn 1 ngày triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi, đã có gần 13.500 học sinh trong tỉnh được tiêm.

Long An không cho phép mở cơ sở chăn nuôi trong nội thành, khu dân cư

An Long |

LONG AN - Theo quy định mới của tỉnh Long An, khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép mở các cơ sở chăn nuôi. Tỉnh này cũng triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi hiện có ra khỏi nội thành, khu dân cư.

Thiếu nhà công vụ cho giáo viên, Long An dự tính xây thêm 57 công trình

An Long |

Long An - Cùng với quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh Long An cũng chú trọng đầu tư nhà công vụ giáo viên bởi hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều giáo viên công tác trong điều kiện xa nhà.