Cao Bằng gặp khó trong chuyển đất rừng từ doanh nghiệp sang dân

Nhóm PV |

Cao Bằng - Người dân không thể canh tác rừng hiệu quả, doanh nghiệp khi muốn trả lại đất cũng vướng phải khó khăn.

Như Lao Động đã phản ánh, tại Cao Bằng nhiều năm qua đang tồn tại tình trạng nhiều doanh nghiệp giữ nhiều diện tích đất rừng trong khi người dân sống ngay cạnh rừng lại không có đất rừng canh tác.

Theo đó, những năm 2010, hàng nghìn hecta đất lâm nghiệp (đất rừng) đã được UBND tỉnh Cao Bằng giao cho các doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và thực hiện trồng rừng sản xuất phát triển kinh tế.

Thông tin từ Sở NN&PTNT, toàn tỉnh Cao Bằng hiện đã giao hàng chục nghìn ha đất rừng cho các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu làm dự án làm kinh tế rừng trên địa bàn.

Dù vậy, sau khi nhận bàn giao đất, các doanh nghiệp đều đưa ra nhiều lý do không triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch. Điều này dẫn đến phần lớn diện tích đất đã bàn giao bị để không, kém hiệu quả.

Theo tìm hiểu, đất rừng còn được giao cho Công ty TNHH Quang Minh với diện tích 3.300 ha nhưng đến nay đơn vị này cũng không phát huy được hiệu quả trên diện tích đất rừng được giao.

Riêng Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng (VINAFOR) được UBND tỉnh Cao Bằng giao khoảng 18.700 ha nhưng những năm qua mới trồng được vỏn vẹn 630 ha.

Nhận thấy sự kém hiệu quả này, người dân muốn địa phương sớm thu hồi những diện tích kém hiệu quả về để người dân thuê lại.

Anh Nông Văn Tài (xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang) cho biết, nhiều người dân trong xã muốn được trồng rừng và khai thác từ rừng, nhưng đất đã được doanh nghiệp thuê từ lâu. "Họ trồng rất ít cây, còn đâu để không, thà rằng đất đó để cho người dân thuê lại chủ động chăm sóc còn có kinh tế hơn" - anh Tài nói.

Thế nhưng để thu hồi lại số đất rừng đã giao gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chính xuất phát từ việc giao, cho thuê đất rừng giữa UBND tỉnh Cao Bằng và doanh nghiệp chủ yếu làm trên giấy tờ mà không phân định rõ ràng tại thực địa.

Hàng nghìn ha đất rừng tại Cao Bằng những năm qua chỉ được giao trên giấy. Ảnh: Tân Văn.
Hàng nghìn ha đất rừng tại Cao Bằng những năm qua chỉ được giao trên giấy. Ảnh: Tân Văn.

Ông Nguyễn Phương Huy - Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang - cho hay: "Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc khảo sát, xác định lại ranh giới, để chỉ ra trước đây doanh nghiệp thuê từ đâu tới đâu. Một thời gian dài doanh nghiệp không trực tiếp quản lý đất đã thuê, người dân lại lấn ít nhiều vào diện tích công ty đã thuê".

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại (trụ sở tại Hà Nội) đang xin chấm dứt dự án quy mô gần 2.000 ha tại huyện Hạ Lang (trên địa bàn 3 xã Đồng Loan, Thắng Lợi, Minh Long) sau khi nhận đất nhiều năm nhưng không trồng rừng được như kế hoạch.

Theo đại diện UBND huyện Hạ Lang, gần 2 năm qua chính quyền huyện liên tục có ý kiến mong UBND tỉnh Cao Bằng sớm thu hồi gần 2.000ha mà Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại đã thuê để trả về cho người dân thuê, canh tác lại.

Khi phần lớn diện tích đất rừng doanh nghiệp thuê tại Cao Bằng không phát huy hiệu quả, việc thu hồi lại cũng gặp khó. Ảnh: Tân Văn.
Khi phần lớn diện tích đất rừng doanh nghiệp thuê tại Cao Bằng không phát huy hiệu quả, việc thu hồi lại cũng gặp khó. Ảnh: Tân Văn

Quy trình để trả lại những diện tích đất này cũng nan giải khi ranh giới các ô, khoảnh rừng không rõ ràng. Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng chia sẻ với PV, hiện tại, theo quy định mới của Chính phủ, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát và đề xuất phương án xử lý các diện tích này sẽ với UBND tỉnh là Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng.

