Ngày 17.5, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về những điểm chính trong kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện với phương châm “Đột phá - Năng động - Sáng tạo - Bền vững”, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 5 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước...
Một trong các khâu đột phá để phát triển là hoàn thành các tuyến giao thông kết nối tỉnh với vùng Đông Nam Bộ nhằm thúc đẩy liên kết vùng, kết nối thuận lợi tỉnh với vùng, với cả nước và quốc tế.
Hiện nay, địa phương cũng đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến kết nối đến các tuyến giao thông trọng điểm, và phải nhanh chóng hoàn thành để có thể theo kịp, tận dụng ưu thế khi những công trình trọng điểm đi vào hoạt động.
"Năm 2024, ngoài việc đang đẩy mạnh triển khai 3 dự án thành phần kết nối với điểm cuối của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh cũng đang bố trí gần 800 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng, triển khai tuyến đường ĐT 992 kết nối với cao tốc này", ông Nguyễn Công Vinh thông tin.
Ông Nguyễn Công Vinh cũng giải thích nguyên nhân nói hoàn thành các tuyến giao thông kết nối Đông Nam Bộ là kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu với cả nước và quốc tế.
Bởi vì, thông qua hoàn thành tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến kết nối, sẽ giúp tận dụng ưu thế của sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động, giải quyết vấn đề kết nối với cả nước và quốc tế theo đường hàng không.
Đồng thời, khi hoàn thành cầu Phước An và tuyến đường ven biển ĐT 994, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ được kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành; với hệ thống đường liên cảng; trục Đông - Tây của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ĐT 994). Qua đó, ưu thế của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ được phát huy, khi hàng hóa từ khu vực miền Tây, vùng Đông Nam Bộ, xuyên suốt đến khu vực miền Trung... có thể được đưa về cụm cảng để đi ra phạm vi cả nước, quốc tế theo đường biển.
Theo ông Nguyễn Công Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định 3 khâu đột phá còn lại để triển khai quy hoạch tỉnh gồm: Hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia, thành lập khu thương mại tự do tại Cái Mép Hạ; Hình thành các đô thị du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường sống chất lượng vượt trội; Hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư và nguồn nhân lực trong các ngành sản xuất tiên tiến...
Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng 5 giải pháp để thực hiện như giải pháp về huy động vốn đầu tư; giải pháp phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; giải pháp quản lý không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, đô thị - nông thôn;...