Giá nhà ở xã hội đã qua sử dụng tăng cao dịp cuối năm

Ngọc Thùy |

Hiện nay, nhu cầu nhà ở trên thị trường trong thời điểm cuối năm đang có xu hướng tăng, nhất là phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Theo đó, giá nhà ở xã hội đã qua sử dụng nhiều năm tăng gấp đôi, thậm chí có trường hợp gấp 4 lần.

Nhà ở xã hội cũ tăng giá cấp đôi, gấp 4

Đơn cử như dự án nhà ở xã hội @Homes (đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội), từ đầu năm 2018, giá chỉ từ 1,2 tỉ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ (PN) hoặc 1,6 tỉ đồng cho căn 3 PN. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đã tăng khoảng 2,5 tỉ đồng cho căn 2 PN, có diện tích khoảng 68m2.

Chị Nguyễn Thị Hạnh chuyển về @Homes từ khi dự án mới đưa vào hoạt động. Sau 5 năm sinh sống, chị Hạnh cho biết khá bất ngờ là hiện nay, giá nhà của chị đã tăng lên gấp đôi (khoảng hơn 35 triệu đồng/m2), trong khi giá mua năm 2018 chưa tới 15 triệu đồng/m2.

Căn hộ dự án nhà ở xã hội @Homes (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tăng giá gấp đôi sau 5 năm vận hành. Ảnh: Ngọc Thùy
Căn hộ dự án nhà ở xã hội @Homes (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tăng giá gấp đôi sau 5 năm vận hành. Ảnh: Ngọc Thùy

"Tôi khá may mắn nhưng với nhiều người có mức thu nhập hạn chế, đây thực sự là một thách thức. Bởi, giá nhà liên tục tăng cao ở mọi phân khúc, ngay cả những căn hộ chung cư cũ đã qua nhiều năm sử dụng thì giá vẫn không hề rẻ", chị Hạnh nói.

Còn bà Dương Ngọc Lan (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trước đây gia đình có kế hoạch mua một căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhưng đến nay, bà vẫn phải ở nhà thuê.

Theo bà Lan, trước đây, giá căn hộ chỉ khoảng 15 triệu đồng/m2. Nhưng vì lý do cá nhân, nguồn tiền tích góp phải ưu tiên sử dụng cho mục đích khác nên kế hoạch mua nhà phải tạm dừng.

Đến nay, theo tìm hiểu thì giá căn hộ thuộc dự án này đã lên đến hơn 30 triệu đồng/m2, khoảng 2,2 tỉ đồng/căn hộ có diện tích 72m2. Bà Lan khẳng định, với mức giá tăng mạnh như vậy, người có thu nhập thấp như bà không có cơ hội để sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội.

Trên các kênh giao dịch bất động sản trực tuyến, phân khúc nhà ở giá rẻ vô cùng khan hiếm. Nguồn cung chủ yếu là các dự án nhà ở xã hội cũ, đã qua sử dụng.

Cụ thể, dự án nhà ở Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) được mở bán từ 2016 với giá 14 triệu đồng/m2. Tới nay, giá bán thứ cấp hiện tại ở mức giá từ 32 - 35 triệu đồng/m2.

Dự án nhà ở xã hội Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) là một trong những dự án nhà ở xã hội lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội với giá hơn 8 triệu đồng/m2 (cách đây hơn 10 năm). Nhưng hiện tại, giá bán căn hộ tại đây dao động từ 29 - 33 triệu đồng/m2, tăng gấp 4 lần so với trước.

Giá nhà tại các quận nội thành đều tăng cao

Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư mở bán trong quý III năm nay trên thị trường sơ cấp trung bình tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2. Lý do giá bán theo xu hướng tăng là bởi lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỉ trọng áp đảo (trên 90%).

Trên thị trường thứ cấp, giá bán căn hộ chung cư trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng/m2, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tất cả các quận trên địa bàn TP Hà Nội đều ghi nhận giá bán thứ cấp trong quý III tăng so với quý II, trong đó các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và huyện Gia Lâm tăng trên 3%.

