CEO BIG4 nói về gói 120.000 tỉ đồng

Trà My |

Các chuyên gia nhận định, dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên thị trường hiện nay đang rất ít trong khi nhu cầu sở hữu nhà ở phân khúc này lại vô cùng lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết: “Vietcombank cùng 3 ngân hàng thương mại nhà nước khác cam kết là ngay sau khi Bộ Xây dựng ban hành được bộ tiêu chí để xác định thế nào là nhà ở thương mại trung bình, thấp thì chúng tôi sẽ ngay lập tức vào cuộc để tài trợ cho vay mua nhà trong gói 120.000 tỉ đồng”.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp tín dụng, bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank - cho biết, vướng mắc lớn nhất với gói 120.000 tỉ đồng là việc chưa có dự án để cho vay. “Chúng tôi mong muốn có dự án để tăng trưởng tín dụng nhưng lại vướng mắc” - bà Bình nói.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - cho biết: “BIDV đã triển khai tới các chi nhánh, nhưng hiện Bộ Xây dựng giao cho UBND các tỉnh công bố danh mục dự án, trên cơ sở đó mới tiếp cận để triển khai cho vay, do đó quá trình không thể nhanh được, cần thêm nhiều thời gian.

Hiện tại các ngân hàng rất muốn cho vay nhưng các dự án đều vướng mắc nên các ngân hàng gặp khó khăn, dẫn đến tăng trưởng tín dụng chậm như thời gian qua”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư kí Hiệp hội Ngân hàng - cho rằng, gói tín dụng 120 nghìn tỉ đồng là sự chủ động của các ngân hàng thương mại và cũng định hướng rất rõ ràng là sẽ dành cho phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thời điểm này muốn làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thì chủ đầu tư phải có quỹ đất, quy hoạch hạ tầng đầy đủ. Trong khi đây lại đang là trở ngại do thời gian qua rất nhiều dự án "nghẽn" do "vấp" phải thủ tục pháp lí và còn nhiều bất cập.

Không chỉ có gói 120.000 tỉ đồng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành liên tiếp hai thông tư gỡ khó cho thị trường. Thông tư 02 cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp và người dân.

Thông tư 03 sửa đổi điều 4 của Thông tư 16 về trái phiếu doanh nghiệp đã hỗ trợ thị trường. Đây là nỗ lực của ngành ngân hàng. Ngân hàng có chính sách miễn giảm lãi để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua giai đoạn trước mắt 2023 - 2024. Big4 cam kết có gói hỗ trợ lãi suất lên tới 120.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi với nhà thu nhập trung bình, thấp.

Bình luận về Thông tư 02, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của BIDV cho rằng “Việc Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành liên tiếp 2 Thông tư nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp là động thái chính sách cần thiết và kịp thời.

Mục tiêu là nhằm giảm bớt khó khăn về nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, giúp người dân và doanh nghiệp dùng tiền đó vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

Đồng thời, việc giãn nợ sẽ giúp bảo đảm khả năng tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp, cho phép họ không phải chuyển nhóm nợ, từ đó thúc đẩy sản xuất đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng”.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Phải có hợp đồng mua nhà mới được vay gói 120.000 tỉ đồng

Lam Duy |

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư mới được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Gói 120.000 tỉ đồng: Bộ Xây dựng có cách xác định nhanh dự án được vay

CAO NGUYÊN |

Để gói 120.000 tỉ đồng sớm đi vào thực tế và xác định đối tượng nhanh nhất, theo ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ đã xin phép uỷ quyền công bố danh mục dự án nhà ở xã hội tại địa phương. Các dự án được giao đất, cấp phép… sẽ do UBND tỉnh công bố và ngân hàng căn cứ danh sách để xem xét giải ngân đúng yêu cầu.

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng: Lãi suất dành cho nhà ở xã hội chưa phù hợp

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo các chuyên gia, mức lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỉ  đồng vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của đại bộ phận người có thu nhập thấp.

Tài chính thông minh: Đứng tên bất động sản là cá nhân hay doanh nghiệp?

Nhóm PV |

Đối với các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư tài sản, đặc biệt là bất động sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi nhuận trong tương lai. Trong số Tài chính thông minh hôm nay, bà Trần Thị Mai Hân - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tư vấn về chọn lựa hình thức sở hữu, từ đó tận dụng được lợi thế riêng của bản thân doanh nghiệp.

Dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài, có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng gay gắt ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài trong 4 ngày tới. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Đề nghị cách chức chỉ huy 3 sư đoàn, tước danh hiệu 7 quân nhân

Vương Trần |

Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cách chức chức vụ chỉ huy sư đoàn đối với 3 trường hợp.

Người dân, du khách giải cứu cá voi quý hiếm mắc cạn ở bờ biển Bình Thuận

DUY TUẤN |

Phát hiện cá voi mắc cạn ở bờ biển tại thị xã La Gi, Bình Thuận, người dân và du khách đã đến giải cứu, hợp sức đẩy cá voi ra vị trí có sóng to để cá voi bơi trở lại biển.

Cảnh báo tiếp theo về khủng hoảng ngân hàng Mỹ

Ngọc Vân |

Khủng hoảng ngân hàng Mỹ được cho là vẫn chưa kết thúc và thậm chí có thể trầm trọng hơn.

Phải có hợp đồng mua nhà mới được vay gói 120.000 tỉ đồng

Lam Duy |

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với đối tượng mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư mới được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Gói 120.000 tỉ đồng: Bộ Xây dựng có cách xác định nhanh dự án được vay

CAO NGUYÊN |

Để gói 120.000 tỉ đồng sớm đi vào thực tế và xác định đối tượng nhanh nhất, theo ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ đã xin phép uỷ quyền công bố danh mục dự án nhà ở xã hội tại địa phương. Các dự án được giao đất, cấp phép… sẽ do UBND tỉnh công bố và ngân hàng căn cứ danh sách để xem xét giải ngân đúng yêu cầu.

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng: Lãi suất dành cho nhà ở xã hội chưa phù hợp

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo các chuyên gia, mức lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỉ  đồng vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của đại bộ phận người có thu nhập thấp.