Sốt đất miền quê Đà Nẵng: Nhà đầu tư cần thận trọng với giá ảo

THUỲ TRANG |

Trước thông tin sốt đất tại địa bàn huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư, tránh bị kẻ xấu lợi dụng mà mua phải đất “rởm”.

Ngày 7.3, ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang cho biết, cơ quan chính quyền sở tại nhiều ngay qua đã phát đi thông tin nhằm cảnh báo cho người dân về những chiêu trò của các nhóm “cò” đất, nhằm đẩy giá trị đất lên cao từ 6 đến 8 lần chỉ trong vòng vài tháng.

“Việc sốt đất ở Hoà Vang là sốt đất thổ cư, đã có bìa đỏ, còn thông tin người dân sang lấp đất ruộng hay bán đất ruộng chuyển đổi thành đất ở thì chưa có. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo, người dân và cả nhà đầu tư nên cảnh giác trước chiêu trò của người môi giới, “cò” đất đang có rất nhiều chiêu trò để đẩy giá đất lên cao” – ông Hành cảnh báo.

Đặc biệt, nhìn nhận đa số những nhà đầu tư, đầu cơ đất hiện nay đều là người ngoại tỉnh, ngoại huyện, ông Hành cho rằng cần hết sức tỉnh táo.

“Các nhà đầu tư không nên vì tin tưởng các đối tượng “cò”, môi giới nghe sốt đất, chỉ đất này có bìa đỏ thì đầu cơ, đầu tư mà không xác định rõ nguồn gốc. Điều này sẽ dẫn đến việc tiền thì mất, đất thì không có. Bởi, giữa một rừng người đổ về đây thì “cò” đất có, người mua chân chính có mà kẻ lợi dụng để kiếm chác cũng có, nên không biết đâu mà lần” – ông Hành chia sẻ.

Riêng với người dân địa phương, ông Hành cũng khuyên, ngoại trừ trường hợp quá ngặt nghèo như sửa sang nhà cửa, bệnh tật mà người dân không có khoản thu nhập nào khác, thì số còn lại không nên bán đất.

Ông Hành lý giải: “Trong điều kiện như hiện nay với mức lương trung bình, thậm chí là con nhà làm nông thì lấy đâu ra tiền để mua đất, làm nhà? Sau khi bán đất, người dân với khoản tiền trước mắt có thể là khoản lợi nhưng tương lai lâu dài, con cháu không còn đất ở, cũng không còn vốn liếng về sau. Bán đất tiền tỷ bây giờ thì vài năm sau lấy đâu ra tiền tỷ để con mua đất?”.

Theo thông tin từ văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Hoà Vang, các giao dịch đất hiện nay đều có sổ đỏ. Người dân cần dè chừng việc nghe hô giá đất cao mà nghĩ đất nào cũng bán được, nhà đầu tư cũng phải cảnh giác với đất thổ cư và đất nông nghiệp chưa chuyển đổi.

Ông Hành cho biết, việc chuyển đổi đất nông nghiệp qua đất ở hiện nay rất nghiêm ngặc, phải có kế hoạch trước chứ không đơn giản như các năm trước.

“Sốt đất có ở nhiều nơi nhưng huyện Hoà Vang đã có văn bản là do có thông tin từ cơ sở báo về, tôi cũng đi thực tế thì thấy việc buôn bán đất rộn ràng, mọi người bỏ cả công việc đồng án, nông dân cũng bỏ đồng án làm “cò” theo kiểu chỉ trỏ nhau.

Vùng quê bình yên bây giờ là cảnh tụm 5 tụm 3 lại kháo nhau. Huyện Hoà Vang ngay sau đó có cuộc họp và quán triệt cán bộ chủ chốt, không nên tham gia vào những việc này, đảm bảo kỷ luật kỷ cương hành chính, nếu phát hiện trường hợp nào sẽ có hình thức xử lý nghiêm” – ông Hành cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi.

Sốt đất vùng quê Đà Nẵng: Bà nông dân, ông sửa xe đua nhau đi “cò” đất tiền tỉ

THUỲ TRANG |

Chạy dọc con đường xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng những ngày này, cứ tạt vào quán cà phê hay nước mía ven đường nào là thấy ngay những nhóm người đang bàn luận rôm rả chuyện đất đai. Đáng nói, đội “cò” đất ở đây lại là ông sửa xe, bà nông dân vốn chỉ biết đến ruộng vườn, dầu nhớt thì nay cũng dần mạnh miệng “báo giá” tiền tỉ cho từng lô đất này, thửa đất kia.

[ Ảnh] Đất Đà Nẵng sốt bất thường, giao dịch tấp nập như hội chợ

HOÀNG VINH |

Chỉ trong vài ngày, giá đất tại khu tái định cư 5 xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sốt đất bất thường. Cảnh mua bán, giao dịch đất náo nhiệt tại hiện trường như một hội chợ bất động sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Cò" đất tung tin đồn Đà Nẵng thành lập quận mới để thổi giá đất

T.TRANG |

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định, việc Đà Nẵng thành lập quận mới tách từ 4 xã của huyện Hòa Vang là thông tin bịa đặt. Đây là hành vi tung tin đồn thất thiệt nhằm thổi giá đất của giới “cò” đất để trục lợi.

Sốt đất vùng quê Đà Nẵng: Bà nông dân, ông sửa xe đua nhau đi “cò” đất tiền tỉ

THUỲ TRANG |

Chạy dọc con đường xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng những ngày này, cứ tạt vào quán cà phê hay nước mía ven đường nào là thấy ngay những nhóm người đang bàn luận rôm rả chuyện đất đai. Đáng nói, đội “cò” đất ở đây lại là ông sửa xe, bà nông dân vốn chỉ biết đến ruộng vườn, dầu nhớt thì nay cũng dần mạnh miệng “báo giá” tiền tỉ cho từng lô đất này, thửa đất kia.

[ Ảnh] Đất Đà Nẵng sốt bất thường, giao dịch tấp nập như hội chợ

HOÀNG VINH |

Chỉ trong vài ngày, giá đất tại khu tái định cư 5 xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã xuất hiện tình trạng sốt đất bất thường. Cảnh mua bán, giao dịch đất náo nhiệt tại hiện trường như một hội chợ bất động sản.