Cảnh báo tiếp theo về khủng hoảng ngân hàng Mỹ

Ngọc Vân |

Khủng hoảng ngân hàng Mỹ được cho là vẫn chưa kết thúc và thậm chí có thể trầm trọng hơn.

Một nhà phân tích nói với CNBC, những điểm yếu của lĩnh vực tài chính Mỹ có thể sâu sắc hơn nhiều so với những gì các ngân hàng và nhà hoạch định chính sách trình bày.

Lời cảnh báo được đưa ra sau làn sóng hỗn loạn tại các ngân hàng khu vực của Mỹ, đặc biệt sau vụ phá sản ngân hàng thứ ba của Mỹ trong vòng bảy tuần.

David Pierce - giám đốc sáng kiến ​​chiến lược tại GPS Capital Markets có trụ sở tại Utah - đã đặt câu hỏi về cách các cơ quan quản lý tài chính Mỹ đang giải quyết những vấn đề mà Ngân hàng First Republic, ngân hàng mới nhất của Mỹ bị phá sản, gặp phải do rút tiền gửi.

“Nếu lắng nghe khía cạnh chính trị của vấn đề này, bạn sẽ yêu cầu họ nói với bạn rằng đó thực sự không phải là vấn đề vì tất cả đều được bảo hiểm thông qua Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC), nhưng tiền phải được đổ vào đó và họ tái bảo hiểm tiền gửi cao hơn nhiều so với những gì bảo hiểm chi trả. Và mặt trái của điều đó, hãy nhìn vào thỏa thuận mà Jamie Dimon - CEO JPMorgan - đã thực hiện. Họ đã nhận được rất nhiều lợi nhuận từ giao dịch mua lại Ngân hàng First Republic” - nhà phân tích David Pierce nói với CNBC.

Đầu tuần này, Ngân hàng First Republic đã bị các cơ quan quản lý tài chính Mỹ tiếp quản và được JPMorgan, tổ chức tài chính lớn nhất của Mỹ, mua lại.

Ngân hàng First Republic có trụ sở tại San Francisco trước đó đã nhận được khoản giải cứu trị giá 30 tỉ USD từ các ngân hàng hàng đầu ở Phố Wall dưới dạng tiền gửi.

Việc bán First Republic Bank diễn ra sau đợt rút tiền gửi lớn vào tháng 3, khiến hai ngân hàng khu vực khác là Silicon Valley Bank và Signature Bank, phá sản trong vòng vài ngày.

Cùng tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố Chương trình cấp vốn có kỳ hạn của ngân hàng. Đây là chương trình mới, cung cấp các khoản vay lên đến một năm, nhằm củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng và bảo vệ người gửi tiền tại các ngân hàng bị phá sản.

Theo chương trình này, cả người gửi tiền được bảo hiểm và không được bảo hiểm sẽ nhận được toàn quyền tiếp cận tiền của họ thông qua một quỹ đặc biệt của FDIC. Cơ quan quản lý cũng đã nới lỏng các điều khoản cho phép các ngân hàng tiếp cận cửa sổ chiết khấu.

Ngày 3.5, Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, lên mức 5-5,25%, trong đợt tăng thứ 10 liên tiếp. Một loạt các đợt tăng lãi suất, bắt đầu từ gần một năm trước, cho đến nay đã bộc lộ khả năng quản lý yếu kém ở một số ngân hàng nhỏ hơn của Mỹ, vốn dường như bị bất ngờ trước việc thắt chặt chính sách tài khóa đột ngột.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đồng minh chủ chốt của Mỹ giảm USD trong thương mại

Song Minh |

Kế hoạch giảm USD, chuyển sang tiền tệ quốc gia trong thương mại, đang được Indonesia và Hàn Quốc - đồng minh chủ chốt của Mỹ - thực hiện.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản trong vòng 7 tuần

Song Minh |

First Republic Bank là ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản, sau Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Thuốc lá điện tử đầu độc lứa tuổi học sinh, Bộ Y tế đề nghị quản lý chặt

Thùy Linh |

Thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh, nguy cơ làm phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác.

TP Hồ Chí Minh hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của vợ Phan Văn Anh Vũ

MINH QUÂN |

Liên quan đến đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa chỉ đạo giải quyết.

An ninh siết chặt trước lễ khai mạc SEA Games 32

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Nước chủ nhà Campuchia điều động nhiều lực lượng để đảm bảo an ninh cho lễ khai mạc SEA Games 32.

Người dân Hà Nội chật vật ra đường dưới thời tiết nắng nóng gần 40 độ

Thái Mạnh |

Thời tiết Thủ Đô Hà Nội nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C. Nhiều người dân khi ra đường phải mặc áo khoác, đeo khẩu trang nhiều lớp để tránh nắng.

Xuất hiện lừa đảo làm lý lịch tư pháp online giá 3 triệu đồng, sáng làm chiều có

KHÁNH AN |

Lợi dụng tâm lý nôn nóng của một số người dân muốn làm giấy xác nhận lý lịch tư pháp nhanh, các đối tượng đã triển khai "gói dịch vụ" này với mức giá lên đến vài triệu đồng.

Đồng minh chủ chốt của Mỹ giảm USD trong thương mại

Song Minh |

Kế hoạch giảm USD, chuyển sang tiền tệ quốc gia trong thương mại, đang được Indonesia và Hàn Quốc - đồng minh chủ chốt của Mỹ - thực hiện.

Những lo lắng về đồng USD và nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Song Minh |

Hai cuộc khủng hoảng hội tụ đang thử thách niềm tin vào đồng USD và tình hình tài chính của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, chính phủ nước này có thể vỡ nợ vào đầu tháng 6 nếu quốc hội không thông qua dự luật nâng trần nợ công.

Ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản trong vòng 7 tuần

Song Minh |

First Republic Bank là ngân hàng Mỹ thứ ba phá sản, sau Silicon Valley Bank và Signature Bank.