"Người dân nhiều lần gửi ý kiến khi các doanh nghiệp nhận đất nhưng không trồng rừng như kế hoạch nên mong tỉnh sẽ lấy lại đất để người dân tự sản xuất sẽ hiệu quả hơn, tuy nhiên việc trước đây rừng được giao trên giấy khiến cho hiện tại muốn rà soát để xử lý gặp nhiều khó khăn, tốn kém" - đại diện Sở NNPTNT tỉnh Cao Bằng nói.

Theo tìm hiểu, ngày 20.6 vừa qua, Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại tiếp tục có công văn về việc xin gia hạn thời gian hoàn trả đất; UBND tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định, hoàn thành trong tháng 7.2024.

Mới đây, Sở TNMT tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch mời các đơn vị phối hợp cùng đi rà soát lại những diện tích đất rừng hoạt động không hiệu quả để từ đó có phương án đề xuất giải quyết những tồn tại kể trên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Điều động 2 chủ tịch huyện làm Phó Giám đốc Sở TNMT Cao Bằng

Tân Văn |

Ngày 23.7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Mong chờ ngày cao tốc Cao Bằng - Bắc Kạn khởi công

Tân Văn |

Trước thông tin UBND tỉnh Cao Bằng đang xúc tiến quá trình xin chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cao Bằng - Bắc Kạn, người dân bày tỏ sự mong chờ.

Doanh nghiệp "ôm" đất, dân sống cạnh rừng nhưng không có rừng canh tác

Nhóm PV |

Nhiều hecta đất rừng tại tỉnh Cao Bằng được giao cho doanh nghiệp nhưng không phát huy hiệu quả, trong khi người dân thiếu đất trồng rừng.

U23 Pháp đấu U23 Tây Ban Nha ở chung kết Olympic 2024

TAM NGUYÊN |

Sau U23 Tây Ban Nha, U23 Pháp cũng có màn ngược dòng vào rạng sáng 6.8 để giành vé chơi trận chung kết bóng đá nam Olympic 2024.

Gazprom Nga xuất khẩu khí đốt tăng mạnh sang châu Âu

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vẫn đều đặn xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, đạt mức cao nhất trong tháng 7.

Cập nhật giá vàng sáng 6.8: Rơi tự do, có đáng lo?

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 6.8 giảm sâu ở thị trường thế giới. Dù vậy giới chuyên gia cho rằng đà giảm của vàng không thể kéo dài.

Lên Sa Pa săn “view triệu đô” ngắm lúa xanh mướt mắt ở Tả Van

Thanh Hải |

Lào Cai - Cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 10km, bản Tả Van thu hút khách du lịch bởi những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, không khí yên bình, trong lành, đặc biệt vào mùa lúa.

Nhiều tuyến Quốc lộ ở Gia Lai xuất hiện dày đặc ổ gà, hố sâu

THANH TUẤN |

Các tuyến Quốc lộ 14, 19, 25, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai đang xuất hiện hư hỏng, sụt lún sau những trận mưa lớn liên tiếp.

Điều động 2 chủ tịch huyện làm Phó Giám đốc Sở TNMT Cao Bằng

Tân Văn |

Ngày 23.7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Mong chờ ngày cao tốc Cao Bằng - Bắc Kạn khởi công

Tân Văn |

Trước thông tin UBND tỉnh Cao Bằng đang xúc tiến quá trình xin chủ trương đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cao Bằng - Bắc Kạn, người dân bày tỏ sự mong chờ.

Doanh nghiệp "ôm" đất, dân sống cạnh rừng nhưng không có rừng canh tác

Nhóm PV |

Nhiều hecta đất rừng tại tỉnh Cao Bằng được giao cho doanh nghiệp nhưng không phát huy hiệu quả, trong khi người dân thiếu đất trồng rừng.