Tại TPHCM, số lượng căn hộ mở bán mới đa phần đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu. Khoảng 60% nguồn cung mới trong 9 tháng đầu năm 2023 đến từ một dự án khu đô thị ở phía Đông.

Khoảng 96% nguồn cung mới của quý III đến từ phân khúc cao cấp và 4% nguồn cung mới còn lại thuộc phân khúc hạng sang, từ giai đoạn tiếp theo của một dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam đánh giá, ở thời điểm hiện tại, mặt bằng giá chung cư đã tăng lên rất nhiều lần. Việc tìm kiếm một căn hộ bình dân dưới 30 triệu đồng/m2 ở thành phố lớn lúc này là bài toán khó.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA) có văn bản kiến nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu lại phân khúc thị trường và giảm giá bán sản phẩm nhà ở. VnREA cũng đề nghị các doanh nghiệp cần chuyển hướng đầu tư về phân khúc nhà ở bình dân giá vừa túi tiền phù hợp với thu nhập của người dân.

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê

Vương Trần |

Sáng nay (25.12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở sửa đổi là chính sách về nhà ở xã hội, trong đó cho phép Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội đầu tiên tại Quảng Ninh tổ chức bốc thăm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.12, tại TP Hạ Long, 61/65 hộ khách hàng đã tham dự bốc thăm vị trí căn hộ dự án nhà ở xã hội đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải, Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Hà Nội khởi công hai dự án nhà ở xã hội với 280 căn hộ

PHẠM ĐÔNG |

Dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 được triển khai tại Mê Linh, Hà Nội bao gồm 4 đơn nguyên nhà cao 6 tầng được xây dựng trên 2 lô đất với tổng diện tích 15.405m2, 280 căn hộ với tổng diện tích sàn 28.186m2.

Chính thức điều chỉnh lộ trình tăng học phí đại học

Vân Trang |

Mức trần học phí đại học từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027 được điều chỉnh theo hướng lùi 1 năm so với lộ trình tại Nghị định 81.

Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca 4 kíp các dự án giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "không thua đại dịch", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông.

Bắt đầu triển khai kiểm thử giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử từ 1.4

Thuỳ Linh |

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, từ ngày 1.4.2024 là thời điểm bắt đầu triển khai kiểm thử Giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử và Giấy hẹn khám lại điện tử.

TPHCM bắt đầu cho người dân đăng ký thuê vỉa hè để kinh doanh, giữ xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, TPHCM chính thức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè với mức 20.000 - 350.000 đồng/m2. Một số quận đã bắt đầu kẻ vạch vỉa hè, cho người dân đăng ký sử dụng và đóng phí.

Trải nghiệm điểm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của ĐBSCL ngày đầu năm

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Ghi nhận tại Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) - điểm du lịch vừa được chứng nhận sản phẩm du lịch OCOP 4 sao đầu tiên của TP Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long. Ngay trong dịp Tết Dương lịch 2024, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Tổng LĐLĐVN được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê

Vương Trần |

Sáng nay (25.12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Một trong những điểm mới đáng chú ý trong Luật Nhà ở sửa đổi là chính sách về nhà ở xã hội, trong đó cho phép Tổng LĐLĐVN là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội đầu tiên tại Quảng Ninh tổ chức bốc thăm

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 24.12, tại TP Hạ Long, 61/65 hộ khách hàng đã tham dự bốc thăm vị trí căn hộ dự án nhà ở xã hội đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải, Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Hà Nội khởi công hai dự án nhà ở xã hội với 280 căn hộ

PHẠM ĐÔNG |

Dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 được triển khai tại Mê Linh, Hà Nội bao gồm 4 đơn nguyên nhà cao 6 tầng được xây dựng trên 2 lô đất với tổng diện tích 15.405m2, 280 căn hộ với tổng diện tích sàn 28.186m2.