Công bố diện tích nhà ở tối thiểu đăng ký thường trú tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 10m2/sàn/người giai đoạn 2022-2025 và tăng lên 12m2/sàn/người giai đoạn 2026 trở đi.

Ngày 1.12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đối tượng áp dụng là công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có nhà cho thuê, mượn, ở nhờ; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Nội dung chính của Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, từ giai đoạn 2022 - 2025 là 10m2 sàn/người và năm 2026 trở đi là 12m2 sàn/người.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất triển khai thực hiện từ tháng 12.2022, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết.

Hiện nay, số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn toàn tỉnh gồm 1.917 hộ, 7.185 nhân khẩu trong đó diện tích bình quân dưới 8m2 sàn/người 267 hộ, 890 khẩu; diện tích bình quân từ 8m2 đến 10m2 sàn/người 818 hộ, 3.446 nhân khẩu; diện tích bình quân từ 10m2 đến 12m2 sàn/người 277 hộ, 1.065 nhân khẩu; diện tích bình quân từ 12m2 đến 25m2 sàn/người 514 hộ, 1.651 nhân khẩu; diện tích bình quân trên 25m2 sàn/người 41 hộ, 133 nhân khẩu.

Hiện có 704 hộ, 2.855 nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng hiện không thực tế cư trú tại nơi đăng ký, trong đó tập trung phần lớn tại các phường nội thành thuộc TP.Nha Trang…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thuê nhà 20m2 mới được thường trú: Có thể sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử

THUỲ DƯƠNG |

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiếu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố. Có thể hiểu, với một gia đình 4 người thuê nhà, muốn đăng ký hộ khẩu thường trú Hà Nội thì ngoài các quy định trong Luật Cư trú, diện tích thuê tối thiểu có xác nhận phải là 80m2. Điều này gần như bất khả thi với người lao động có thu nhập thấp, có thể sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử.

Ở đất dịch vụ có được đăng ký thường trú?

Xuyên Đông |

Hiện nay, nhiều người dân ở các thành phố lớn sinh sống tại khu đất dịch vụ. Những trường hợp này có được đăng ký thường trú?

Thuê nhà 20m2 mới được thường trú: Bệnh nhân nghèo lo phải ngừng chữa bệnh

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Theo những bệnh nhân phải chạy thận, việc được đăng ký thường trú tại Hà Nội là điều vô cùng quan trọng, ngoài việc thuận lợi hơn trong việc điều trị bệnh, đây còn là cơ hội để người bệnh được nhận những hỗ trợ, quyên góp để sống qua ngày. Nếu việc thuê nhà 20m2/người mới được đăng ký thường trú trở thành sự thật, thì người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo sẽ vô cùng khó khăn, bế tắc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thuê nhà 20m2 mới được thường trú: Có thể sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử

THUỲ DƯƠNG |

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã tiến hành lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiếu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố. Có thể hiểu, với một gia đình 4 người thuê nhà, muốn đăng ký hộ khẩu thường trú Hà Nội thì ngoài các quy định trong Luật Cư trú, diện tích thuê tối thiểu có xác nhận phải là 80m2. Điều này gần như bất khả thi với người lao động có thu nhập thấp, có thể sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử.

Ở đất dịch vụ có được đăng ký thường trú?

Xuyên Đông |

Hiện nay, nhiều người dân ở các thành phố lớn sinh sống tại khu đất dịch vụ. Những trường hợp này có được đăng ký thường trú?

Thuê nhà 20m2 mới được thường trú: Bệnh nhân nghèo lo phải ngừng chữa bệnh

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Theo những bệnh nhân phải chạy thận, việc được đăng ký thường trú tại Hà Nội là điều vô cùng quan trọng, ngoài việc thuận lợi hơn trong việc điều trị bệnh, đây còn là cơ hội để người bệnh được nhận những hỗ trợ, quyên góp để sống qua ngày. Nếu việc thuê nhà 20m2/người mới được đăng ký thường trú trở thành sự thật, thì người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo sẽ vô cùng khó khăn, bế tắc.