Cẩn trọng với chung cư tiền tỉ ở Hà Nội rao bán cắt lỗ ảo, bẫy người mua

Thu Giang |

Trên các diễn đàn mạng xã hội gần đây đang xuất hiện thông tin nhiều chủ nhà tại TP Hà Nội đang rao bán căn hộ chung cư với mức giá giảm giá sâu để thu hút sự quan tâm.

Ghi nhận của PV Lao Động, dù nguồn cung nhà ở khan hiếm nhưng thời gian vừa qua trên các diễn đàn mạng xã hội đang xuất hiện nhiều thông tin cần bán gấp nhà chung cư do chủ nhà gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, trong số đó, có không ít tình trạng người rao bán đã đăng tin sai sự thật, "treo đầu dê, bán thịt chó" để thu hút người mua.

Chị Lê Thị Hà (SN 1990, sinh sống ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) - cho biết, do có nhu cầu mua chung cư nên chị đã tìm hiểu, liên hệ với nhiều môi giới đăng tin rao bán căn hộ chung cư tại quận Thanh Xuân giảm giá so với mặt bằng chung khoảng 200 - 400 triệu đồng.

Thế nhưng sau khi đến xem trực tiếp, chị Hà cảm thấy rất thất vọng và như bị lừa dối khi căn hộ chung cư đã xuống cấp và không hề lung linh như hình ảnh rao bán trên mạng xã hội.

Tương tự, anh Trần Văn Tường (SN 1978, ở Hà Nội) - chia sẻ với PV Lao Động, trong quá trình tìm mua chung cư suýt chút nữa anh trở thành "nạn nhân" của thông tin rao bán cắt lỗ chung cư hàng trăm triệu đồng.

Anh Tường từng được môi giới dẫn đến xem trực tiếp căn hộ đang bán cắt lỗ ở quận Hoàng Mai, giá ban đầu 2,5 tỉ đồng đã giảm còn 2,2 tỉ đồng. Nhưng trên thực tế khi đến xem căn hộ này thì người môi giới lại nói với anh căn hộ đã bán và tìm cách giới thiệu với anh những căn hộ khác.

Cho rằng việc cắt lỗ chỉ xuất hiện ở một vài trường hợp cá biệt và ở một số phân khúc nhất định, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng (One Mount Real Estate) cho rằng, mặt bằng chung, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội dự báo có thể sẽ còn tăng từ 3 - 8% trong những quý còn lại của năm 2023.

A
Giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội có thể sẽ còn tăng từ 3 - 8% trong những quý còn lại của năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ Xây dựng mới đây cho biết, trong quý II/2023, giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, có những khu vực tăng cao dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Tại TP Hà Nội, giá căn hộ chung cư vẫn đang neo ở mức cao, trong quý II/2023 giá bán chung cư vẫn tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước.

Theo Bộ Xây dựng, mức giá chung cư tăng cao nhất là ở các dự án thuộc quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này đang rất hiếm và đều có mức giá khoảng 80 - 100 triệu đồng/m2. Các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân (Hà Nội) đều tăng giá mạnh so với giá gốc và tăng khoảng 1% đến 3% so với quý trước.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhiều gia đình ở Hà Nội rao bán nhà tập thể cũ giá gần 4 tỉ đồng ngang chung cư cao cấp

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội đang được chủ nhà rao bán với mức giá 3 - 4 tỉ đồng/căn, ngang ngửa chung cư cao cấp dù tiện ích thiếu đủ thứ.

Đón quy hoạch, giá chung cư Tây Hồ Tây tăng nóng

Thu Giang |

Giá chung cư Tây Hồ Tây gần đây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã vượt mức 100 - 140 triệu đồng/m2 sau thông tin Thủ tướng phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ, ngành về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì (Hà Nội).

Chung cư cao cấp Hà Nội cho thuê theo ngày, tặng nơi đỗ ôtô vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Có giá thuê hàng chục triệu đồng/tháng, nhiều căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội đang phải cho thuê theo ngày, giảm tiền đặt cọc, miễn phí dịch vụ, tặng chỗ để ôtô dưới hầm nhằm thu hút khách thuê.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức kỷ lục, khả năng còn tăng tiếp

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tuần trước đạt 590 USD, nay có doanh nghiệp bán giá 660 USD mỗi tấn, mức kỷ lục từ năm 2008 tới nay.

Nhiều gia đình ở Hà Nội rao bán nhà tập thể cũ giá gần 4 tỉ đồng ngang chung cư cao cấp

Thu Giang |

Nhiều căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội đang được chủ nhà rao bán với mức giá 3 - 4 tỉ đồng/căn, ngang ngửa chung cư cao cấp dù tiện ích thiếu đủ thứ.

Đón quy hoạch, giá chung cư Tây Hồ Tây tăng nóng

Thu Giang |

Giá chung cư Tây Hồ Tây gần đây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã vượt mức 100 - 140 triệu đồng/m2 sau thông tin Thủ tướng phê duyệt đồ án quy hoạch trụ sở 36 bộ, ngành về khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì (Hà Nội).

Chung cư cao cấp Hà Nội cho thuê theo ngày, tặng nơi đỗ ôtô vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Có giá thuê hàng chục triệu đồng/tháng, nhiều căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội đang phải cho thuê theo ngày, giảm tiền đặt cọc, miễn phí dịch vụ, tặng chỗ để ôtô dưới hầm nhằm thu hút khách thuê.