“Cò” đất tung tin Đà Nẵng thành lập quận mới, Sở Nội vụ TP lên tiếng

H.VINH |

Chiều 7.3, ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng ký văn bản 614/SNV-XDCQ gửi Sở Thông tin - truyền thông (Sở TT-TT) TP. Đà Nẵng về thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính.

Văn bản nêu rõ sau khi nhận được phản ánh của Sở TT-TT về một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tách  huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính.

Sở Nội Vụ có ý kiến, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25.5.2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Hòa Vang chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chí để chia tách thành hai đơn vị hành chính.

Vì vậy, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây về việc TP Đà Nẵng có quận mới được thành lập từ huyện Hòa Vang là không chính xác. Sở Nội vụ đề nghị Sở TT-TT cung cấp nội dung này để định hướng dư luận kịp thời, chính xác.

Như báo Lao Động đưa tin, trên trang facebook Hội Mua Bán Nhà và Đất Tại Đà Nẵng xuất hiện thông tin Đà Nẵng chuẩn bị có quận mới được thành lập mang tên Hiếu Đức.

Quận này sẽ được thành lập vào cuối năm, bao gồm 4 xã của Hòa Vang gồm: Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Tiến. Người đăng bài còn cho biết có hơn 100 lô đất ở khu vực này, có giá từ 1,3 tỉ - 1,8 tỉ đồng, là cơ hội đầu tư có một không hai.

Chiều 7.3, ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khẳng định, việc TP Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. “Đây là mục đích của “cò” đất tung tin đồn để thổi giá đất nhằm mục đích trục lợi”, ông Hành nói.

Ông Hành cho biết, hiện UBND huyện đã làm việc với cơ quan truyền thông, khẳng định đây là thông tin thất thiệt và cảnh báo cho người dân được biết, để không bị mắc lừa.

Đồng thời, đề nghị Bí thư huyện ủy báo cáo cho Ban tuyên giáo thành phố, Sở TT–TT để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Sốt đất miền quê Đà Nẵng: Nhà đầu tư cần thận trọng với giá ảo

THUỲ TRANG |

Trước thông tin sốt đất tại địa bàn huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư, tránh bị kẻ xấu lợi dụng mà mua phải đất “rởm”.

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi.

Sốt đất vùng quê Đà Nẵng: Bà nông dân, ông sửa xe đua nhau đi “cò” đất tiền tỉ

THUỲ TRANG |

Chạy dọc con đường xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng những ngày này, cứ tạt vào quán cà phê hay nước mía ven đường nào là thấy ngay những nhóm người đang bàn luận rôm rả chuyện đất đai. Đáng nói, đội “cò” đất ở đây lại là ông sửa xe, bà nông dân vốn chỉ biết đến ruộng vườn, dầu nhớt thì nay cũng dần mạnh miệng “báo giá” tiền tỉ cho từng lô đất này, thửa đất kia.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sốt đất miền quê Đà Nẵng: Nhà đầu tư cần thận trọng với giá ảo

THUỲ TRANG |

Trước thông tin sốt đất tại địa bàn huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư, tránh bị kẻ xấu lợi dụng mà mua phải đất “rởm”.

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi.

Sốt đất vùng quê Đà Nẵng: Bà nông dân, ông sửa xe đua nhau đi “cò” đất tiền tỉ

THUỲ TRANG |

Chạy dọc con đường xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng những ngày này, cứ tạt vào quán cà phê hay nước mía ven đường nào là thấy ngay những nhóm người đang bàn luận rôm rả chuyện đất đai. Đáng nói, đội “cò” đất ở đây lại là ông sửa xe, bà nông dân vốn chỉ biết đến ruộng vườn, dầu nhớt thì nay cũng dần mạnh miệng “báo giá” tiền tỉ cho từng lô đất này, thửa đất kia.