Đại gia BĐS máu mặt Trung Quốc lao theo vòng xoáy công nghệ

CUNG HUYỀN (T/H) |

Thị trường BĐS tại Trung Quốc có dấu hiệu lắng xuống, khi hàng loạt các đại gia máu mặt tại đây đang chuyển sang hướng đầu tư mới. Trong đó, một vài lĩnh vực công nghệ đang được quan tâm đặc biệt.

Theo South China Morning Post (SCMP), một số công ty bất động sản ở Trung Quốc đang có thời gian chuyển hướng. Dù BĐS vẫn là một trong những nguồn lợi nhuận chính của các công ty BĐS, tuy nhiên tầm nhìn và hướng đi trong tương lai đang có sự thay đổi khác lạ.

Theo dự báo của ngân hàng JPMorgan Chase, doanh số của toàn thị trường bất động sản Trung Quốc theo diện tích có thể giảm 3,4% trong năm nay và tiếp tục giảm thêm 1,5% vào năm 2020.

Những dấu hiệu cảnh báo sự suy thoái của thị trường bất động sản Trung Quốc cũng đã xuất hiện ngay trước mắt. 20 trên số 24 công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc theo giá trị vốn hóa không đạt được mục tiêu doanh thu trong năm 2018.

 
Nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn Trung Quốc chuyển sang đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ. Ảnh: SCMP.

Để giữ vững vị thế trong nền kinh tế Trung Quốc, các ông lớn BĐS đang đón đầu trong một vài lĩnh vực mới. Một số ngành được đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực công nghệ là robot, xe điện và trí tuệ nhân tạo.

“Thành công hay thất bại không thành vấn đề. Ở giai đoạn này, chuyện quan trọng nhất là những mảng kinh doanh mới sẽ giúp cho vị thế của họ. Bất động sản rõ ràng không còn là “đứa con cưng” của chính phủ Trung Quốc hiện tại”, Lung Siu-fung, nhà phân tích tại công ty tài chính CMSI nói.

Một dấu hiệu rõ ràng của sự dịch chuyển này là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã đổi tên từ “Bất động sản Longfor” sang “Tập đoàn Longfor”.

Longfor nói rằng thương hiệu mới của công ty gắn nhiều hơn với chiến lược kinh doanh dài hạn của mình và một trong những số đó là “đổi mới liên tục”. Không dễ để đàm phán với chính phủ nếu hiện tại bạn chỉ là một công ty bất động sản đơn thuần”, CEO Longfor, Shao Mingxiao, chia với SCMP gần đây.

CUNG HUYỀN (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Huawei Trung Quốc chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ Huawei Trung Quốc có thể chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty.

Trung Quốc dùng MC nhân tạo đưa tin về phiên họp chính trị quan trọng

Hải Anh |

Ngày 3.3, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã sử dụng MC nhân tạo để đưa tin về các phái đoàn đến Bắc Kinh dự hai phiên họp chính trị quan trọng nhất trong năm của nước này.

Cuộc đua thành phố công nghệ: Mỹ hay Trung Quốc đang dẫn ngôi vương?

Theo Vietnamnet |

Thành phố New York (Mỹ) xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thành phố công nghệ của Savills. Trong khi đó, nhiều thành phố của Trung Quốc cũng đang bám sát ở các vị trí bên dưới.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Huawei Trung Quốc chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ

Song Minh |

Người khổng lồ Huawei Trung Quốc có thể chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ vì cấm các cơ quan liên bang sử dụng sản phẩm của công ty.

Trung Quốc dùng MC nhân tạo đưa tin về phiên họp chính trị quan trọng

Hải Anh |

Ngày 3.3, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã sử dụng MC nhân tạo để đưa tin về các phái đoàn đến Bắc Kinh dự hai phiên họp chính trị quan trọng nhất trong năm của nước này.

Cuộc đua thành phố công nghệ: Mỹ hay Trung Quốc đang dẫn ngôi vương?

Theo Vietnamnet |

Thành phố New York (Mỹ) xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng thành phố công nghệ của Savills. Trong khi đó, nhiều thành phố của Trung Quốc cũng đang bám sát ở các vị trí bên dưới.